Hạnh phúc của mẹ là được đồng hành cùng con trên mọi nẻo đường đời

Saga,
Chia sẻ

Nhìn con lớn khôn từng ngày là niềm hạnh phúc của các bậc cha mẹ, nhưng đây không phải là điều đơn giản. Nhiều bậc cha mẹ cũng đã và đang “lột xác” từng ngày để thích ứng với vai trò mới, đầy thiêng liêng nhưng cũng lắm thách thức này.

Làm cha mẹ không khó, nhưng thực chẳng dễ

“Làm mẹ – công việc vĩ đại nhất thế giới, một khi đã làm là làm với tất cả tình yêu, niềm đam mê!” - Chị Kim Thoa (mẹ của 2 cậu nhóc xinh xắn) chia sẻ trên một diễn đàn dành cho cha mẹ.

Ông bà thường nói: Sinh con đã khó, nuôi con còn thách thức bội phần. Đối với nhiều người mẹ, đó là cả một quá trình nỗ lực không ngừng nghỉ từ ngày con chào đời đến khi chập chững đến lớp. “Thời nay, làm mẹ đâu chỉ là lo cho con bữa ăn, giấc ngủ, mà còn phải biết cách nói chuyện cùng con, giúp con dạn dĩ với thế giới mới mẻ, cho con định hướng và những sự khởi đầu tốt nhất. Chỉ có tình mẫu tử mới giúp mình làm tròn vai và gạt đi những mệt mỏi để tiếp tục đồng hành với con.” - Sau 5 năm làm mẹ, chị Lê Thị Huỳnh Nhung tự chiêm nghiệm.

Hạnh phúc của mẹ là được đồng hành cùng con trên mọi nẻo đường đời - Ảnh 1.

Nhìn con lớn khôn từng ngày là niềm vui của các bậc cha mẹ

Chọn cho con khởi đầu tốt nhất

Chị Phan Hồng Minh (33 tuổi, ngụ quận Thanh Xuân) chia sẻ: “Mình cho con đi học tất cả những môn năng khiếu, từ rèn luyện thể chất đến tinh thần để con phát triển toàn diện. Không muốn con bị chậm so với các bạn khi bước vào lớp 1, mình cũng cho bé đi học tiếng Anh ngay từ năm lên 4. Nhờ đó, con trở nên nhanh nhẹn và dạn dĩ hơn rất nhiều”.

Hạnh phúc của mẹ là được đồng hành cùng con trên mọi nẻo đường đời - Ảnh 2.

Các bé tham gia Lớp SuperKids tại Anh văn Hội Việt Mỹ

Với tinh thần “chọn những gì tốt nhất cho con”, chị Minh đã dành ra 3 tháng trải nghiệm các Khóa học ở các Trung tâm văn hóa, Anh văn, thể dục, năng khiếu để chọn ra nơi phù hợp nhất với khả năng của con, cũng như mong muốn của gia đình. Giờ đây, chị được bạn bè gọi vui là “chuyên gia” trong lĩnh vực chăm dạy con, bởi lẽ bất cứ vấn đề nào về lớp học, môn học tốt cho sự phát triển của trẻ từ 3 đến 10 tuổi, chị đều nắm rõ như lòng bàn tay. “Nuôi dạy con cái là một cuộc “đầu tư” không mong sinh lãi, chỉ hy vọng mang đến cho con những điều tốt nhất trong khả năng của mình. Nói vậy chứ, lúc thấy con đứng ở bục danh dự để nhận phần thưởng học tập, mình thấy hạnh phúc lắm. Đó là món quà mà không gì có thể thay thế!” – Chị chia sẻ.

Vừa qua, con trai chị Minh là 1 trong hơn 3000 học viên nhận được chứng chỉ Quốc tế Cambridge do Anh văn Hội Việt Mỹ (VUS) trao tặng. Để đạt được thành tích này, các em đã trải qua quá trình học tập chăm chỉ, dưới sự dẫn dắt của các thầy cô giàu kinh nghiệm của VUS. Môi trường học tập năng động, phương pháp giảng dạy thực nghiệm kết hợp giữa kiến thức và các trò chơi thông minh, cùng đội ngũ giáo viên tận tình, am hiểu tâm lý trẻ con đã giúp VUS trở thành lựa chọn của hàng trăm nghìn phụ huynh trong suốt nhiều thập kỷ hoạt động.

Hạnh phúc của mẹ là được đồng hành cùng con trên mọi nẻo đường đời - Ảnh 3.

Các em học viên tham gia buổi lễ trao Chứng chỉ Cambridge cho VUS tổ chức

Chương trình Anh ngữ thiếu nhi SuperKids dành cho trẻ từ 6 - 11tuổi được đông đảo phụ huynh quan tâm nhờ kết hợp với phần mềm giảng dạy tiếng Anh Imagine Learning English nổi tiếng của Mỹ và được độc quyền tại VUS. Với mong muốn tạo nền tảng ngôn ngữ tốt nhất cho trẻ, SuperKids cung cấp một lượng kiến thức phù hợp với lứa tuổi và theo năng lực phát triển của từng em.

Hiện tại, Anh Văn Hội Việt Mỹ (VUS) đã có mặt tại Hà Nội, giúp quý phụ huynh có thêm lựa chọn tối ưu cho hành trình trau dồi tiềng Anh của con em mình. Độc giả có thể liên hệ tại đây hoặc trực tiếp đến trung tâm VUS – Tầng 3 - Tòa nhà Golden Palace, Lê Văn Lương, Trung Hòa Nhân Chính để được tư vấn miễn phí về chương trình Superkids.

Anh văn Hội Việt Mỹ tại Hà Nội tổ chức miễn phí các buổi học thử chương trình Imagine Learning English hàng tuần. Quý phụ huynh vui lòng gọi đến (04) 3388 1199 để đăng ký tham gia!

Chia sẻ