Giáo dục giới tính cho con qua... email và tin nhắn

,
Chia sẻ

Một cuộc điều tra trên 1000 ông bố và bà mẹ tại Anh đã tìm ra rằng: ¾ trong số họ vẫn cảm thấy thực sự khó khăn khi trao đổi trực tiếp với con mình về sex và giới tính.

Xem ảnh lớn
1/7 số ông bố bà mẹ cho biết: họ thậm chí chưa bao giờ dạy cho con của mình biết dậy thì là như thế nào, vì họ cảm thấy những chuyện đó thật khó để thảo luận.

20% các bậc phụ huynh không bao giờ nói cho con mình biết tác hại của việc hút thuốc lá. 15% không giải thích quá trình “dậy thì” cho trẻ.

34% các bậc cha mẹ dành từ 11 đến 30 phút một mình với con cái để trao đổi trong những ngày cuối tuần. 3% không bao giờ dành thời gian thảo luận với trẻ.

25% dành tới hơn 2 tiếng 1 ngày trong những ngày cuối tuần để giáo dục sức khỏe giới tính cho trẻ.

Bà Jill Berry, Hiệu trưởng trường Trung học Dame Alice Harpur đồng chủ tịch của Hiệp hội Nữ sinh cho biết: “hiện nay, các bậc phụ huynh đang dần áp dụng phương pháp giáo dục giới tính cho con thông qua e-mail và tin nhắn. Điều này khiến cha mẹ và con cái gần nhau hơn, và những cuộc trao đổi trực tiếp cũng đỡ ngại ngùng hơn”.

Mạnh Tú (Theo TC)

Chia sẻ