F5 phong cách cho "gái một con" bận rộn

Chy aky - Nam Nguyễn - nguồn ảnh: afamily.vn,
Chia sẻ

Công việc bận rộn và con nhỏ luôn chiếm nhiều thời gian của chị Ngọc. Chị hy vọng tìm ra các trang phục, phương pháp làm đẹp hiệu quả để cải thiện vóc dáng và phong cách của mình.

"Xin chào chuyên mục Đẹp.

Mình là Hoàng Bích Ngọc. Mình là người khá nhút nhát và tự ti. Mình muốn chú ý hơn một chút đến việc làm đẹp nhưng do công việc và  mới sinh em bé nên mình thực sự không còn thời gian. Thêm nữa mình có nhiều nhược điểm về cơ thể nên chưa bao giờ tự tin khi đi mua sắm quần áo.

Mình có thân hình quả lê, nửa trên khá thon thả nhưng từ hông trở xuống rất to, chân cũng to và nhiều sẹo nên mình sợ mặc váy dù rất thích.

Mình mong muốn được chuyên mục tư vấn cho cách ăn mặc cho phù hợp với lứa tuổi, thân hình và tình trạng bận rộn của mình", 
tâm sự chị Bích Ngọc, 30 tuổi gửi đến cho ekip F5 phong cách.
 
Hình ảnh chị Bích Ngọc gửi về chuyên mục
 
Sau khi gặp gỡ chị Ngọc, chúng tôi tìm ra được những ưu điểm của chị như làn da trắng mịn, khuôn mặt bầu bĩnh, thân thiện. Chị chỉ cần học cách make up để tô điểm thêm gương mặt rạng rỡ cùng khéo léo kết hợp trang phục là có thể tự tin hơn ở bản thân mình.
 
Quần âu vừa vặn kết hợp với áo sơ mi khoác ngoài chiếc áo vest màu xanh dương là gợi ý đầu tiên về trang phục công sở dành cho chị.
 



Chiếc áo vest màu xanh kiểu dáng trang nhã, sang trọng
làm tôn lên nước da trắng hồng của chị Ngọc,
mái tóc xoăn buông dài tăng thêm phần lịch lãm.



 
Hà Nội vào thu tiết trời thay đổi, sáng gió lạnh, trưa hửng nắng, chỉ cần cởi bỏ chiếc áo khoác ngoài ra là chị Ngọc có thể năng động làm việc, chiếc áo sơ mi họa tiết bắt mắt giúp chị trông trẻ trung hơn khá nhiều.
 


 
Chị Ngọc tâm sự rằng chị rất ngại khi mặc váy bởi chị mặc cảm với đôi chân to và  có sẹo của mình. Nhưng điều đó không có nghĩa là chị không thể diện những bộ váy thanh lịch gợi cảm. Chị hoàn toàn có thể khắc phục nhược điểm này bằng nhiều cách như sử dụng tất da chân hoặc kem xịt tạo mầu để che phủ các vết sẹo khiến đôi chân trở nên mịn màng và quyến rũ.
 



Một bộ đầm liền màu sắc trang nhã, mặc cùng vest ton-sur-ton
sẽ khiến chị sở hữu vẻ đẹp vừa lịch sự mà vẫn nữ tính, mềm mại
 



Hạn chế tối đa những nhược điểm là cách để chị Ngọc tìm lại được sự tự tin và lấy lại cảm hứng cho  mỗi ngày của mình trong các trang phục mới mẻ hơn. Vẫn là những chiếc áo vest, chỉ cần thay đổi một chút về màu sắc, kết hợp với váy liền trơn xếp ly là có thể khiến những bộ trang phục nơi công sở vốn cứng nhắc trở nên nhẹ nhàng, dịu dàng hơn đón thu về.





Khăn voan mỏng với những họa tiết rực rỡ là thứ phụ kiện không thể thiếu trong
 mùa thu năm nay. Khéo léo kết hợp, chị Ngọc sẽ có một bộ trang phục hoàn
 toàn khác giúp chị thay đổi phong cách thời trang vốn đơn giản của mình.


Chất liệu thun cotton co giãn sẽ giúp chị hoạt động dễ dàng hơn,
tăng thêm phần năng động, hoạt bát cho "gái một con" như chị.
 
Vào độ tuổi 30 như chị Ngọc thì nhiều chị em phụ nữ thường chọn cho mình những màu sắc trung tính hoặc những gam màu lạnh. Nhưng một chút thay đổi với gam màu nóng cùng với những phụ kiện như thắt lưng sẽ khiến chị Ngọc bớt "dừ" và tươi mới hơn nhiều.
 


 
Chị tâm sự rằng chị rất thích đọc sách. Sau một tuần làm việc mệt mỏi chị muốn được thư giãn bằng những câu chuyện cười bổ ích, đi dạo trong một bộ trang phục trẻ trung để thấy mình yêu đời hơn.
 


Kiểu tóc xoăn dài bình thường có thể buộc cao nửa đầu hoặc tết lệch là
những cách đơn giản, không tốn thời gian để chị thay đổi gương mặt mình
 


Công việc bận rộn hay hy sinh những sở thích, thói quen cá nhân để dành thời gian cho gia đình, chăm sóc chồng con luôn là những thiên chức của người phụ nữ Việt. Tuy nhiên, đừng "thả rơi" bản thân mình mà hãy biết cách làm đẹp, làm mới mình một cách thông minh, hợp lý chính là những cách để mỗi phụ nữ thể hiện tình cảm dành cho gia đình và đó cũng như một nguồn năng lượng dồi dào tiếp sức cho các chị em mỗi ngày.
 
Tư vấn F5 phong cách cùng chuyên mục Đẹp
 
Email tới: dep@afamily.vn để đăng ký tham gia tư vấn F5 với những thông tin sau bạn nhé: họ tên, tuổi, nghề nghiệp, địa chỉ nơi sống, ưu/khuyết điểm cơ thể, số điện thoại liên lạc, 2 ảnh chân dung và toàn thân chưa qua sử dụng Photoshop. Chúng tôi ưu tiên đối tượng độc giả trong độ tuổi từ 23-35.
 
Bạn có thể sẽ là một trong những độc giả may mắn được ekip của chuyên mục Đẹp tư vấn, thay đổi phong cách và giúp bạn đẹp hơn đấy.
 
Nếu bạn tự tin về phong cách thời trang của mình, bạn có thể gửi ảnh của bạn trong các bộ trang phục bạn thấy đẹp và yêu thích nhất để tham dự "Đẹp cùng Lookbook". Số lượng ảnh: 15 - 20 ảnh, có thể qua chỉnh sửa hiệu ứng màu sắc, chất lượng ảnh. Kích cỡ: ảnh ngang (500 - 350 pixel), ảnh dọc (400 - 600 pixel). Đừng quên các thông tin cá nhân và những điểm đặc biệt thú vị từ các trang phục và phong cách của bạn nhé.
 
Producer: Ly Vũ

Stylist: Chy aky

Photo& Retouch: Nam Nguyễn
 
Make up: Nhật Thu
 
Model: Bích Ngọc

Clothes: Senorita 23B Hội Vũ - HN
Linh Suri 12 Hàng Nón - HN
Chia sẻ