Elly Trần bức xúc vì chồng có thói quen không hợp lý với 2 con sắp bước vào độ tuổi dậy thì

An Chi,
Chia sẻ

Bà mẹ 2 con cho biết đây là hành động khó chấp nhận được.

Sau lùm xùm với chồng ngoại quốc, hiện tại các con của Elly Trần đang ở cùng với mẹ và thi thoảng gặp bố. Các bé Cadie và Alfie đã lớn phổng phao, thừa hưởng nhiều nét đẹp của bố mẹ, được Elly Trần nuôi dạy cực kỳ khéo léo. 

Tuy nhiên, mới đây, bà mẹ 2 con đã đăng tải dòng trạng thái bức xúc về chồng mình. Cụ thể, anh có một thói quen rất khó chấp nhận là luôn hôn trực tiếp lên môi/ miệng của các con. Điều này khiến Elly Trần cực kỳ bức xúc. 

"Dù con chúng ta là bé trai hay bé gái thì đều cần được giữ gìn.

Chồng tôi có thói quen rất khó hiểu và tôi không đồng ý là cứ hôn trực tiếp lên miệng của 2 bé mỗi khi chào tạm biệt. Trước đây tôi đã nhiều lần nói với anh ấy là hôn lên miệng con nít là không được nhưng cứ mỗi khi không có tôi là anh ấy lại tiếp diễn. Hôn trực tiếp lên môi/ miệng lúc nhỏ đã không nên, huống chi giờ Cadie đã 10 tuổi và Alfie 9 tuổi đang dần thay đổi, cơ thể sắp bước vào tuổi dậy thì và cần kĩ lưỡng bảo vệ cho sức khỏe của trẻ", Elly Trần chia sẻ. 

Elly Trần bức xúc vì chồng hôn trực tiếp lên miệng của 2 con đang sắp bước vào độ tuổi dậy thì - Ảnh 1.

Dòng chia sẻ bức xúc của Elly Trần

Có thể thấy những lo lắng của bà mẹ 2 con là hoàn toàn chính đáng. Tất nhiên, người bố muốn thể hiện tình yêu với các con mình nhưng có thể sử dụng nhiều cách khác nhau thay vì hôn con. Có thể là cái ôm thật chặt cũng đủ cho thấy bố mẹ yêu con tới thế nào. Hơn nữa, các bé đã lớn, bước vào độ tuổi dậy thì, người bố cũng cần nên giữ gìn cho con gái, không nên quá gần gũi với bé theo cách như vậy. 

Elly Trần tâm sự thêm: "Từ lúc sinh các con, khi mẹ chưa tẩy trang thì không bao giờ hôn lên mặt mũi con. Mình giữ lắm. Con đề kháng yếu mà, đừng để con cái phải chịu hậu quả gián tiếp. Cha mẹ nên có ý thức giữ gìn cho con".

2 em bé đáng yêu. 

Bé gái từ 5 tuổi trở lên, có 4 hành động bố nên hạn chế nếu không sẽ ảnh hưởng đến giáo dục giới tính cho trẻ

Không thể phủ nhận tầm quan trọng của bố mẹ trong việc chăm sóc và nuôi dạy con cái. Sinh chúng ra đã là khó khăn, nuôi chúng lớn khôn lại càng là một việc vô cùng phức tạp nan giải. Đối với những bố mẹ Châu Á, thì việc giáo dục giới tính cho con cũng là một việc tế nhị mà họ hiếm khi nào đề cập trực tiếp. Theo các chuyên gia tâm lý, bất kể cả trai lẫn gái, bố mẹ nên có kế hoạch và tham khảo bác sĩ để giúp các bé hiểu được về giới tính. Đặc biệt đối với các bé gái từ 5 tuổi trở đi, người bố nên hạn chế làm những điều này, nếu không sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe tinh thần và thể chất của trẻ nhỏ.

Tắm cho con gái

Đối với một số phụ huynh, con gái được xem là báu vật của người bố, họ luôn yêu thương con gái vô điều kiện. Trừ những hoàn cảnh bất khả kháng không nói, nhưng nếu được thì khi con gái bắt đầu bước qua 3 tuổi, bố không nên tắm cho con. Trong trường mẫu giáo, các cô cũng dạy cho trẻ biết rằng nam và nữ được tách ra riêng biệt, điều này cũng cho các bé hiểu rằng giới tính khác nhau thì sẽ có môi trường sinh hoạt khác nhau. Các chuyên gia tâm lý khuyên rằng, nếu người bố vẫn tắm cho con gái thì sẽ có ảnh hưởng bất lợi đến giới tính và sự phát triển của cô bé trong tương lai.

Thay đồ cho con gái

Nhiều ông bố cưng chiều con gái đến mức muốn lo cho bé mọi thứ, kể cả việc chăm sóc sức khỏe và kiêm luôn những sinh hoạt hằng ngày, cụ thể là việc sẽ tự thay đồ cho con gái như hành động thể hiện tình yêu thương. Tuy nhiên, theo các chuyên gia tâm lý thì đây không phải là một điều tốt đối với những cô bé sau 3 tuổi. Vì vậy, thay vì mặc đồ cho con thì những người bố nên để mẹ làm hoặc để con gái tự mặc đồ cho mình. Đây được xem là hành động giáo dục giới tính cho trẻ một cách đúng đắn.

Ngủ cùng giường với con gái

Nhiều cặp vợ chồng đã cùng con gái ngủ chung trong suốt nhiều năm, điều này dường như đã tập thành thói quen cho trẻ. Tuy nhiên, theo các chuyên gia tâm lý, khi đứa bé bước sang giai đoạn 3 tuổi thì người bố nên hạn chế ngủ cùng. Trên thực tế, trong trường mẫu giáo, các cô cũng không để bé trai và bé gái ngủ cạnh nhau để phân biệt giới tính. Đây là một trong những cách giáo dục giới tính để các bé nhận thức đầy đủ và toàn diện hơn. Vì vậy, dù yêu con cỡ nào, bố cũng nên cố gắng giữ khoảng cách trong một số trường hợp.

Ôm ấp, âu yếm, hôn con

Nhiều người cho rằng, đối với một người bố yêu con hết mực thì đây là hành động bình thường. Rất nhiều ông bố thể hiện tình cảm bằng cách hôn con, ôm con vô cùng thân mật nhưng không biết rằng những hành động này gián tiếp ảnh hưởng đến sức khỏe tinh thần và thể chất của con. Dù là có quan hệ ruột thịt máu mủ, nhưng giữa bố và con gái vẫn nên có những ranh giới nhất định để giúp con có sự phát triển toàn diện về tâm lý và nhận thức giới tính trong tương lai.

Chia sẻ