Đừng để điện thoại di động làm hư trẻ!

Hoàng My,
Chia sẻ

Văn hóa di động đang len lỏi đến các lớp học để giúp các em thuận lợi trao đổi học hành, phu huynh dễ dàng ‘bắt sóng” với con em… Nhưng nếu trẻ sử dụng sai mục đích thì sao?

Ở tổng đài điện thoại của một mạng di động lớn, trong số hàng trăm ngàn cuộc gọi của khách hàng, "thượng đế" nhí hiếm tỷ lệ không ít đã không tránh khỏi những băn khoăn khi hình dung những cô, cậu học trò nhỏ xíu với cái "alô" trên tay.

Các em dùng điện thoại để làm gì, có thực sự là để cha mẹ tiện liên lạc, quản lý, đưa đón hay không? Xin thưa, cũng có, nhưng đó chỉ là một phần rất nhỏ, một cái cớ mà người lớn vin vào khi quyết định sắm di động cho con. Chắc chắn các bậc cha mẹ chẳng thể nào tưởng tượng nổi các em đã sử dụng ĐTDĐ như một phương tiện để đối phó với mình, tụ tập bạn bè, nói dối thầy cô...

ĐTDĐ của trẻ em bây giờ nhiều khi còn xịn, đầy đủ chức năng hơn hẳn máy của rất nhiều người lớn. Nhiều em được cha mẹ "lên đời" ĐTDĐ thường xuyên, có khi như là một phần thưởng. Nghe các em nêu đời máy, hiệu máy đang dùng mà không hiểu cha mẹ các em thực sự có khả năng hay bởi con đua đòi, yêu sách, ra điều kiện, bởi tâm lý không muốn để con mình thua thiệt, tủi thân?

Nhiều bậc cha mẹ cũng nghĩ giản đơn, đời chúng ta cực khổ, thiếu thốn, giờ có điều kiện thì sắm sửa cho con bằng chị bằng em. Cứ nhìn một cô bé còn đang tuổi mẫu giáo đã biết bấm nghịch điện thoại của mẹ, đã biết mở nhạc, biết chụp ảnh, xem hình, hẳn ai cũng vừa buồn cười, vừa trầm trồ "hồi bằng tuổi con bây giờ, mình đã biết điện thoại là gì đâu...".

Nhìn vào "lịch sử" cuộc gọi của những khách hàng trẻ con đó mà không khỏi giật mình, xót ruột thay cho các bậc làm cha làm mẹ. Tiền cước có kho còn nhiều hơn những người làm ăn buôn bán bận rộn. Mà tiền cước toàn đổ vô các tin nhắn, các dịch vụ giải trí vô bổ, nhiều lúc nhảm nhí, truy cập các tính năng mà chắc chẳng phục vụ mấy cho việc học, mở rộng hiểu biết hay phát triển nhân cách của các em.

Có những em gọi tổng đài, chẳng chút ngại ngần hỏi có thể tải ảnh "hot", phim "cấp 3" hay không. Chẳng mấy em hỏi xin một bài nhạc thiếu nhi hay quan tâm đến cách dùng "dịch vụ" như thế nào cho tiết kiệm. Những việc đó, không biết những bậc làm cha mẹ có biết, hay chỉ la rầy qua loa mỗi khi trả cước, mỗi khi con xin tiền nạp thẻ?
 
Có nhiều cách để quản lý con, không nhất thiết phải để con kè kè chiếc ĐTDĐ bên cạnh.
 
Nhưng nếu để các em sử dụng điện thoại, các bậc cha mẹ phải định hướng đúng đắn cho trẻ mục đích sử dụng điện thoại để tránh những mặt trái của nó, đặt ra các giới hạn, ví dụ như mỗi tháng sẽ được nạp bao nhiêu tiền card, hoặc có thể dùng hình thức chỉ được nhận cuộc gọi thôi chẳng hạn... Xin thận trọng, đừng để ĐTDĐ làm hư các em!
 
Theo Hoàng My
PhuNuTPHCM
Chia sẻ