Điều trị chứng cảm cho bé tại nhà dịp nghỉ Tết

,
Chia sẻ

Ngày Tết, bé đi chơi ở nhiều nhà, nhiều chỗ khác nhau. Tiếp xúc với nhiều người vui thế, nhưng cũng chính là cơ hội để virus tiếp cận với bé yêu và dễ bị bệnh, nhất là chứng cảm.

Triệu chứng bệnh:

Bé bị nghẹt mũi. Nước mũi chảy ra, có thể trong, hoặc có màu xanh. Bé có thể sốt trên 380 C trong những ngày đầu.

Nhưng biểu hiện mẹ dễ thấy nhất nhà bé đau họng, ho, quấy khóc, khó ngủ, chán ăn, mũi sưng đỏ.

Bé bị ngạt mũi là triệu chứng của bệnh cảm

Mẹ cũng có thể hoàn toàn làm bác sỹ cho bé:

Giúp bé hạ sốt nhanh chóng. Hãy dùng khăn mặt sạch, nhúng vào nước, vắt kỹ, lau thường xuyên cho bé ở trán, nách, bẹn, cổ, tay và chân.

Cho bé nằm nơi kín gió và thoáng mát. Áo quần bé vừa đủ ấm, không nên ủ bé nóng quá.

Cho bé uống thật nhiều nước. Có thể cho bé uống thêm nước cam, uống sữa để tăng cường sức đề kháng.

Không nên cho bé uống nước lạnh, nước đá, nước ngọt có gas.

Không nên tự ý cho bé dùng kháng sinh. Mẹ hãy đến nhà thuốc, nói rõ cân nặng và độ tuổi của trẻ để mua được thuốc cảm phù hợp.

Có thể dùng nước muối sinh lý nhỏ vào mũi để bé đỡ bị ngạt mũi. Dùng dụng cụ để hút mũi cho bé. 

Hãy đưa bé đến bác sỹ ngay nếu:

Bé bỏ ăn, lười ăn 3 ngày liên tục.

Bé ngủ lì bì, khi thức lại quấy khóc vật vã.

Bé khó thở hoặc thở nhanh.

Xuất hiện các triệu chứng ở tai bé như: đau tai, tai chảy mủ.

Sốt kéo dài hơn 3 ngày.

Nghẹt mũi không giảm hoặc kéo dài nặng.

Thu Hằng

(Tổng hợp)

Chia sẻ