Đi mẫu giáo, sợ nhất con nhịn đi vệ sinh

,
Chia sẻ

"Con gái mình toàn về nhà đi vệ sinh. Hôm nào chưa kịp đi ị, cháu nhất định không chịu đi học".

1. Chị Huê (Khu tập thể ĐH Sư Phạm) có gửi thắc mắc tới aFamily: “Mình cũng không rõ ở trường như thế nào nhưng hầu hết các bé đều không đi vệ sinh ở lớp. Con gái mình cũng thế, toàn về nhà để ị. Hôm nào buổi sáng đi học mà chưa kịp đi ị, con nhất định không chịu đi học. Có hôm về con khoe: “Con không bị ị đùn. Bạn Gấu bị ị đùn ra quần”.

Chị đã đi hỏi các cô giáo, đều nhận được câu trả lời: “Chúng em đâu có cấm các con đi vệ sinh. Bảo các con đi vệ sinh, chẳng hiểu thế nào mà các con toàn ị đùn và tè dầm thôi”.

2. Anh Hòa (Khu Thanh Xuân Bắc – Hà Nội) đón con đi học mẫu giáo về buổi chiều, đưa con đi ăn thịt xiên nướng. Hai bố con dừng lại một lát mà bố cứ thấy mùi. Anh lại nghĩ: “Nếu con có ị đùn thì con đã bảo bố hoặc cô giáo phải phát hiện ra chứ”.

Ai dè, lúc anh cúi xuống nhặt cho con chiếc dép bị rơi, thì mùi bốc lên mồn một. Vừa bực mình, vừa thương con, anh hỏi: “Sao con đi ị từ lúc nào mà không bảo cô giáo, bảo bố”.

Bé Tũn chỉ biết đáp: “Con cũng chẳng biết đi từ lúc nào. Với lại, nếu ị đùn là bị các bạn lêu lêu đấy”.
 
Bố mẹ nên sớm dạy con cách gọi người lớn khi buồn đi vệ sinh (Ảnh minh họa)
 
3. Trên đây chỉ là 2 trong số rất ít trường hợp các bé sợ đi vệ sinh mỗi khi đi học mà các bố mẹ phản ánh. Có nhiều lý do giải thích cho hiện tượng này. Đơn giản nhiều cháu ở nhà bố mẹ quá kỹ tính, sạch sẽ, nên khi đi vệ sinh ở nơi công cộng rất sợ bẩn. Cũng rất nhiều bé đã 3 tuổi chưa tự đi vệ sinh được, chưa tập được thói quen gọi người lớn khi có nhu cầu, nên tất yếu là tè dầm, ị đùn rồi.
 
Các bố mẹ cũng phải thông cảm với các cô giáo nếu các cô nghiêm khắc với con trong chuyện đi tè, đi ị. Cứ thử tưởng tượng chỉ có 2 cô mà trông tới mấy chục cháu, cháu nào cũng gọi: “Cô ơi, con tè, con đi vệ sinh” là đã hết cả buổi rồi.

Nhiều cháu đi mẫu giáo, vì sợ cô nên không dám đi vệ sinh ở trường, hoặc không muốn đi học. Chuyện nín nhịn vệ sinh dễ khiến các con sinh ra táo bón, nhịn tiểu, nguy hiểm cho sức khỏe và sự phát triển của bé. Các bố mẹ cũng không nên đổ việc bé nhịn đi vệ sinh là tại cô giáo. Nhiều bé sau khi đi học một thời gian được cô rèn vào khuôn phép,  bắt chước các bạn, chẳng còn tè dầm, ị đùn nữa đâu.

Cách tốt nhất bố mẹ hãy tập cho con thói quen ngồi bô, gọi hoặc ra hiệu cho người lớn khi có dấu hiệu buồn đi vệ sinh. Cũng không nên đặt kỳ vọng khi con đi học cũng có đầy đủ điều kiện chăm sóc như ở nhà. Hãy cho con làm quen với các bạn, hòa nhập với lối sống tập thể để dễ dàng thích nghi trong mọi hoàn cảnh.
 
Quốc Bảo
(Tổng hợp)
Chia sẻ