Trang phục xinh xắn cho bà bầu đón hè sang

Linh Nguyễn - Tổng hợp,
Chia sẻ

Trong thời kỳ mang thai, việc chọn lựa những bộ trang phục tiện dụng khi đến công sở hay đi du lịch, dã ngoại… là điều băn khoăn của không ít các chị em chuẩn bị làm mẹ.

Tiết trời mùa hè rất nóng bức nên khi các chị em mang thai vào khoảng thời gian này đều cảm thấy khó chịu và mệt mỏi. Chính vì vậy chọn lựa trang phục phù hợp và thoáng mát trong thời kỳ có em bé không những giúp bạn tự tin với sự thay đổi của cơ thể mà còn có lợi cho thai nhi trong bụng.

Để giúp chị em có những trang phục phong cách trong quá trình mang thai, chuyên mục Đẹp xin giới thiệu một số mẫu thiết kế dành riêng cho bà bầu cho mùa hè năm nay!

Duyên dáng nơi công sở

Những kiểu áo suông, thoáng mát luôn là thiết kế được các chị em phụ nữ có bầu ưa thích. Để tạo cảm giác thanh lịch, bạn nên chọn thiết kế áo có phần cách điệu ở cổ, có độ dài ngang đùi kết hợp với loại quần bóng.

Các gam màu trung tính của trang phục sẽ làm giảm độ nóng cho tiết trời mùa hè. Vì đang mang bầu nên lời khuyên cho các mẹ là nên sử dụng giày đế bằng hoặc có độ cao vừa phải. 



Ngoài kết hợp áo suông với quần âu được may vừa với khuôn bụng, bạn có thể diện váy mini xinh xắn theo phong cách ballet hoặc chân đầm đơn sắc. Đây là những bộ cánh dành cho những bà bầu mê mẩn phong cách đáng yêu.



Nếu muốn gợi cảm hơn, bạn nên chọn áo có điểm nhấn eo và suông ở phía dưới. Các phụ kiện như kính râm, vòng cổ hay túi xách được diện cùng quần jean và áo sơ mi chất liệu chiffon sẽ luôn làm cho bạn trẻ trung và duyên dáng hơn.

 


Không chỉ làm điệu với các mẫu thiết kế áo sơ mi đi cùng quần âu, quần jean mà chị em còn có thể chọn cho mình nhiều kiểu váy trong thời kỳ mang bầu. Khi có bầu ở tháng thứ 3 hay thứ 4, bạn nên sử dụng những chiếc đầm liền với các gam màu phù hợp với làn da kết hợp với dép xăng đan kiểu dáng.


Cùng với những chiếc đầm liền, các trang phục váy tạo điểm nhấn ở eo cũng làm cho các chị em trở nên quyến rũ và yêu kiều hơn. Các họa tiết như chấm bi, loang hoa với nhiều màu sắc rất thịnh hành trong hè 2011 cho phép các mẹ làm mới tủ đồ lúc mang bầu cùng những chiếc váy cực thời trang.

 

Thoải mái khi đi dạo phố hay du lịch

Khác với phong cách chốn công sở, các bà bầu có thể thư thái khi chọn trang phục lúc dạo phố. Với những thiết kế áo suông cổ chữ V hay áo xuông nhiều tầng kết hợp với quần lửng được may vừa bụng, các bạn sẽ không còn băn khoăn tìm kiếm trang phục nào vừa kín đáo vừa mát mẻ cho cả mẹ lẫn bé nữa.



Bên cạnh đó, trang phục váy suông cũng đem đến cho các bà bầu sự thoải mái tuyệt vời khi bước xuống phố. Những phụ kiện như băng đeo tóc, mũ cói hay kính râm không chỉ tạo cho thiết kế hấp dẫn hơn mà còn làm các mẹ quyến rũ, tự tin ngay cả khi thời tiết nóng bức.



Mùa hè là mùa của những chuyến du lịch, đặc biệt các bãi biển luôn là điểm hẹn của mọi người để làm dịu bớt cái oi bức. Đối với chị em phụ nữ khi mang thai, việc thay đổi không khí rất tốt cho sức khỏe.

Trong các dịp đi chơi, các mẹ có thể chọn cho mình những thiết kế váy maxi với họa tiết nổi bật hay chân váy maxi kết hợp với áo phông gọn gàng. Bạn đừng quên mang theo mũ và túi xách cói để làm dáng và đựng đồ tiện dụng.



Mặc dù nhiều mẹ vẫn còn e dè với việc diện bikini lúc mang bầu nhưng đừng quá khắt khe với mình. Có rất nhiều mẫu áo tắm được thiết kế riêng cho phụ nữ đang có em bé.

Mẫu bikini được ưa chuộng nhất là kiểu hai mảnh với phần áo giống như trang phục áo hai dây vừa tạo cảm giác dễ chịu cho người mặc vừa kín đáo cho bụng bầu của chị em.

Những chú ý khi chọn trang phục lúc mang bầu:

- Nên chia giai đon để mua qun áo bu sao cho va vn: 3 - 4 tháng, 5 - 7 tháng, 8 - 9 tháng.

- Nên chn trang phục phù hp với mục đích như: đến công s, do ph, đi du lịch...

- Nên chn trang phc cùng tông màu, to s hài hòa gia váy áo bu, trang sc, túi xách, giày dép

- Nên chn cht liu mm như la, cotton, lanh... to cm giác thoáng mát, thoi mái.

Chia sẻ