"So sánh" thú vị hình ảnh kiều nữ Việt và siêu mẫu mặc đồ hiệu

Elessar,
Chia sẻ

Một chút so sánh nho nhỏ sẽ giúp chúng ta thấy được các kiều nữ Việt có thực sự chọn được cho mình bộ cánh đắt đỏ và hợp dáng hay không.

Trong những bài viết trước, chúng ta đã quá quen với việc so sánh các sao đụng hàng với sao thế giới, sao châu Á, sao Việt. Hay cả những bài viết "bắt lỗi", khen chê phong cách của sao trong những bộ cánh hàng hiệu cũng rất phổ biến và chưa bao giờ hết được quan tâm. Vậy thì hôm nay, chúng ta hãy thử đặt câu hỏi, sao Việt mặc đồ so với "bản gốc" thì như thế nào. Bản gốc ở đây tức là những bộ cánh hàng hiệu ngay từ khi ra lò, được khoác lên mình những siêu mẫu hàng đầu để trình diễn trên sàn catwalk hoặc đem đi chụp hình thời trang.

Với số đo chuẩn mực, vẻ đẹp lạnh lùng, lộng lẫy, không khó để các siêu mẫu làm chủ và tôn vinh bộ trang phục của mình. Nhưng còn các sao Việt? Những người không hoàn hảo với những khuyết điểm ngoại hình như bao quý cô khác, liệu khi khoác lên mình bộ đồ hiệu, vẻ đẹp của chúng có giúp các người đẹp của chúng ta rạng rỡ, đẳng cấp hơn không? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu nhé.


So với bản gốc khá cá tính và lạnh lùng thì chiếc váy này trên người Thu Minh đã giúp cô nhìn trẻ trung, tươi mới hơn rất nhiều. Kiểu tóc đuôi ngựa chải phồng nhẹ càng giúp cô khẳng định thêm điều đó. 


Thêm một lựa chọn hoàn hảo nữa của Thu Minh với chiếc váy Lanvin vô cùng sang trọng này. Cô mặc đẹp không hề thua kém bản gốc với vẻ quyến rũ, nữ tính tuyệt đối.


Bộ váy ánh kim dập họa tiết da rắn này của Alexander McQueen tuyệt đẹp trên người của siêu mẫu quốc tế, với nước da trắng ngần và vóc dáng thanh mảnh. Khi Thu Minh khoác lên người, chiếc váy giúp cô nhìn sang trọng, đẳng cấp hơn nhưng lại vô tình để lộ phần bắp tay không thon gọn. Ngoài ra, kiểu tóc của cô cũng không mấy phù hợp với chiếc váy này.


Thiết kế váy lạ mắt, ấn tượng này của Alexander McQueen thật sự  rất cuốn hút và đặc biệt khi được trình diễn trên sàn catwalk. Nhưng khi Thu Minh chọn mặc, dễ thấy chiếc váy này khiến cô lùn đi rất nhiều do phần chân váy vốn là chân váy midi, lại thêm kiểu dáng xòe đuôi cá.


Chiếc váy Valentino màu đỏ với hai chiếc nơ xinh xắn ở vai này sẽ đẹp nhất khi được khoác lên người những cô nàng có vóc dáng cao gầy, mảnh khảnh như nàng siêu mẫu trong hình. Khi Thu Minh mặc, có thể chiếc váy khiến cô nhìn nữ tính, sang trọng hơn nhưng hai chiếc nơ ở vai đã vô tình khiến thân hình cô bị "vuông" và cứng hơn bình thường.


So với bản gốc cá tính và sang trọng trên sàn catwalk thì Thu Minh cũng xinh đẹp, tự tin không kém khi diện chiếc váy bare midriff này của Versace.


Với vóc dáng cao, gầy, nước da trắng, không khó để Mai Phương Thúy chinh phục chiếc váy khá khó mặc này của Dior. Tuy nhiên, kiểu dáng váy tối giản cần một chút gì đó cá tính hơn để tạo sự nổi bật. Trong trường hợp này, Mai Phương Thúy đã có một chút sai lầm khi chọn kiểu tóc xoăn nhẹ. Tuy nó hợp và an toàn với chiếc váy, nhưng lại không tạo nên sự mới lạ và ấn tượng như nàng siêu mẫu trong hình bên cạnh với kiểu tóc đuôi ngựa cá tính.


Huyền Ny thậm chí còn đẹp hơn cả "bản gốc" khi phối vòng ôm sát cổ bản lớn, kiểu tóc búi cao sang trọng với chiếc váy kẻ bắt mắt của Oscar de LaRenta.


Thêm một lựa chọn hoàn hảo của Huyền Ny khi chọn các phụ kiện đơn giản, kiểu tóc vuốt ngược gọn gàng, hiện đại nhưng không kém phần nữ tính. So với người mẫu trên sàn catwalk của Oscar de LaRenta, nhìn cô đẹp và sang trọng hơn rất nhiều.


Vóc dáng gầy, nhỏ của Hồng Nhung rất hợp để mặc chiếc váy xanh duyên dáng của Elie Saab, tuy cô hơi lùn một chút nên không tạo được hiệu ứng thanh thoát như siêu mẫu trong hình. Và chúng ta không thể không nhắc đến chiếc bờm hoa đỏ mà Hồng Nhung lựa chọn đã hoàn toàn "phá hỏng" bộ váy này.


Tăng Thanh Hà nhìn rất duyên dáng và nữ tính trong chiếc váy ren xanh của Burberry. Tuy nhiên, siêu mẫu của thương hiệu thời trang này lại ghi điểm hơn bởi lựa chọn đôi giày thanh mảnh, nhẹ nhàng, "có lý" hơn rất nhiều đôi giày Daffodile nặng nề của Hà Tăng.


Trong "bản gốc", siêu mẫu của Chanel với thân hình mảnh mai mang đến cho chiếc váy tiền tỷ một vẻ đẹp nhẹ nhàng và lãng mạn. Còn với Lý Nhã Kỳ, chiếc váy lại giúp cô nhấn nhá cho sự sang trọng, đẳng cấp của mình, đồng thời phần đường diềm váy ở ngực cũng giúp cô che đi hai bắp tay mũm mĩm. Đây là một lựa chọn không thể hoàn hảo hơn của Lý Nhã Kỳ khi nó đẹp và hợp với cô ở mọi chi tiết nhỏ nhất.


Nếu như siêu mẫu của Versace gợi cảm, sang trọng và đẳng cấp trong chiếc váy vàng này thì Hoàng Yến lại có phần rườm rà và kém sang hơn rất nhiều. Từ kiểu tóc "bờm sư tử", cặp khuyên tai đồng diêm dúa, cho tới phần ngực được kéo trễ để lộ ra hai bầu ngực trông không mấy duyên dáng. 


Với nước da trắng, gương mặt xinh đẹp được trang điểm nhẹ nhàng, kiểu tóc búi rối nữ tính, tự nhiên, chúng ta hoàn toàn có thể khẳng định Hoàng Yến đẹp hơn cô người mẫu của Jenny Packham khi cùng diện chiếc váy mê hoặc này.


Tuy nhiên, cũng trong một thiết kế váy ren khác của Jenny Packham, 
Hoàng Yến đã có một bước lùi khi chọn kiểu tóc quá rườm rà, không tôn được sự nhẹ nhàng, thanh thoát của chiếc váy. Rõ ràng, nàng siêu mẫu trong ảnh bên trái nhìn thanh lịch, duyên dáng hơn rất nhiều dù chỉ để kiểu tóc xõa thẳng đơn giản.
Chia sẻ