Người mẫu mang tay giả diễn tại Tuần lễ thời trang New York

Hoàng Linh,
Chia sẻ

Rebekah Marine, một người mẫu 28 tuổi với “cánh tay điện tử” sẽ xuất hiện trên sàn diễn tại Tuần lễ thời trang New York tháng 9 này.

Marine từ lâu đã luôn muốn trở thành một người mẫu, nhưng khi sinh ra cô lại không có tay phải, vì thế cô cho rằng việc mình xuất hiện trên sàn catwalk là điều không thể. Nhưng bốn năm trước, sau khi được trang bị cho một cánh tay điện tử, cô đã quyết định bỏ qua những định kiến, tìm kiếm cho mình một cơ hội trở thành người mẫu. Marine chia sẻ: “Cánh tay giả rất quan trọng, có thể khiến cho những người mẫu khuyết tật thay đổi. Chúng ta nên ăn mừng, cho dù nó không phù hợp với những gì mà truyền thông cho là đẹp”.

Người mẫu với “cánh tay điện từ” xuất hiện tại tuần lễ thời trang New York
Ngay từ khi ra đời, Rebekah Marine đã bị khuyết bên tay phải nhưng không vì thế mà cô từ bỏ ước mơ trở thành người mẫu của mình

Người mẫu với “cánh tay điện từ” xuất hiện tại tuần lễ thời trang New York

Người mẫu với “cánh tay điện từ” xuất hiện tại tuần lễ thời trang New York
Bốn năm trước, sau khi được trang bị cho một cánh tay giả, cô đã quyết định bỏ qua những định kiến, tìm kiếm cho mình một cơ hội để có thể tự tin sải bước trên sàn catwalk như các người mẫu danh tiếng khác.

Người mẫu với “cánh tay điện từ” xuất hiện tại tuần lễ thời trang New York

Giới thời trang luôn chứa đựng sự cạnh tranh và những khốc liệt vô hình, ngay cả đến những cô người mẫu thân hình hoàn hảo cũng khó lòng có thể thích ứng được. Chính vì vậy đối với một cô gái khuyết tật như Marine, môi trường này còn khó khăn và gian truân hơn gấp bội. Cô nói rằng, nhiều người thậm chí còn không quan tâm đến những gì mà Marine đã làm sau khi cô xuất hiện trên sàn catwalk tại Tuần lễ thời trang New York tháng 2 vừa qua ở Nordstrom 2015. 

Người mẫu với “cánh tay điện từ” xuất hiện tại tuần lễ thời trang New York

Người mẫu với “cánh tay điện từ” xuất hiện tại tuần lễ thời trang New York
Đối với một cô gái khuyết tật như Marine, sự cạnh tranh, những khốc liệt trong giới người mẫu còn khó khăn và gian truân hơn gấp bội.

Người mẫu với “cánh tay điện từ” xuất hiện tại tuần lễ thời trang New York

Không chỉ quyết tâm trở thành một người mẫu thời trang chuyên nghiệp, Marine còn quan tâm hơn nữa tới những hoạt động từ thiện dành cho người khiết tật. Hơn ai hết cô hiểu và thông cảm sâu sắc đến những mảnh đời bất hạnh giống mình. Các công việc từ thiện có ý nghĩa quan trọng đối với Marine và cô tự nhủ bản thân cần phải nỗ lực hơn để củng cố thêm niềm tin cho những người trẻ tuổi và để họ có thể mạnh mẽ hơn để theo đuổi ước mơ của mình. Rebekah Marine hiện đang làm việc với “Lucky Fin Project”, một tổ chức dành riêng cho trẻ em khuyết tật. “Tôi nghĩ những đứa trẻ sinh ra có khuyết tật giống tôi khi nhìn thấy tôi thành công trong sự nghiệp thì bố mẹ chúng có thể sẽ có thêm hi vọng, động lực để tin vào tương lai và cuộc sống sau này.” - Marine từng chia sẻ.
 
Người mẫu với “cánh tay điện từ” xuất hiện tại tuần lễ thời trang New York

Người mẫu với “cánh tay điện từ” xuất hiện tại tuần lễ thời trang New York

Và hãy cùng chờ đón xem cô gái xinh đẹp sẽ xuất hiện trên sàn diễn tại tuần lễ thời trang New York tháng 9 này như thế nào nhé!

Người mẫu với “cánh tay điện từ” xuất hiện tại tuần lễ thời trang New York

Người mẫu với “cánh tay điện từ” xuất hiện tại tuần lễ thời trang New York

Nguồn: Whowhatwear
Chia sẻ