Quý cô đẹp

Hoàng Ngân - Quý cô mang vẻ hiện đại hòa lẫn cổ điển

Jasmine - ảnh: Vivian ,
Chia sẻ

Cùng chúng tôi khám phá phong cách thời trang cũng như những quan điểm thú vị của Hoàng Ngân - một trong bốn vị giám khảo của Siêu mẫu Việt Nam năm nay nhé!

Profile

Tên: Nguyễn Hoàng Ngân

Ngày sinh: 06/06

Tình trạng hiện tại: Độc thân

Nghề nghiệp: Nhà thiết kế thời trang. Là chủ của Ngan private collection.


Chúng tôi gặp Hoàng Ngân trong một buổi sáng Sài thành nắng nhẹ. Bước xuống xe với mái tóc cắt ngắn cá tính, đôi mắt sắc sảo, chiều cao của một người mẫu cùng trang phục thời thượng và tự tin trên từng bước chân là hình ảnh của Hoàng Ngân - một nhà thiết kế thời trang "kiêm" bà chủ ở thì hiện tại. Phong thái này của chị khiến nhiều người liên tưởng ngay đến hình ảnh một phụ nữ cá tính, mạnh mẽ, thành đạt trong nhịp sống hiện đại ngày nay. Tuy nhiên, ẩn sâu trong chị lại là một nét đẹp dịu dàng, nữ tính rất cổ điển. Và phong cách thời trang của chị chính là "hiện thân" cho sự pha trộn thú vị đó!

Trong buổi gặp gỡ, chị muốn bắt đầu từ công việc của một nhà thiết kế thời trang, bởi đó là đam mê, là niềm tự hào của chị để làm nên một Hoàng Ngân đầy kiêu hãnh, quyến rũ của hiện tại. Và cuộc trò chuyện với Chuyên mục Đẹp cũng bắt đầu nhẹ nhàng như vậy: 



Chào Hoàng Ngân, cơ duyên nào đã đưa chị đến với thời trang và trở thành một nhà thiết kế như bây giờ? 

Thực ra, mọi điều trong cuộc sống mình đều bắt nguồn từ hai chữ đam mê. Cơ duyên với thời trang cũng vậy. Khi còn ngồi trên ghế nhà trường, mình đã rất thích vẽ. Cảm giác được thực hiện những điều mình yêu thích, say mê hàng giờ, hàng ngày thậm chí hàng tháng trời nhưng không bao giờ nhàm chán là động lực để mình chọn lựa con đường trở thành một nhà thiết kế thời trang như hiện tại. 

Và sau khi trở thành một nhà thiết kế, mọi chuyện không đơn thuần chỉ còn là đam mê nữa mà buộc con người phải tính toán, cân nhắc để làm sao tạo ra thu nhập tiếp tục "nuôi sống" niềm đam mê thời trang ấy. Đó cũng là lí do mình mở ra xưởng may cùng thương hiệu Ngân Private Collection cho riêng mình. Giờ nếu được chọn lựa lại, mình vẫn sẽ chọn những công việc mình đam mê để bắt đầu mọi thứ. 

Vậy chị có đặc biệt yêu thích nhà thiết kế nào không? 

Thực ra mình không yêu thích riêng một nhà thiết kế thời trang nào theo kiểu tôn thờ mà chỉ thích qua từng bộ sưu tập. Tuy nhiên, Ngân luôn thích các nhà thiết kế nổi danh được cả thế giới công nhận về óc sáng tạo như Jean Paul Gautier, Giorgio Armani hay Alexander McQueen. Thường mỗi mùa thời trang, mình theo dõi rất nhiều bộ sưu tập của các nhà thiết kế khắp thế giới và đặc biệt ấn tượng với những nhà thiết kế chịu khó tìm tòi, mang đến biến tấu đầy nghệ thuật trong thời trang, bất kể họ nổi danh hay không.  


Một ngày của nhà thiết kế "kiêm" bà chủ Hoàng Ngân thường bắt đầu như thế nào? 

Mình bắt đầu một ngày vào khoảng 10 giờ sáng. Sau đó công việc dường như liên tục cuốn mình đi: việc thiết kế thời trang, kiểm tra tiến độ của xưởng may, đốc thúc nhân viên làm việc, đôi khi là cả việc đàm phán, thương lượng với khách hàng. Một ngày cứ bận rộn với những công việc nhỏ nhặt, linh tinh như thế cho đến tận đêm tối (cười). 

Bận rộn như vậy, chị có bao giờ cảm thấy quá tải không? 

Ngân luôn cố gắng để sắp xếp mọi việc theo một trình tự cụ thể để không bị quá tải và "rối" giữa quá nhiều công việc. Đến cuối ngày, mình luôn dành riêng một khoảng thời gian cho bản thân để hẹn hò bạn bè gặp mặt, đi shopping hay đơn giản là viết các bài cộng tác du lịch cho báo bởi đó là niềm yêu thích của mình. Và khi được làm công việc mình yêu thích thì mọi stress, áp lực ban ngày cũng đều "tan biến". 



Chúng ta nói một chút về quan điểm thời trang cá nhân nhé. Theo chị, thế nào là một phụ nữ ăn mặc đẹp và phong cách thời trang yêu thích của chị là gì? 

Với Ngân, định nghĩa về cái đẹp trong thời trang chính là sự phù hợp. Một người phụ nữ chỉ đẹp khi cô ấy ăn mặc những trang phục phù hợp với bản thân mình - từ tính cách đến hình thể và hoàn cảnh xuất hiện. Chính sự đồng điệu ấy sẽ làm nên hình ảnh một cô gái tự tin, quyến rũ đến mê hoặc lòng người. 

Sau một thời gian dài làm nghề, dần dà mình phát hiện ra được những ưu khuyết điểm của bản thân để chọn trang phục sao cho phù hợp nhất, vừa che nhược điểm vừa tôn lên các nét đẹp của mình. Tiếp đó, mình lại kết hợp với sở thích cá nhân để tạo nên phong cách riêng. Và khi đã xác định được phong cách thời trang cá nhân, Ngân sẽ cố không đi chệch với "tôn chỉ" để tiết kiệm thời gian, tiền bạc khi đi mua sắm (cười). Và mình chọn trang phục mang "hơi thở" cổ điển pha trộn với xu hướng mới làm kim chỉ nam cho mình. 

Nghĩa là chị thích "mix & match"?

Đúng vậy! Trang phục mình diện thường mang hơi hướng cổ điển như sơ mi và quần âu, nhưng mình có thể ứng dụng màu pastel và họa tiết in hoa đang mốt để tạo nên một Hoàng Ngân vừa cổ điển vừa hiện đại. Kiểu dáng trang phục cũng thế, Ngân không thích các thiết kế đính hạt, trang trí cầu kì; nhưng cũng không quá thích xu hướng tối giản (minimalism) của thời trang thế giới. Trang phục mình chọn thường sẽ là sự trung hòa của mọi yếu tố thời trang để phù hợp với cá tính, vóc dáng của mình. 



Dường như tủ đồ của chị khá "hiếm" váy đầm?

(Cười) Phụ nữ mà, ai lại chẳng có váy đầm trong tủ đồ của mình. Nhưng quả thật, mình chỉ diện váy đầm khoảng 5 năm trở lại đây thôi. Trước kia, quần âu và sơ mi là thứ chiếm nhiều nhất trong tủ đồ của mình bởi vẻ cổ điển, thanh lịch của chúng. Thêm vào đó, mình chỉ cảm thấy thoải mái, tự tin nhất trong các thiết kế quần âu và sơ mi. Nếu muốn thay đổi phong cách để trẻ trung, năng động thì mình sẽ chọn shorts và sơ mi. 

Chị thường chọn váy, đầm theo tiêu chí nào? 

Mình không thích các mẫu váy, đầm quá ôm sát hay cắt xẻ táo bạo. Thường mình sẽ chọn những mẫu váy có độ ôm sát vừa phải bằng chất liệu mềm mại như lụa, linen cùng những đường cắt cúp nhẹ nhàng, đơn giản mà vẫn tôn dáng. Màu sắc cũng là điều mình chú ý để chọn trang phục cho bản thân. 




Vậy một Hoàng Ngân - người phụ nữ thời đại mới sẽ chăm sóc sắc đẹp như thế nào? 

Thực ra, mình khá lười chăm sóc nhan sắc, bản thân mình cũng không thuộc tuýp người quá chú trọng đến việc chăm sóc sắc đẹp như bắt buộc phải thoa kem dưỡng da ban đêm chẳng hạn. Ngân chỉ chú ý để giữ làn da và mái tóc luôn trong tình trạng sạch sẽ, thoải mái. 

Hàng ngày, mình cũng chỉ trang điểm nhẹ hoặc để mặt mộc cho da được hít thở mà vẫn tươi tắn. Mái tóc cũng vậy, thường mình sẽ giữ cho tóc sạch sẽ, chỉn chu và chỉ đến tiệm làm tóc 2 tuần/lần để chăm sóc thôi. 





Chị nghĩ thế nào về phong cách của phụ nữ Việt Nam hiện nay?

So với thời kỳ 90s, phụ nữ Việt Nam ngày nay nói riêng và làng mốt Việt nói chung cập nhật xu hướng khá nhanh. Thêm vào đó, khi đời sống được nâng cao, phái đẹp cũng bắt đầu quan tâm nhiều hơn đến thời trang và phong cách để làm đẹp cho bản thân. 

Ngày nay, mỗi khi bước chân ra đường, mình hoàn toàn có thể bắt gặp rất nhiều quý cô thời thượng tự tin sải bước trong các xu hướng thời trang mới nhất như váy mullet, màu pastel hay chất liệu ren đục đấy nhé! Và đó cũng là một dấu hiệu đáng mừng cho làng thời trang Việt. 

Chị có thể gửi lời khuyên về thời trang cho độc giả Chuyên mục Đẹp thay cho lời chào không? 

Tất nhiên rồi (Cười). Phái đẹp hãy chọn cho mình một phong cách thời trang cố định, và cố gắng đừng đi "chệch" quá nhiều với phong cách ấy. Ngày nay, mỗi khi đi mua sắm, mình thường bị "lạc" giữa "ma trận" quần áo, mà món nào cũng đẹp cả nên rất khó lựa chọn. Việc này tiêu tốn rất nhiều thời gian và tiền bạc. Nhưng nếu đã chọn lựa được cho riêng mình một phong cách phù hợp, bạn chỉ cần kết hợp chúng với các xu hướng mới là đã luôn thời thượng, tự tin mà xinh đẹp rồi đấy! 

Cảm ơn Hoàng Ngân về buổi trò chuyện thú vị này! 
Chia sẻ