Chọn đầm đẹp đón Giáng Sinh bạn nhé

Kimie,
Chia sẻ

Để giúp bạn dễ dàng tìm trang phục dự tiệc đón Giáng sinh, aFamily xin đưa ra một vài gợi ý cho bạn về quần áo, trang sức và phụ kiện chắc chắn sẽ giúp bạn thật nổi bật.

Vậy là chỉ còn chưa đầy một tháng nữa chúng ta sẽ lại đón chào ngày lễ Giáng Sinh, một trong những ngày lễ được yêu thích nhất của năm. Đây là thời điểm mà bạn bắt đầu tìm kiếm chiếc đầm dự tiệc để tỏa sáng tại các bữa tiệc của đêm Giáng Sinh cùng những người bạn của mình.

Để giúp bạn định hướng tốt hơn trong những lựa chọn của mình, aFamily xin đưa ra một vài gợi ý cho bạn từ các BST lớn của mùa thu đông 2010 nhé!

Đối với váy đầm dự các bữa tiệc Giáng Sinh thông thường, bạn không cần phải mặc quá lộng lẫy như những ngôi sao trên thảm đỏ. Có 3 yếu tố chính sẽ tạo nên phong cách cho một chiếc đầm dự tiệc: đó là kiểu dáng, màu sắc và độ dài.

Với các cô nàng muốn tạo ấn tượng về sự trẻ trung, yêu kiều và sức sống của tuổi trẻ thì váy ngắn sẽ là lựa chọn hàng đầu. Bạn sẽ tự hỏi với thời tiết giá lạnh của mùa đông thì tôi làm sao mà diện được váy ngắn bây giờ? Đây chính là lý do người ta phát minh ra quần tất và leggings. Bên cạnh các loại quần tất kẻ sọc nhiều màu sắc hay quần tất ren thời thượng thì quần tất dày màu đen là lựa chọn an toàn khi bạn chưa tự tin lắm để mix đồ với các loại quần tất còn lại.


Dù diện đầm lệch vai hay đầm quây thì một chiếc vòng cổ mặt to, ấn tượng đều sẽ hợp với phong cách
rất ngầu kiểu Lanvin.

Tuy nhiên, chiếc vòng cổ như cô người mẫu của Lanvin có thể làm nhiều người gợi nhớ đến cái gông đeo cổ hơn là một món trang sức. Hãy chọn cho mình chiếc vòng cổ mặt to vừa phải và chỉ với một chiếc dây thôi bạn nhé!

Vẫn là thiết kế bất đối xứng quen thuộc của những chiếc đầm lệch vai nhưng lại được thêm vào chi tiết quai áo to và khá thô tạo nét mạnh mẽ khác lạ cho chiếc đầm mềm mại.


Quen quen lạ lạ là ấn tượng về chiếc đầm của Matthew Williamson.


Các cô gái bận rộn của chốn công sở than phiền rằng họ sẽ chẳng thể nào có đủ thời gian để trở về nhà và thay một chiếc đầm dự tiệc thật sexy được. aFamily cho rằng đó chẳng phải là vấn đề lớn.


Dường như vừa bước ra khỏi bàn làm việc, cô gái từ Erdeem không vì thế mà kém cuốn hút. Chiếc áo sơ mi hoa nhòe tông trầm kết hợp với chân váy da màu đen rất giản dị nhưng lại mang đến kết quả ấn tượng.

Sự quyến rũ không phải lúc nào cũng đến từ việc bạn khoe ra một phần nào đó trên cơ thể mình. Đôi lúc nét kín đáo lại làm bạn trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết bởi sự bí ẩn mà nó tạo ra.


 Phụ kiện đóng góp một phần to lớn trong tổng thể trang phục của bạn. Với một chiếc khăn len có những quả cầu bông tròn xoe, bạn là một cô gái nhí nhảnh đáng yêu. Nhưng chỉ với chiếc váy đen có phần viền cổ nổi bật vàng lấp lánh thay cho trang sức, bạn lại là một quý cô trưởng thành và sâu sắc.

Tuổi ngoài 30 không chỉ mang đến cho bạn nỗi lo về sắc đẹp phai tàn hay những nếp nhăn đáng ghét; nó còn mang đến cho bạn vẻ mặn mà đằm thắm của những trải nghiệm trong cuộc đời mà những cô gái đôi mươi không bao giờ có được. Vậy nên hãy dừng những nỗi lo âu lại và tự tin cùng những gì mình sở hữu.

Ở tuổi này, bạn không cần phải cố gắng ăn mặc hay trang điểm sao cho mình "ăn bớt" được càng nhiều tuổi càng tốt; điều đó đôi khi biến bạn thành người lố bịch. Biết mình có gì và tận dụng nó, đó là cách tốt nhất để bạn làm mình đẹp hơn trong mắt người đối diện.


Sang trọng, đằm thắm và nổi bật với thiết kế đầm liền thân có kiểu dáng "không còn gì có thể đơn giản hơn", đây là những gì một người phụ nữ tuổi 30 thông minh sẽ lựa chọn cho mình trong đêm tiệc Giáng Sinh tưng bừng.


Với cảm hứng từ đất nước Trung Hoa, thiết kế đầm liền cổ 3cm thêu hoa xanh-tím của Christopher Kane không hề khó để bạn "bắt chước". Trong khi màu đen mang đến sự bí ẩn thì những cành hoa thêu xinh xắn lại mang đến chút vui tươi ấm áp của  mùa xuân.


Đây sẽ là trang phục lý tưởng cho một quý bà sang trọng khi bạn muốn ra dáng bà chủ của bữa tiệc. Lớp  lụa màu vàng hoàng gia phối với lớp ren hoa đen bên ngoài ăn khớp cùng đôi giày cao gót ren để bạn trở thành người nổi bật nhất mà không cần nhiều tới sự trợ giúp của phụ kiện.

Thời điểm quan trọng nhất đối với bạn khi tham dự một bữa tiệc, thời điểm để bạn hướng sự chú ý của tất cả mọi người về phía mình - chính là thời điểm bạn từ bên ngoài bước vào. Chính vì thế, một chiếc áo khoác ấn tượng là điều không thể bỏ qua.

Mùa đông năm nay, với sự lên ngôi của chất liệu lông thú thì một chiếc áo khoác lông/giả lông sẽ là tuyệt vời nhất. Chỉ cần một chiếc áo lông thật dày khoác ngoài váy đầm là đủ, bạn không cần phải đắp lên người mình thêm một chiếc áo khoác hay áo len nào cả; bởi một bữa tiệc trong nhà với rượu và rất đông người tham dự sẽ làm không khí nóng lên nhanh chóng.


Áo khoác dạ dáng dài màu trung tính với viền cổ và tay bằng lông dài mềm mịn cho bạn vẻ quý phái sang trọng.

Vậy là chúng ta đã nói tới trang sức, những chiếc đầm và những chiếc áo khoác. Cuối cùng nhưng cũng không kém quan trọng là những đôi giày. Phương án an toàn nhất cho hầu hết mọi trường hợp là đôi giày cao gót hở mũi đầy nữ tính.


Tuy nhiên nếu bạn là một cô gái cá tính và ưa mạo hiểm; sao không thử một đôi ankle boots mạnh mẽ và ấn tượng nhỉ?


Với bài viết này, aFamily hy vọng đã giúp bạn trong việc lựa chọn trang phục hợp thời trang và phù hợp với cá tính của mình. Chúc các bạn một mùa lễ hội thật ấm áp và hạnh phúc bên những người thân yêu!

Chia sẻ