"Botox" dành cho lông mi - Công nghệ làm dày và cong lông mi thần tốc

Bean,
Chia sẻ

Theo nghiên cứu chính thức cho hay, sau khoảng 16 tuần sử dụng, loại thuốc này tăng gấp đôi độ dày của mi, khiến nó sẫm màu hơn 18% và cong hơn 25% so với ban đầu.

Lông mi rụng hay thưa thớt từ lâu đã trở thành điều khó chịu thường trực với phái đẹp trên 30, bởi 1 hàng mi dày dặn đã trở thành 1 trong những là điểm mấu chốt giúp trẻ hóa cho khuôn mặt. Mới đây nhất, một công nghệ làm dày mi, được ví von như botox dành cho lông mi, đã được phát triển, giúp các quý cô đang thiếu tự tin với hàng mi thưa thớt của mình đạt được ước nguyện.



Cụ thể hơn, cách đây ít lâu, một công ty dược phẩm có tiếng ở Mỹ đã phát triển loại sản phẩm có tên gọi Latisse, với công dụng làm lông mi dày và dài, sẫm màu hơn đáng kể. Nguồn gốc sâu xa của phương pháp này nằm ở 1 loại thuốc có thành phần bimatropost, vốn được sử dụng để làm giảm căng thẳng cho các dây thần kinh quanh mắt. Vô tình, việc lông mi dài và dày hơn đã xuất hiện như 1 tác dụng phụ đối với hầu hết bệnh nhân sử dụng chúng. Điều này thực sự đã khiến các chuyên gia thẩm mỹ chú ý và họ đã bắt tay vào phát triển sản phẩm chuyên dụng với công thức hoàn thiện. 


Theo nghiên cứu chính thức cho hay, sau khoảng 16 tuần sử dụng, loại thuốc này tăng gấp đôi độ dày của mi, khiến nó sẫm màu hơn 18% và cong hơn 25% so với ban đầu.


Cho đến nay, sản phẩm này đã được sử dụng bởi hơn 4 triệu người ở Mỹ, Ấn Độ, Canada và đang được cơ quan chăm sóc sức khỏe Anh phê duyệt trước khi được lưu hành tại nước này.

Cách sử dụng của loại thuốc này khá đơn giản.

Tuy nhiên, loại thuốc này cũng được các chuyên gia khuyến cáo rằng có thể gây ra khá nhiều tác dụng phụ không mong muốn. Một trong số đó là tăng sắc tố nâu của mắt hay gây ngứa. Ngoài ra, nó cũng có mức giá khá đắt đỏ: 80 - 100 bảng Anh cho mức trị liệu trong 1 tháng (xấp xỉ 2,7 triệu - 3,4 triệu đồng/tháng), và nhất là lông mi có thể quay về tình trạng ban đầu nếu ngưng sử dụng thuốc.
Chia sẻ