9 xu hướng nổi nhất Hè 2014 - Diện thế nào cho đúng?

D.H,
Chia sẻ

Nếu bạn đang muốn thử nghiệm những phong cách thời trang đang "hot trend" trong mùa hè năm nay thì hãy đừng bỏ qua bài viết này.

Không phủ nhận việc những chiếc áo trễ vai, những chiếc váy slip dress hay những chiếc quần bò denim rách....đang làm những xu hướng rất hot trong mùa hè năm nay. Nhưng để diện cho mình những bộ trang phục thời trang, trendy mà không bị làm quá một cách sến sẩm thì các quý cô hãy cùng đọc bài viết dưới đây để cùng xem những món đồ hot trend này phải mặc như thế nào mới đúng, mới đẹp và hợp lý.

1. Quần jeans rách

Không nên: Những chiếc quần jeans rách luôn mang đển vẻ ngoài đầy cá tính và năng động nhưng để lựa chọn một chiếc quần hợp với mình là điều không hề dễ. Lời khuyên của chúng tôi là bạn nên tránh lựa chọn những chiếc quần skinny rách quá bó sát bởi những chiếc quần bó sát này sẽ khiến cho nhữn phần rách căng ra bó sát vào chân và để lộ phần da thịt không đẹp đẽ chút nào. Ngoài ra các quý cô cũng không nên xì tin quá đà với những chiếc quần rách từng mảng như "ô cửa sổ".

Nên: Lựa chọn những chiếc quần không quá bó sát, với phần rách không quá lộ da thịt. Phần rách nên được nhấn nhá ở dưới phần túi quần hay phần đầu gối để trông tự nhiên hơn.

9 xu hướng nổi nhất Hè 2014 - Diện thế nào cho đúng? 1

9 xu hướng nổi nhất Hè 2014 - Diện thế nào cho đúng? 2

9 xu hướng nổi nhất Hè 2014 - Diện thế nào cho đúng? 3

9 xu hướng nổi nhất Hè 2014 - Diện thế nào cho đúng? 4

2. Váy/áo trễ vai 

Không nên: Xu hướng váy/áo trễ vai không hề giảm độ hot mỗi khi hè về nhưng bạn nên rất cẩn trọng khi diện một chiếc áo/váy với phong cách trễ vai này, nên tránh những kiểu váy/áo với phần trễ quá rộng và bạn cũng nên bỏ qua kiểu áo trễ vai bất đối xứng hai bên nếu không muốn bị coi là cô nàng lỗi mốt.

Nên: Lựa chọn những kiểu áo ngang vai đối xứng, có độ chun vừa phải để giữ phom áo không bị trễ nải quá đà. Những kiểu áo có phần tay áo may rộng nhìn sẽ đem lại uyển chuyển và điệu đà hơn cho các quý cô.

9 xu hướng nổi nhất Hè 2014 - Diện thế nào cho đúng? 5

9 xu hướng nổi nhất Hè 2014 - Diện thế nào cho đúng? 6

9 xu hướng nổi nhất Hè 2014 - Diện thế nào cho đúng? 7

3. Giày sneaker trắng

Không nên: Hãy để một đôi sneaker trắng nguyên bản với vẻ ngoài vốn có của nó, bạn đừng nên phá cách với kiểu giày đinh tán, họa tiết eyelet hay kiểu "cắt xén" làm hỏng hết dáng giày.

Nên: Chọn một chiếc giày trong một đôi sneaker trắng kiểu dáng cơ bản nhất cho dù là loại cổ cao hay cổ thấp. Một đôi giày sneaker trắng dù phối với váy hay áo phông quần jeans cũng đem lại cho bạn vẻ ngoài đầy cá tính và năng động.

9 xu hướng nổi nhất Hè 2014 - Diện thế nào cho đúng? 8

9 xu hướng nổi nhất Hè 2014 - Diện thế nào cho đúng? 9

9 xu hướng nổi nhất Hè 2014 - Diện thế nào cho đúng? 10

4. Slip dresses

Không nên: Những chiếc slip dress rất dễ mặc thành váy ngủ nếu bạn không tinh tế trong cách lựa chọn kiểu dáng cũng như chất liệu. Bạn không nên lựa chọn những chiếc váy Slip drees quá ngắn hay chất vải lụa satin bóng bởi kiểu dáng ngắn hay chất liệu bóng sẽ khiến những chiếc slip dress tinh tế này biến thành một chiếc váy ngủ ngay tức khắc.

Nên: Lựa chọn những chiếc slip dress với đường viền hay phần dây áo trang trí ở cổ để tạo sự khác biệt, tốt nhất nên lựa chọn những kiểu dáng đơn giản, chất liệu nhẹ nhàng không quá bóng bẩy, lựa chọn những chiếc váy phối màu color block hay họa tiết sẽ khiến bạn nổi bật hơn.

9 xu hướng nổi nhất Hè 2014 - Diện thế nào cho đúng? 11

9 xu hướng nổi nhất Hè 2014 - Diện thế nào cho đúng? 12

5. Quần Gauchos

Không nên: Bạn sẽ không muốn nhìn mình giống như mặc quần ngủ đi làm hay đi chơi nếu lựa chọn những chiếc quần Gauchos ống rộng với chất liêu cotton mỏng dính và có phần bó sát vào đùi.

Nên: Điều quan trọng khi lựa chọn những chiếc quần này là lựa chọn chất liệu vải, nên lựa chọn những chất liệu vải hơi cứng để giữ phom dáng quần, hay bạn cũng có thể lựa chọn chất liệu poplin hay chiffon để tạo độ rủ hay uyển chuyển, cũng nên nhớ lựa lựa chọn quần gauchos cạp cao kết hợp cùng giày/sandal cao gót để ăn gian chiều cao cũng như để set đồ trông thanh mảnh hơn.

9 xu hướng nổi nhất Hè 2014 - Diện thế nào cho đúng? 13

9 xu hướng nổi nhất Hè 2014 - Diện thế nào cho đúng? 14



9 xu hướng nổi nhất Hè 2014 - Diện thế nào cho đúng? 15

6. Áo phông in

Không nên: Bạn đã quá xa vời ở cái tuổi diện những chiếc áo phông bó sát in câu nói, dòng chữ hay họa tiết graphic ấn tượng. Sự cố gắng "trẻ hóa" bản thân với những chiếc áo phông in slogan chẳng những không ăn thua mà còn khiến cho bạn trông như "cưa sừng làm nghé" trong mắt người khác.

Nên: Lựa chọn kiểu dáng áo phông rộng in hình họa tiết đơn giản, không quá phá cách và nhớ rằng nên tránh xa những kiểu áo in chữ.

9 xu hướng nổi nhất Hè 2014 - Diện thế nào cho đúng? 16

9 xu hướng nổi nhất Hè 2014 - Diện thế nào cho đúng? 17

7. Váy xẻ 

Không nên: Không nên làm quá những chiếc váy xẻ đùi với quá 2 đường xẻ bởi bạn sẽ không muốn bị đánh giá là diện một chiếc váy rách "tả tơi" ra đường, và cũng nên nhớ rằng những đường xẻ không nên cao bởi nhiều khi những làn gió vô tình sẽ "trêu đùa" và khiến bạn sẽ phải ngượng chín mặt với những pha lộ nội y không mong muốn.

Nên: Một chiếc váy maxi xẻ đùi với những đường xếp li thanh mảnh sẽ là lựa chọn lý tưởng nếu bạn muốn thử sức với những chiếc váy xẻ. Những chiếc váy maxi xẻ đến phần đầu gối sẽ là hợp lý hơn cả.

9 xu hướng nổi nhất Hè 2014 - Diện thế nào cho đúng? 18

9 xu hướng nổi nhất Hè 2014 - Diện thế nào cho đúng? 19

8. Vòng ngọc trai to

Không nên: Bạn sẽ không muốn nhìn mình nặng nề với chiếc vòng ngọc trai to lùm xùm hạt lớn hạt nhỏ. Ngoài ra, bạn cũng không nên thử sức với những chiếc vòng ngọc trai nhiều màu sắc bởi chúng chỉ khiến bạn trởn nên sến sẩm hơn mà thôi.

Nên: Vì những viên ngọc trai to đã rất nổi bật rồi nên bạn không cần phải đeo hẳn 1 chùm vòng ngọc mà đơn giản là bạn chỉ cần tối giản hóa chiếc vòng của mình. Hãy thử tham khảo xu hướng vòng ngọc trai to được lấy cảm hứng từ "pearl headphones" của Chanel đang rất được thịnh hành hiện nay để tạo cho mình một vẻ ngoài đầy mới mẻ nhé.

9 xu hướng nổi nhất Hè 2014 - Diện thế nào cho đúng? 20

9 xu hướng nổi nhất Hè 2014 - Diện thế nào cho đúng? 21

9. Ear Cuffs 

Không nên: Ear Cuffs là phụ kiện chỉ dành cho những nàng cá tính, nếu không biết cách phối đồ cùng phụ kiện này thì thì trông bạn sẽ buồn cười hơn bao giờ hết, nhất là các loại Ear Cuffs được đính thêm những chiếc lông vũ...vậy nên chúng tôi khuyên bạn không nên lựa chọn những chiếc Ear Cuffs quá cầu kỳ hay gắn nhiều chi tiết.

Nên: Lựa chọn những chiếc Ear Cuffs đơn giản, không có quá nhiều chi tiết đính đá hay phụ kiện, tốt nhất nên lựa chọn những chiếc Ear Cuffs bám sát vào vành tai và không có nhiều chi tiết thừa ra ngoài.

9 xu hướng nổi nhất Hè 2014 - Diện thế nào cho đúng? 22
Chia sẻ