8 sai lầm lớn trong trang điểm

,
Chia sẻ

Nếu không để ý, bạn vẫn đang phạm sai lầm khi trang điểm mà không biết.

1. Má càng hồng càng tốt
 
 
Thoa phấn hồng đúng cách sẽ giúp cho gương mặt trông tự nhiên chứ không phải làm cho đôi má của bạn trông như bị đóng hai con dấu đỏ. Khi mua, tốt nhất bạn nên chọn phấn màu hồng đào vì màu này hợp với nhiều độ tuổi, trông rất tự nhiên.

2. Đánh mắt màu xanh

Gam màu xanh thực sự không phải là một sự lựa chọn khôn ngoan, bởi nó không phù hợp với tất cả mọi lứa tuổi. Màu này chỉ dành cho độ tuổi 18 - 25. Lưu ý, khi cảm thấy mệt mỏi, nếu đánh mắt bằng màu xanh, gương mặt bạn sẽ trông càng tiều tụy hơn.

3. Chì kẻ môi màu đậm hơn son

Bạn nên vứt bút kẻ môi có màu quá tối đi vì chúng chỉ khiến cho đôi môi mất vẻ tự nhiên, nhất là khi bạn dùng son môi không cùng màu với chì. Bút kẻ môi có gam màu sáng sẽ làm môi bạn đẹp tự nhiên hơn. Bạn đừng quên phối màu son hợp với màu của bút nhé.

4. Không bao giờ vệ sinh cọ
 


 
Những chiếc cọ bẩn sẽ không thể giúp bạn tô màu mắt, môi hay má hồng như ý vì nó vẫn còn lưu lại các màu trang điểm mà bạn đã dùng trước đây. Nên nhớ, cọ bẩn cũng chứa rất nhiều vi khuẩn, dễ gây hại cho da. Thỉnh thoảng bạn hãy làm sạch cọ bằng xà phòng có hoạt tính nhẹ như dầu gội đầu, sữa tắm, xả thật đều rồi để khô thoáng.

5. Bỏ qua kem giữ ẩm

Kem dưỡng ẩm có tác dụng tăng cường và duy trì độ ẩm ổn định cho bề mặt da. Bên cạnh đó, bạn có thể chọn loại kem vừa giữ ẩm vừa có thể làm lớp lót khi trang điểm vì khả năng làm mềm của nó sẽ giúp phấn nền và phấn hồng mượt mà hơn và lưu giữ lâu hơn.

6. Đánh phấn mắt nhũ vào ban ngày

 
Nhũ mắt vào ban ngày sẽ khiến đôi mắt bạn trông như bị sưng và mất đi độ sâu của mắt. Do đó hãy chỉ sử dụng những gam màu có nhũ vào buổi tối để đạt hiệu quả bắt sáng và lấp lánh.

7. Lớp nền quá dày

Lớp kem và phấn nền quá dày cũng không thể che đi những vết thâm trên da bạn. Ngoài ra chúng khiến như một lớp mặt nạ được đắp quá dày lên da, gây mất tự nhiên và bít lỗ chân lông. Hãy sử dụng kem che khuyết điểm riêng những vùng bị mụn hoặc vết thâm và sử dụng kem nền mỏng vừa phải.

8. Phấn quá trắng

Lớp phấn trắng sẽ khiến da cổ và da mặt bị tương phản khiến vùng cổ trông đen hơn bình thường. Ngoài ra, phấn trắng khiến mặt bạn mất đi chiều sâu và trông như mặt nạ.
 
Theo Vzone
Chia sẻ