7 lỗi trang điểm sau tuổi 30 dễ khiến bạn trông nhàm chán

D.H,
Chia sẻ

Hãy cùng xem những lỗi trang điểm mà khi bước sang tuổi 30, phụ nữ thường hay mắc phải và vô tình biến mình thành một quý cô già nua, tẻ nhạt.

Trang điểm, làm đẹp luôn là như cầu của các chị em phụ nữ nhưng ở mỗi độ tuổi khác nhau thì xu hướng làm đẹp lại khác nhau. Ở độ tuổi 20, bạn là một cô gái trẻ trung căng tràn sức sống, bạn thỏa sức lựa chọn cho mình những kiểu trang điểm rực rỡ, bạn có thể lựa chọn son bóng với những gam màu sáng hay tự tin với kiểu đánh mắt nhũ trong veo...nhưng đối với các quý cô ở tầm trung tuổi thì những kiểu trang điểm này lại chẳng hợp chút nào, thậm chí bạn sẽ bị coi là "cưa sừng làm nghé" với những kiểu trang điểm "xì tin". Và bài viết về những lỗi trang điểm hay mắc phải dưới đây sẽ rất hữu ích đối với các quý cô trung tuổi, cùng tìm hiểu nhé!

1. Không bao giờ thay đổi

Càng ngày, chuẩn mực về cái đẹp cũng như trang điểm lại càng thiên về nét tự nhiên, những năm về trước khi mà xu hướng xăm mắt hay xăm môi đang được thịnh hành, xu hướng mắt kẻ mắt đậm và đánh son bóng màu đậm là xu hướng được nhiều quý cô lựa chọn cho mình thì những năm trở lại đây, xu hướng này đã trở nên lỗi mốt. Đương nhiên ở mỗi thời điểm, xu hướng làm đẹp sẽ khác nhau, cũng giống như thời trang vậy nhưng các quý cô cũng cần nên update cho mình nhưng xu hướng mới, không nên cứ gắn mình vào những kiểu trang điểm quá đậm và lỗi mốt. Vẫn có thể kẻ mắt nhưng được kẻ sẽ mảnh đi hay thay vì lựa chọn màu son bóng đậm thì có thể lựa chọn màu son nhẹ nhàng hơn.

7 lỗi trang điểm sau tuổi 30 dễ khiến bạn trông nhàm chán 1

2. Eyeliner đen

Những đường kẻ mắt đen hay cách trang điểm kẻ mắt viền dưới màu đen có lẽ không hợp với những quý cô trung tuổi nữa. Ở độ tuổi này, điều quan trong nhất của việc trang điểm đó là trang điểm sao cho hài hòa, hợp tuổi và che giấu được những nếp nhăn cần thiết. Thay vì sử dụng eyeliner màu đen, bạn có thể lựa chọn bút kẻ eyeliner màu nâu hay nâu đậm một chút để tô điểm cho đôi mắt của mình. Tone màu này không những tạo vẻ ngoài tự nhiên mà còn giúp các quý cô che giấu khéo léo những nếp nhăn nơi đuôi mắt.

7 lỗi trang điểm sau tuổi 30 dễ khiến bạn trông nhàm chán 2

3. Phấn phủ

Những phụ nữ trung tuổi thường có thói quen sử dung phấn phủ nhưng thật không may là việc sử dụng phấn phủ lại càng làm cho da bạn lộ rõ những khuyết điểm trên da, đặc biệt là những nếp nhăn. Da phụ nữ trung tuổi thường khô do lượng collagen cũng dần ít đi vì vậy nếu muốn sử dụng phấn phủ, tốt nhất nên lựa chọn phấn phủ có thành phần khoáng giúp bổ sung khoáng và độ ẩm nhất định cho da.

7 lỗi trang điểm sau tuổi 30 dễ khiến bạn trông nhàm chán 3

4. Dùng chì kẻ lông mày

Việc nhổ lông mày quá nhiều khiến cho vùng lông mày đó không mọc lại được vì thế mà nhiều quý cô trung tuổi lựa chọn sử dụng chì kẻ lông mày tô lại những vùng lông mày thưa thớt, không những vậy nhiều quý cô, ngoài việc sử dụng chì kẻ lông mày để tạo khuôn còn sử dụng chỉ kẻ để tô đậm đôi lông mày của mình, và bạn biết đấy một đôi lông mày đậm và quá sắc nét sẽ khiến khuôn mặt của bạn không tự nhiên mà thậm chí còn khiến khuôn mặt trở nên cứng nhắc. Muốn hàng lông mày được tự nhiên, hãy chọn màu phấn mắt cùng với màu tóc của bạn, dùng cọ đầu nhỏ, cứng chải đều, chuốt từng sợi nhỏ thay vì dùng chì kẻ.

7 lỗi trang điểm sau tuổi 30 dễ khiến bạn trông nhàm chán 4

5. Kẻ viền môi

Một sai lầm nữa trong trang điểm mà các phụ nữ trung tuổi thường hay mắc phải đó chính là việc sử dụng son môi, việc sử dụng kẻ viền môi để có được đôi môi được sắc nét nhưng nếu không cẩn thận trong việc lựa chọn màu viền môi, đôi môi của bạn có thể trở thành "thảm họa" với phần viền và phần son hoàn toàn lệch tông. Tốt nhất là nên sử dụng cọ đánh son để có được đôi môi với màu son "hoàn chỉnh", còn nếu sử dụng kẻ viền môi, nên lựa chọn màu viền tự nhiên, tốt nhất là trùng với màu môi.

7 lỗi trang điểm sau tuổi 30 dễ khiến bạn trông nhàm chán 5

6. Phấn mắt quá sáng

Qua rồi cái tuổi 16 mà bạn có thể tha hồ lựa chọn những màu phấn mắt ánh nhũ đầy màu sắc cho đôi mắt thật trẻ trung, khi đã ở độ tuổi ngoài 30, bạn cần một thứ gì đó "trưởng thành" và phù hợp với độ tuổi của mình. Thay vì lựa chọn những màu phấn mắt sáng hay quá nhiều nhũ, hãy lựa chọn phấn mắt có tone màu trầm hay màu trung tính như nâu, nâu sẫm, ghi để tạo hiệu ứng chiều sâu, giúp đôi mắt trở nên cuốn hút và quyến rũ.

7 lỗi trang điểm sau tuổi 30 dễ khiến bạn trông nhàm chán 6

7. Quá nhiều kem nền

Nhiều phụ nữ cho rằng việc sử dụng kem nền sẽ giúp họ cho được làn da "có tuổi" của mình chính vì vậy nhiều người cố gắng áp dụng lớp kem nền thật dày trên mặt, nhưng điều này lại đi ngược lại những gì họ mong đợi, lớp kem nền quá dày sẽ khiến cho bạn trông như đeo "mặt nạ". Như đã nói ở trên, điều cần thiết trong việc trang điểm ở độ tuổi này là một lớp trang điểm tự nhiên và tôn nét. Những phụ nữ trung tuổi không nên lựa chọn màu kem nền quá sáng, tốt nhất nên lựa chọn màu kem nền tiệp màu da và sử dụng kem lót (primer) trước khi sử dụng kem nền, nên đánh mỏng nhẹ để lớp trang điểm được tự nhiên nhất.

7 lỗi trang điểm sau tuổi 30 dễ khiến bạn trông nhàm chán 7

Chia sẻ