6 chổi trang điểm bạn cần có để make up hoàn hảo

,
Chia sẻ

Mỗi cây cọ trang điểm có tính năng khác nhau giúp bạn tạo nên những đường kẻ vẽ phù hợp trên khuôn mặt. Có đủ bộ chổi trang điểm đồng nghĩa với việc bạn sẽ trang điểm hoàn hảo hơn.

Chổi chải lông mày/mi

Chăm sóc đôi lông mày thường bị bỏ qua. Chiếc chổi này sẽ giúp bạn vừa chải lông mày và chuốt mi. Chổi lông mày sẽ cố định những sợi lông mày nhỏ giúp tạo hình khi cạo, nhổ lông mày… để có khuôn lông mày phù hợp với gương mặt của bạn nhất. Nên nhớ, cặp lông mày thanh tú quyết định tới 30% vẻ đẹp của khuôn mặt.

Chổi đánh bóng mắt

Bạn thường phải đánh thêm bóng hoặc lót với những gam màu sáng để đôi mắt của bạn trẻ trung và làm nổi bật khuôn mặt. Chổi đánh bóng mắt sẽ giúp bạn những nét vẽ chính xác, rõ ràng nhất. Khi chọn chổi đánh bóng mắt bạn nhớ thử độ mềm của chổi bằng cách quệt vào mặt trong của cánh tay hoặc cổ, nơi có làn da mỏng và nhạy cảm. Nếu sợi lông trên chổi tạo cảm giác hơi gợn thì không nên chọn vì khi đánh sẽ không tạo được lớp trang điểm mềm mại, tự nhiên.

Chổi đánh góc mắt

Để có một cái nhìn hoàn hảo phải pha trộn bóng mắt hài hòa các màu sắc. Tuy nhiên, để có những góc màu chi tiết, bạn cần sử dụng chổi đánh bóng mắt để tạo màu mắt chuyên nghiệp. Đây là một chiếc chổi lý tưởng dùng pha trộn các màu mắt cho hài hòa ở những vùng mắt bị nhăn.

Chổi đánh nền

Một chiếc chổi đánh kem nền trước khi trang điểm và đánh phấn phủ sau khi hoàn tất trang điểm sẽ giúp bạn có gương mặt hoàn hảo. Hãy chọn chiếc chổi bạn có thể đánh được cả loại kem nền dạng lỏng và kem nền dạng kem.

Chổi kẻ môi
Sử dụng chổi kẻ môi sẽ đảm bảo bạn tán được son môi đều nhất, lớp son sẽ mỏng và ăn vào môi hơn là đánh không dùng cọ. Mặt khác, chổi kẻ môi giúp bạn tạo đường viền gợi cảm và tùy thích tô môi đậm hay nhạt với việc bạn dùng chổi trực tiếp lấy son. Khi tô son, hãy cầm chổi nghiêng 45 độ so với môi để tô son được chuẩn nhất.

Chổi má hồng

Cần chọn chổi có sợi lông mềm, đầu tròn để đánh má hồng được tự nhiên. Trước khi xoa phấn má hồng dạng bột khô lên mặt, nên gõ nhẹ một hai lần thân cọ vào thành bàn (hoặc thành hộp trang điểm) để bột rụng bớt và tự toả đều khắp phần lông cọ. Hoặc sau khi quệt phấn thì bạn chải nhẹ vào tay rồi mới đánh lên mặt. Như vậy sẽ tránh được má hồng quá đậm.

An Khánh
(Tổng hợp)
Chia sẻ