4 xì-tai thời trang giúp bà mẹ “nấm lùn” Reese Witherspoon cuốn hút

Lê Anh ,
Chia sẻ

Sở hữu một form dáng nhỏ nhắn nhưng Reese luôn biết cách hút ánh nhìn và chiếm trọn tình cảm của người đối diện. Hãy khám phá 4 xì-tai được cô nàng cực bồ kết nhé.

Thật khó để không dành tình cảm cho Reese Witherspoon bởi Reese không chỉ là gương mặt tài năng của màn ảnh rộng mà còn là một bà mẹ chu đáo và là một biểu tượng thời trang của Hollywood. Reese không tìm kiếm sự ngưỡng mộ của công chúng bằng những bộ cánh khoe đường cong hay những thiết kế cầu kỳ. Sự cuốn hút của cô đến từ những bộ cánh đơn giản, gần gũi và gọn gàng.

1. Váy mini

Reese không sở hữu một đôi chân dài nhưng cô biết cách làm thể nào để khắc phục nhược điểm đó. Một chiếc váy mini có điểm rơi ngang đùi là kiểu váy Reese lựa chọn để khoe dáng mỗi khi dạo phố.

Thay vì tìm sự cứu cánh bằng những đôi giầy cao gót thì Reese lại chọn xăng-đan hay những đôi giày đế bệt để mix cùng váy mini. Phong cách phối đồ này cũng không hề tệ, bạn có thể ngắm Reese để kiểm chứng điều đó.

2. Áo len vai chảy

Sở hữu một form dáng nhỏ nhắn nên việc tạo sự cân đối khi mix đồ là rất cần thiết để tránh việc cơ thể bị ngập chìm trong đống quần áo.


Reese đã thể hiện gu thời trang cực ổn của mình khi khắc phục điểm yếu form dáng bằng cách kết hợp áo len vai chảy cùng kiểu quần ống côn hay váy liền họa tiết cao trên đùi. Thiết kế cổ tròn của kiểu áo len này cũng sẽ mang lại cảm giác thoải mái và cái nhìn trẻ trung cho Reese.

3. Khăn quàng


Để mang lại nét sinh động cho blazer hay những chiếc áo len, Reese tìm đến những chiếc khăn có màu sắc tươi sáng hay họa tiết vui mắt để tô điểm. Những chiếc khăn được quàng điệu đà trên cổ không chỉ là phụ kiện tô điểm cho bộ cánh giản dị mà còn giúp khuôn mặt của cô thêm cuốn hút.

4. Denim


Là một cô gái của miền Nam nhưng Reese lại đặc biệt “kết” các thiết demi. Những chiếc váy denim hay áo được mix khéo léo cùng trang phục đi kèm, phụ kiện đã mang lại cái nhìn trẻ trung và năng động cho cô nàng bận bịu Reese.

Chia sẻ