Đến bây giờ bác sĩ vẫn chưa kết luận vì sao bé 3 tuổi qua đời sau một đêm phát ban

Jia You,
Chia sẻ

Chính người chị em sinh đôi của Riely Wratten đã phát hiện cô bé qua đời và báo với mẹ của mình.

Bé gái 3 tuổi Riely Wratten được gọi là “siêu anh hùng tí hon” đã bất động trên chiếc cũi và được người chị em sinh đôi phát hiện và gào thét trong sự sợ hãi. Mẹ của cô bé, Shanna Wratten, 27 tuổi khi đang chuẩn bị đi làm vào sáng sớm thì nghe Charlotte, chị em sinh đôi của Riely Wratten hét lớn trước cửa phòng và lúc cô chạy vào thì Riely đã nằm bất động. Ngay lúc nào, người mẹ gọi anh George, cha của Riely vào để hô hấp nhân tạo nhưng có vẻ như cô bé đã qua đời trước khi nhân viên y tế đến nhà. Theo báo cáo sơ bộ của cuộc điều tra cho biết, trước khi qua đời, bé Riely đã bị sốt phát ban trên lưng suốt đêm.

Mẹ Riely cung cấp những thông tin cho cảnh sát và nói rằng: “Riely bị co giật do sốt cao và anh trai con bé cũng bị tương tự. Chúng tôi đã cho chúng uống thuốc hạ nhiệt. Vào ngày 9/3/2017, Riely đi nhà trẻ và sau khi bố chúng đón Riely và Charlotte, anh ấy nói rằng con bé vẫn chơi đùa bình thường. Riely đã sốt 38,7 độ và chúng tôi cũng nghi ngờ con bé phát ban đỏ nhưng trước khi đi ngủ, chúng tôi không hề thấy dấu hiệu gì bất thường”, mẹ Riely chia sẻ.

Đến bây giờ bác sĩ vẫn chưa kết luận vì sao bé 3 tuổi qua đời sau một đêm phát ban - Ảnh 1.

Chị em sinh đôi Riely và Charlotte. (Ảnh: Facebook)

Cô nói thêm: “Đến sáng ngày 10/3 khi tôi chuẩn bị đi làm thì Charlotte đã hét lớn ngay trước cửa phòng. Tôi chạy đến thì phát hiện Riely nằm bất động và không trả lời. Chồng tôi đã cố gắng hô hấp nhân tạo cho con bé nhưng cũng không thể cứu được. Mặc dù chúng tôi chỉ có 3 năm ngắn ngủi bên nhau nhưng con bé đã để lại cho chúng tôi một kỷ niệm đáng giá suốt cuộc đời này”.

Nhân viên cảnh sát Amanda Delamore cho biết: “Tâm trạng của Riely dường như khá tốt trước khi cô bé ngủ. Chúng tôi tìm thấy được một vết rạn da lan ra khắp mặt trước cơ thể Riely, cụ thể ở trên cổ và phần trên người cô bé. Với kinh nghiệm lâu năm, bác sĩ, tiến sĩ Pike đã kết luận rất có thể Riely bị nhiễm khuẩn huyết cầu màng não. Tuy nhiên, khi đến nhà kiểm tra thì lại không tìm ra dấu hiệu gì bất thường. Thậm chí, bản thân Riely lại còn phát triển bình thường. Tuy nhiên, họ phát hiện Riely bị phát ban trên đùi và vai, đây là dấu hiệu cho thấy cô bé bị nhiễm trùng nặng”.

Đến bây giờ bác sĩ vẫn chưa kết luận vì sao bé 3 tuổi qua đời sau một đêm phát ban - Ảnh 2.

Riely mãi là cô bé siêu nhân đáng yêu mà cả đời này gia đình không bao giờ quên. (Ảnh: Facebook)

Sau một cuộc điều tra khá dài, phía cảnh sát và các bác sĩ chỉ có thể kết luận: “Có vẻ như Riely đã qua đời vì một bệnh nhiễm trùng lây lan nhanh nghiêm trọng. Nguyên nhân cái chết không được xác định chính xác. Ban đầu mọi người suy đoán rằng cô bé bị nhiễm trùng màng não nhưng sau khi xét nghiệm máu và dịch tủy sống thì hoàn toàn âm tính. Nhưng cô bé lại được xét nghiệm dương tính với cầu khuẩn màng não trong cổ họng. Mặc dù có một số nguyên nhân gây tử vong có thể xảy ra nhưng chúng tôi không thể nhận dạng được hơn thế nữa”.

Bên cạnh đó, nhân viên điều tra Susan Duncan cũng ghi kết luận trong bản tường trình cho gia đình rằng: “Riely qua đời vì nguyên nhân không xác định”. Sự ra đi của Riely khiến gia đình không khỏi suy sụp. Đối với họ, Riely mãi là cô bé siêu nhân đáng yêu mà cả đời này họ không bao giờ quên.

(Nguồn: Thesun)

Chia sẻ