Để tóc mái dài giống Song Hye Kyo, đây là cách Huyền Lizzie tạo phồng cho mái tóc

Tiểu Mai,
Chia sẻ

Chính chiêu tạo phồng phần tóc mái này đã giúp Song Hye Kyo và Huyền Lizzie trẻ xinh ra vài tuổi.

Ngay từ khi chưa phát sóng "Chúng ta của 8 năm sau", tạo hình của Huyền Lizzie đã khiến dân tình bất ngờ. Bước vào tuổi U35, nhưng nhìn Huyền Lizzie trẻ xinh như chỉ mới đôi mươi. Kiểu tóc buộc cao với phần tóc mái dài chia ngôi giữa càng tôn lên gương mặt trẻ trung, xinh xắn của nữ diễn viên.

Huyền Lizzie với kiểu tóc mái chia ngôi giữa, tạo phồng bồng bềnh nhìn trẻ xinh như các cô nàng mới đôi mươi. Cô cũng chọn style năng động thoải mái chứ không lên đồ cầu kỳ như những vai diễn trước đây từng đảm nhận.

Để tóc mái kiểu Song Hye Kyo, đây lại là cách Huyền Lizzie tạo phồng - Ảnh 2.

Kiểu tóc chia ngôi giữa tạo phồng phô diễn đường nét thanh tú nhẹ nhàng trên gương mặt của Huyền Lizzie.

Kiểu tóc mái tạo phồng, chia ngôi giữa cũng đang được Song Hye Kyo ưu ái trong vài năm trở lại đây. Khác đôi chút với Huyền Lizzie, kiểu tóc của ngọc nữ xứ Hàn dài hơn và uốn cong chữ S. Trong khi tóc mái của Huyền Lizzie nhìn cong nhẹ, tự nhiên hơn.

Nhưng cả hai đểu để tóc mái dài chạm gò má và tạo phồng cho phần tóc mái của mình. Chính chiêu tạo phồng này đã giúp Song Hye Kyo và Huyền Lizzie trẻ xinh ra vài tuổi.

Để tóc mái kiểu Song Hye Kyo, đây lại là cách Huyền Lizzie tạo phồng - Ảnh 3.

Kiểu tóc mái tạo góc nghiêng ảo diệu cho gương mặt, chỉ cần buộc tóc đơn giản và để tóc mái bay bay nhẹ nhàng là đủ hút mắt người nhìn.

Khi để kiểu tóc này, quan trọng nhất vẫn là phần tóc mái tóc tạo phồng. Tóc mái bồng bềnh không chỉ tô điểm cho nhan sắc mà còn khéo léo hack chiều cao cho các chị em.

Xem hậu trường phim "Chúng ta của 8 năm sau" mới thấy, Huyền Lizzie luôn có chiêu để tạo phồng cho tóc mái. Một chiêu rất đơn giản, cô có thể làm ngay trong giờ nghỉ để luôn sẵn sàng một mái tóc bồng bềnh mềm mại lúc ghi hình.

Huyền Lizzie sẽ chia tóc mái thành nhiều lọn và dùng 3 - 4 chiếc kẹp tóc nhỏ xíu để cố định từng lọn tóc. Kẹp sát chân tóc và để nguyên như vậy trong vài phút, phần chân tóc sẽ phồng hơn bình thường.

Nếu không dùng mấy chiếc kẹp nhỏ xíu thì nữ diễn viên sẽ chọn một chiếc kẹp dài để kẹp sát vào phần chân tóc. Kẹp sao cho phần tóc mái vểnh lên như vậy khi bỏ kẹp ra, tóc mái cũng sẽ phồng hơn.

Chiêu tạo phồng chân tóc thứ 3 mà Huyền Lizzie áp dụng, chính là dùng chiếc lô cuốn tóc quen thuộc với các chị em. Lô cuốn sẽ giúp phần tóc mái mềm mại và cong tự nhiên hơn so với việc dùng kẹp tóc. Bất kỳ lúc nào rảnh, trong thời gian nghỉ hay khi đọc kịch bản, Huyền Lizzie lại dùng phụ kiện để tạo phồng cho phần tóc mái của mình.

* Tạo phồng tóc mái theo cách của Huyền Lizzie:

Có rất nhiều cách tạo phồng cho phần tóc mái của các chị em, 3 chiêu của Huyền Lizzie là ví dụ. Nếu muốn giữ nếp tóc phồng lâu hơn, bạn có thể xịt thêm gel hoặc dùng máy sấy ở nhiệt độ nóng, sấy trực tiếp vào phần tóc mái. Chú ý tránh phần mặt để xịt tóc hay nhiệt độ của máy sấy không ảnh hưởng đến làn da hay đôi mắt của bạn.

Dùng một chiếc kẹp tóc kẹp vào sát chân tóc, bạn có thể xịt giữ nếp hoặc dùng máy sấy tạo nhiệt giúp tóc giữ nếp lâu hơn. Sau vài phút gỡ bò kẹp tóc, dùng lược chải là bạn có phần tóc mái bồng bềnh mềm mại.

Hoặc dùng một chiếc kẹp tóc cuộn phần tóc mái lại, sấy nóng phần tóc mái, hoặc để nguyên như vậy tầm 5 - 10 phút, sau đó tháo kẹp ra. Chải tóc nhẹ nhàng để giữ độ phồng cho mái tóc.

Để tóc mái dài kiểu Song Hye Kyo, đây lại là cách Huyền Lizzie tạo phồng cho mái tóc - Ảnh 12.

Đôi khi chỉ cần một chiếc kẹp mỏ vịt như thế này, cũng có thể tạo độ phồng cho phần tóc mái.

Một vài dụng cụ tạo phồng cho mái tóc mà các chị em có thể tìm mua để sẵn sàng mái tóc đẹp đón Tết mà không cần ra tiệm làm tóc.

Chia sẻ