Để bé ít bị nôn trớ

,
Chia sẻ

Sau khi cho trẻ bú mẹ hoặc ăn sữa bò, nên bế vác trẻ trên vai vỗ nhẹ vào lưng cho hơi thoát ra, trẻ sẽ đỡ bị trớ.

Hỏi: Cháu tôi mới một tháng tuổi, rất hay bị trớ sau khi ăn khiến gia đình tôi rất lo lắng? Có phải đó là dấu hiệu của một bệnh nào đó ở đường tiêu hóa không? Đề nghị cho biết làm sao để cháu ít bị trớ? Nguyễn Ngọc Anh (Ba Đình, Hà Nội)

Trả lời: Trớ là hiện tượng bình thường hay gặp ở trẻ mới đẻ, không phải hiện tượng bệnh lý. Trẻ mới sinh rất dễ bị nôn trớ vì về cấu tạo giải phẫu, dạ dày của trẻ ở tư thế đứng chứ chưa nằm ngang như dạ dày của người lớn. Các cơ ở nơi tiếp giáp giữa thực quản và dạ dày thường không khép kín như ở trẻ đã lớn. Vì thế trớ là hiện tượng bình thường hay gặp ở trẻ mới đẻ, không phải hiện tượng bệnh lý.


Muốn trẻ ít bị trớ, cần chú ý các điều sau:

- Không cho trẻ bú và ăn quá no vì dạ dày đầy quá cũng dễ bị trớ.

- Khi cho bú, để trẻ ngậm cả quầng vú chứ không phải chỉ ngậm núm vú, như vậy trẻ sẽ không nuốt phải quá nhiều không khí vào dạ dày, dạ dày căng cũng dễ gây trớ.

- Nếu cho trẻ ăn sữa bò thì nên pha trong cốc, bát rồi cho trẻ ăn từ từ bằng thìa vì bú bình với núm cao su trẻ dễ nuốt nhiều không khí và còn dễ bị sặc.

- Sau khi bú mẹ hoặc ăn sữa bò, nên bế vác trẻ trên vai vỗ nhẹ vào lưng cho hơi thoát ra, trẻ sẽ đỡ bị trớ.

Theo ANTĐ
Chia sẻ