Dạy con có nhất thiết phải dùng đòn roi?
Dân gian có câu: “thương cho roi cho vọt”, như vậy trong việc giáo dục con cái có nên đánh con? Việc làm này đúng hay sai? Có cần hay không văn hoá dậy con?
Những hành động này thực chất là sử dụng vũ lực đối với con, vi phạm pháp luật về bảo vệ trẻ em, tiếp nữa là đánh con không đúng mức, đánh bừa bãi không đúng chỗ dễ gây thương tích cho con trẻ.Từ đó trẻ sẽ có phản xạ sợ và bị ám ảnh khi đến bữa ăn. Đây không phải là cách dậy con đúng.
Các cụ trước kia có cách dậy con đều theo những nguyên tắc nhất định. Nếu như con cháu phạm lỗi là các cụ bắt nằm sấp xuống, cầm roi phân xử, phân tích đúng sai rồi cho con cháu tự nhận mức phạt và xử lý. Chứ không đánh con một cách tuỳ tiện như hiện nay mà một số bố mẹ thường dùng, cứ cáu lên là tát, là đánh… không cần biết là đánh vào những vị trí đó có thể gây thương tích cho trẻ, hậu quả thật khôn lường.
Thường là các bậc cha mẹ đánh con trong lúc tức giận, đánh cho hả giận, đánh cho bõ tức. Trong đó không có đâu là dậy bảo con, như vậy thì làm sao mà con biết được đâu là việc làm có lỗi, nhiều lúc trẻ không hiểu là mình bị đánh do đâu nữa, chỉ biết rằng cơn mưa đòn bất ngờ rơi xuống đầu. Việc làm đó là một dạng của bạo hành đối với con trẻ.
Vậy đòn roi có phải là cách dậy con không?
Chuyên gia tư vấn tâm lý Đoàn Bắc Việt Trân, Phó Giám đốc Trung tâm tư vấn tâm lý nối kết, cho rằng: "Ngày nay, phương pháp này không được khuyến khích dù là với bất cứ lý do và mục đích nào. Nhất là hiện tại, trẻ em được giáo dục rằng các em được bảo vệ bằng Quyền trẻ em, trong đó có Quyền được an toàn và được bảo vệ. Tuy nhiên, quan điểm người lớn vẫn cho rằng, sử dụng roi vọt là cách uốn nắn trẻ một cách hiệu quả. Thật ra, khi phải dùng đòn roi thì chính người lớn đã cho thấy sự bất lực của mình trong cách giáo dục con cái".
Vì vậy trong cách dậy con bố mẹ hãy là người làm gương cho con noi theo, cần nghiêm khắc trong dậy bảo chứ không sử dụng bạo lực. Cần tôn trọng con trẻ đúng mức, khi trẻ phạm lỗi cần chỉ cho trẻ hiểu được mình đã phạm phải lỗi gì, lỗi nào cần phạt thì phạt, lỗi nào nhẹ thì chỉ cần nhắc nhở.