Con thông minh nhờ mẹ đảm đang, khéo léo

,
Chia sẻ

Mẹ Bill (Tây Sơn – Hà Nội) chia sẻ kinh nghiệm nuôi dạy bé Bill thông minh lanh lợi. Môi trường, cách nuôi dạy con của các mẹ quyết định tới 50% việc phát triển trí tuệ của các bé.

Con nhà tông, cái này đúng với việc di truyền trí thông minh từ cha mẹ sang con cái. Nhưng chưa đủ. Môi trường và cách nuôi dạy con của các mẹ quyết định tới 50% việc phát triển trí tuệc của các bé. Con thông minh là nhờ mẹ đảm.

Không phải cho con ăn nhiều mà ăn có chọn lọc

Ngay từ bé, tôi đã cho con bú sữa thật nhiều. Từ hồi mang bầu, tôi đã nghiên cứu nhiều tài liệu và biết sữa mẹ ngăn nhiễm trùng và cung cấp dưỡng chất cho con khỏe. Và nếu con bú sữa trong một năm đầu thì chắc chắn con thông minh hơn.

Cho con bú là việc của mẹ, nhưng con đã hấp thụ tốt. Hơn một tuổi, Bill đã lanh lợi và hiếu động, nhận biết mọi thứ xung quanh nhanh hơn. Sau đó, vừa cho tôi cho con ăn thêm sữa ngoài để bổ sung DHA và các dưỡng chất khác. Vì sau 6 tháng, sữa mẹ không thể cung cấp đủ cho con những chất dinh dưỡng cần thiết.

Bước vào giai đoạn ăn dặm, mẹ chịu khó tìm đọc và mày mò các món con thích. Trộm vía, bé thích những món mẹ nấu lắm. Thích ăn chuối nạo và nho bóc vỏ, bỏ hột. Kinh nghiệm của tôi là cho con ăn mùa nào thức nấy. Thức ăn có đủ trứng, đậu, thịt, tôm, cá. Mỗi bát cơm có cả nấu canh, cu cậu đều hào hứng. Mỗi bữa mình nấu đều cho khoảng 4 muỗng dầu đậu nành để đủ chất béo, vì giai đoạn này phát triển não bé mạnh mẽ mà chất béo lại chiếm gần một nửa trọng lượng của não. Bác sĩ nói, chất béo chính là “vật liệu xây nhà” của não nên cần được chú trọng đủ.

Bữa sáng rất quan trọng, mình luôn gọi con dậy đúng giờ và bổ sung đầy đủ dưỡng chất. Mình cứ cho cụ cậu lựa chọn và hình thành ý thức tự giác dần dần. Giờ thì, cu cậu đã biết cách ăn đúng giờ, đúng món ngon và còn biết nịnh, mẹ nấu món nào cũng ngon nhất”.
Từ lúc tròn 1 tuổi, Bill đã biết lấy đúng quả bóng bay mình thích

Hãy cho bé chơi nhạc và tập thể dục

Tôi không hướng con trở thành nhạc sỹ, ca sỹ nhưng cho con chơi đàn và nghe nhạc từ bé. Không cần bé thành thiên tài, nhưng chơi nhạc sẽ kích thích trí thông minh của trẻ. Những bài nhạc sẽ kích thích rèn luyện trí não, trẻ học nhạc càng lâu thì trí thông minh càng cao.

Không những vậy, việc học nhạc từ nhỏ sẽ giúp trẻ có thêm sự nhạy cảm và có kết quả tốt trong việc học ở trường ở các bậc học cao hơn. Không nên nhầm lẫn giữa việc bắt con thành nghệ sỹ với việc cho chúng tham gia ban nhạc ở trường. Chỉ đơn giản là cho chúng hòa nhập, tiếp cận với âm nhạc để rèn trí và niềm đam mê sẽ khiến chúng tự nguyện quyết định nên tiếp tục học nhạc để trở thành nghệ sỹ hay không.

Buổi chiều, bà hay cho Bill chơi bóng đá với các bạn ở trong khu tập thể. Các mẹ hãy cho bé tham gia một môn thể thao nào đó với nhóm bạn trong khu phố hoặc ở trường. Bởi trẻ em chơi thể thao sẽ rèn được thể lực, sự minh mẫn và tính tập trung trong học tập. Đồng thời đây là việc giúp trẻ hòa nhập, tự tin hơn, biết cách làm việc theo nhóm và có thể nhìn ra tố chất lãnh đạo trong bé.
 
Bill đi chơi nhà trượt ở cửa hàng gà rán KFC

Xembvideo ca nhạc

Bé cũng rất thích xem video ca nhạc của chị Xuân Mai. Mỗi ngày tôi cho con xem 2 tiếng, để bé tập ghi nhớ lời bài hát, tập nhảy theo giai đoạn. Đó cũng là cách tốt hơn cho bé xem các loại video hoặc phim của người lớn.

Video game với các trò chơi mang tính giáo dục là một cách để bé vận động và ghi nhớ. Hãy cùng bé chơi các trò chơi được kiểm soát để bé không sa đà vào game đen và đồng thời giúp bé phát triển tốt hơn.
 
Nam Hải
(Ghi lại)
Chia sẻ