Bác sỹ Hằng (Mẹ Luti )

Có phải con tôi bị suy dinh dưỡng không?

,
Chia sẻ

Con tôi được 19 tháng tuổi ngày ăn 3 bữa cháo...Cháu được 10kg như vậy có bị suy dinh duõng ko?...

Câu hỏi: Con tôi được 19 tháng tuổi ngày ăn 3 bữa cháo, 2 bữa sũa mỗi bữa chỉ đc 150ml thôi, 1chén nước cam và 1 hộp sữa chua. Cháu được 10kg như vậy có bị suy dinh duõng ko?Cháu rất hay bị ốm,ăn uống cũng hay bị trớ.Tôi có nên cho cháu uống thuốc bổ không?Nếu có thì là loại nào?Xin bác sĩ tư vấn giúp!
Nguyễn Hồng Thương.
 
Trả lời:

Cân nặng của con chị so với độ tuổi thì hơi thiếu một chút. Cháu hay bị ốm và hay trớ có thể là nguyên nhân của việc chậm tăng cân. Chị nên cho cháu đi khám bác sĩ trực tiếp để xem có tìm được nguyên nhân và cách khắc phục việc trớ của cháu không .

Về việc dùng thuốc bổ, theo tôi nếu gia đình có điều kiện thì cũng có thể cho cháu uống thêm một ít vitamin tổng hợp dành cho trẻ dưới hai tuổi (cái này chị nên tham khảo thêm ý kiến của bác sĩ hay khám cho cháu trực tiếp). Về loại vitamin thì có rất nhiều, ví dụ như Megatone, ABCD, hydrosol dạng nhỏ giọt ....chị có thể tham khảo ý kiến của dược sĩ trước khi mua) . Nếu cho cháu uống vi ta min thì liều tốt nhất bằng khoảng 1 nửa liều quy định trong tờ hướng dẫn có trong hộp vitamin . Chị có thể cho cháu uống khoảng một tháng thì dừng lại một tuần rồi lại có thể tiếp tục như vậy trong khoảng 3 tháng . Khi nào cháu mệt hoặc ốm, hoặc ăn uống kém thì có thể cho cháu uống liều đúng theo quy định .

Ngoài ra chị cũng nên chú ý xem cháo đã nấu đúng cách chưa, phối hợp đủ thành phần chưa ? Cháu tiêu hóa có tốt không ? Giấc ngủ của cháu có tốt không, chất lượng của giấc ngủ và giờ ngủ của trẻ là rất quan trọng.

Chúc cháu khỏe mạnh và chóng lớn nhé .
 
Bác sỹ Hằng ( Mẹ Luti )
 
 
Chia sẻ