Có nên cho con uống men tiêu hóa dài ngày?

,
Chia sẻ

Em đọc trong tờ hướng dẫn sử dụng thấy Enterogermina là men tiêu hóa tốt cho đường ruột, kích thích tiêu hóa. Em có thể cho cháu uống men này dài ngày không?

Con em được 21 tháng, cháu nặng 11.5kg, cao 83cm. Đợt vừa rồi cháu bị đi ngoài, bác sĩ kê đơn cho cháu uống Hidrasec và Enterrogermina. Bác sĩ nói Enterogermina là men tiêu hóa, uống trong 10 ngày. Sau khi khỏi cháu ăn rất tốt. Enterogermina là men tiêu hóa tốt cho đường ruột, kích thích tiêu hóa. Em có thể cho cháu uống men này dài ngày để kích thích cháu ăn uống và tiêu hóa tốt không? (Lê Phương Thảo - phuongthao7780@...)

Trả lời:

Bé nhà chị 21 tháng, nặng 11.5kg, cao 83cm là hoàn toàn cân đối.

Enterogermina là thuốc đường tiêu hóa được bác sỹ kê theo đơn cho các trường hợp trẻ biếng ăn, bị suy kiệt cơ thể, rối loạn tiêu hóa cấp và mãn tính,... tốt cho đường ruột, kích thích tiêu hóa. Trẻ nhỏ uống 1-2 ống/ ngày, một đợt điều trị thường kéo dài trong vòng 7-10 ngày. Sau đợt điều trị, bé đã ăn uống tốt trở lại, hệ thống tiêu hóa của cơ thể sẽ có thể tự bài tiết ra các men tiêu hóa vì thế chị không nên lạm dụng vào thuốc mà cần phải kích thích trẻ ăn và tiêu hóa bằng chế độ dinh dưỡng.


Chị có thể thay đổi thực đơn bữa ăn cho con thật phong phú để kích thích bé ăn ngon miệng hơn.

Tăng cường chất xơ, vitamin, chất khoáng, uống nhiều nước, giảm chất béo, đường. Chế độ dinh dưỡng như vậy sẽ giúp cơ thể bé hấp thụ, tiêu hóa dễ dàng hơn.

Ngoài ra, chị có thể tham khảo thực đơn hợp lý cho trẻ 2 tuổi trong một ngày do báo Sức khỏe & Đời sống tư vấn:

7h: Sữa bột hoặc sữa đậu nành 200 ml.

11h: Cơm nát 1 miệng bát (gạo 60 g). Trứng trộn thịt rán gồm nửa quả trứng vịt và 20 g thịt nạc (2 thìa cà phê đầy), hành, mộc nhĩ, nấm hương, bột canh, mỡ hoặc dầu 5-7 g (1-1,5 thìa cà phê). Canh cua, rau đay, mồng tơi. Chuối tiêu một quả.

14h: Xúp thịt gà, khoai tây gồm thịt gà 25 g, khoai tây một củ 100 g, rau bắp cải 30 g, mỡ 5 g (1 thìa cà phê).

18h: Cơm nát 1 miệng bát. Đậu phụ nhồi thịt (100 g đậu và 25 g thịt nạc, hành tươi hoặc khô, 5-10 g mỡ). Canh rau ngót nấu thịt (rau ngót 30 g, thịt nạc vai 15 g). Dưa hấu 1 miếng.

21 h: Cháo trứng hoặc mì trứng (trứng gà nửa quả, cháo 1 miệng bát).

Chúc cháu nhà chị hay ăn chóng lớn!

Lan Anh
(Tổng hợp)
Chia sẻ