Chuyển mùa, mẹ lưu ý để bé không bị viêm phổi

,
Chia sẻ

Mùa nào trẻ cũng có thể bị viêm phổi và viêm phổi có thể nguy hiểm đến tính mạng của bé nếu cha mẹ không nắm rõ những dấu hiệu khi bệnh trở nặng.

Phát hiện và điều trị sớm viêm phổi ở trẻ có thể giúp trẻ không phải nhập viện hoặc ngăn ngừa bệnh không trở nên nguy kịch.

 Dấu hiệu ban đầu:

- Thở nhanh là dấu hiệu đầu tiên có thể phát hiện ở trẻ viêm phổi.

Cha mẹ cần theo dõi nhịp thở của trẻ trong một phút khi bé ngủ hoặc nằm im để xem trẻ có thở nhanh hay không tùy theo từng lứa tuổi như sau: Nhịp thở từ 60 lần/ 1 phút trở lên ở trẻ dưới 2 tháng , nhịp thở từ 50 lần /1 phút trở lên  ở trẻ từ 2- 11 tháng , nhịp thở từ 40 lần /1 phút trở lên trẻ từ 12 tháng đến 5 tuổi.

Để chăm sóc bé, mẹ cần cho trẻ uống kháng sinh theo chỉ định của bác sỹ, tăng cường cho trẻ bú, có chế độ dinh dưỡng đủ chất để trẻ mau lại sức, bù nước để làm giảm đờm, giảm ho...


Dấu hiệu của viêm phổi nặng cần nhập viện:

Viêm phổi nặng có dấu hiệu khi trẻ hít vào thì phần dưới lồng ngực của trẻ sẽ kéo lõm vào thay vì nở ra như bình thường.

Ngoài ra, trẻ có thể có các dấu hiệu nguy hiểm khác có thể đe dọa đến tính mạng như:

   - Ở trẻ dưới 2 tháng: bỏ bú hoặc bú kém, co giật, trẻ ngũ li bì - khó đánh thức trẻ dậy, sốt hoặc lạnh, thở khò khè.

   - Ở trẻ từ 2 tháng đến 5 tuổi: trẻ không thể uống được gì cả, co giật, ngũ li bì - khó đánh thức, thở có tiếng rít, suy dinh dưỡng nặng.

Với những dấu hiệu trên, cha mẹ ngay lập tức phải nhanh chóng cho trẻ nhập viện.

Phòng ngừa viêm phổi cho bé:

- Nhỏ nước muối sinh lý cho bé mỗi khi thay đổi thời tiết

- Giúp bé giữ gìn vệ sinh thân thể, nhất là rửa tay bằng xà phòng để ngừa các bệnh về đường hô hấp

- Không cho bé ăn quá nhiều đồ lạnh như kem, hoa quả trong tủ lạnh...

- Lưu ý thay áo hoặc lau mồ hôi cho bé vào ban đêm với những bé hay ra mồ hôi trộm.

- Chủng ngừa vacxin viêm phổi cho bé

Thanh Hằng
(Tổng hợp)
Chia sẻ