Chiêu gọi con dậy đi học trong vòng 6 phút cực hài của bố Mỹ

Tường Vy,
Chia sẻ

Ông bố Mỹ này đã có chiêu gọi con dậy cho kịp giờ đi học buổi sáng cực độc chỉ trong vòng 6 phút.

Làm bố mẹ, chắc chắn bạn đã từng phải vượt qua thử thách gọi con dậy buổi sáng. Cảnh tượng chung vào buổi sáng ở các gia đình có con nhỏ sẽ  là bố mẹ sẽ “hô hào”, khuấy động, làm trò hoặc “hò như hò đò” để có thể đưa con ra khỏi giường đi học đúng giờ. 

Gọi con dậy buổi sáng sao cho kịp giờ đi học có lẽ là thử thách khó nhằn và cực vất vả đối với các ông bố, bà mẹ.

Thấu hiểu khó khăn này, ông bố trẻ David Meyer đến từ Marina, California (Mỹ) đã ghi lại video hài hước quay cảnh anh cố gắng đánh thức cô con gái 5 tuổi của mình cho kịp giờ đi học. Anh cho biết mình hàng ngày đã phải rất khó khăn mới gọi được cô con gái 5 tuổi dậy. Vì thế anh quyết định quay lại video này với mục đích “truyền” cho các bố mẹ khác kinh nghiệm hài hước của mình.



Đối với ông bố trẻ David thì toàn bộ quá trình gọi con dậy chỉ mất 6 phút từ lúc anh bật đèn lên gọi con cho đến lúc cô con gái rời khỏi giường.

Ban đầu cô con gái vẫn nhúc nhích như một cô mèo con trong chăn và không hề có ý định muốn thức giấc.

Ông bố trẻ bắt đầu tiến đến bên con, lay lay con nhẹ nhàng và nói: “Chào buổi sáng con yêu!".

Cô con gái Fuyu dần mở mắt nhưng vẫn chưa muốn ra khỏi giường.

Ông bố đành giở “chiêu trò” hát bài hát “Thức dậy đi con gái ơi” nhưng vẫn không có hiệu quả.

Video: 6 phút gọi con dậy
Đầu tiên là bật đèn và lay nhẹ....

Video: 6 phút gọi con dậy
Tập thể dục nhẹ nhàng...

Cuối cùng anh quyết định giúp con vận động bằng cách tập thể dục ngay trên giường và đếm thật to từng động tác nhưng vẫn bất lực.

Lần cuối cùng anh đã làm trò tung chăn, tung gối và cô con gái bắt đầu cười khúc khích.

Video: 6 phút gọi con dậy
Làm trò tung chăn, tung gối...

Video: 6 phút gọi con dậy
Gọi con dậy thành công thần tốc trong vòng 6 phút...

Cuối cùng thì cô con gái cũng chịu dụi mắt và bước ra khỏi giường. Cảnh tượng hài hước ở cuối clip cho thấy dù đã quyết tâm dậy nhưng cô bé vẫn cố nán lại một chút trên giường.

Ông bố trẻ chia sẻ: “Xem ra việc gọi con bằng cách này có hiệu quả. Tôi đã quyết định quay lại video này để xem tôi hài hước và buồn cười đến mức nào. Có vẻ những chiêu trò này không đến nỗi thất vọng lắm”.

(Nguồn: Dailymail)
Chia sẻ