"Chị đẹp" lần đầu tiết lộ bị "ngộ độc thai", chỉ muốn làm điều dại dột cho bớt đau đớn

An Chi,
Chia sẻ

Khoảng thời gian cuối thai kỳ đối với "chị đẹp" này thật quá gian nan và nhiều thử thách.

Vân Hugo (tên thật là Nguyễn Thanh Vân) hiện đang là "chị đẹp" nhận được sự quan tâm tại chương trình "Chị đẹp đạp gió rẽ sóng". Cô từng là nữ diễn viên truyền hình, người dẫn chương trình kiêm người mẫu ảnh Việt Nam. Vân Hugo lần đầu được công chúng biết đến qua sê-ri truyền hình Nhật ký Vàng Anh, nhưng ấn tượng nhất phải kể đến là MC chương trình "Vui cùng Hugo", và biệt danh của cô cũng có từ thuở đó. 

Mới đây, Vân Hugo lần đầu tiết lộ về những khó khăn trong thời kỳ mang thai. Không ai nghĩ bà mẹ 2 con phải trải qua nhiều khó khăn như vậy, nhưng sau tất cả cô đã vượt qua và có 2 em bé kháu khỉnh, đáng yêu ở thời điểm hiện tại. 

"Chị đẹp" lần đầu tiết lộ bị "ngộ độc thai", chỉ muốn làm điều dại dột cho bớt đau đớn  - Ảnh 1.

"Suốt 7 tháng đầu, chị ở bên Thụy Sỹ thì không sao hết nha. Khi chị về Việt Nam thì bầu khá là to rồi,  bắt đầu bị mẩn ngứa từ bụng, lan sang ngực rồi khắp người từ cổ tới chân. Hồi đó đi khám bác sĩ không tìm được ven để chích vì nổi khắp nơi, xấu kinh khủng. Lúc đó chị cảm giác chỉ muốn chết đi cho đỡ đau đớn vì không được bôi hay uống thuốc. Ngày nào cũng phải chịu đựng như vậy suốt 60 ngày.

Có những người mẹ cũng trong hoàn cảnh như vậy không chịu được và đã làm điều dại dột. Nhưng cuối cùng rất là tuyệt vời khi chị vượt qua được. Ngày chị sinh em bé, tất cả vết đấy trên người chị nó bay hết. Lúc ấy mình khóc sung sướng vì được bình thường trở lại", Vân Hugo trải lòng. 

"Chị đẹp" lần đầu tiết lộ bị "ngộ độc thai". Nguồn: Podcard Sống một đời rực rỡ

Vân Hugo kể rằng bà ngoại từng mất trên bàn sinh nên mẹ cô chưa từng biết, chưa từng cảm nhận được việc có mẹ là như thế nào. "Tôi luôn bị ám ảnh, tôi cứ nghĩ đến cái chết của bà ngoại mình, tôi sợ lỡ như mình cũng bị như thế thì sao. Tôi sợ đẻ hơn mọi người rất nhiều", Vân Hugo trải lòng. Nữ MC cũng bày tỏ chính vì bị ám ảnh nên mãi đến 13 năm sau cô mới sinh em bé thứ 2.

"Trong lần sinh con đầu tiên, chị đã trải qua mọi cung bậc cảm xúc, phải gọi là cực kỳ khắc nghiệt. Từ chuyện bị trầm cảm cho đến bị ngộ độc thai, chị đều nếm trải hết rồi. Trước khi đẻ con, chị còn nghĩ đến chuyện tự tử nữa. Sinh con xong, ôm con vào lòng, chị không hiểu vì sao mình lại muốn tự tử chứ.

Chị cũng không biết chính xác lý do vì sao mình bị ngộ độc thai, có thể do thay đổi môi trường hoặc vấn đề ăn uống. Chị chỉ nhớ là mình đau đớn chỉ muốn chết đi thôi. Đẻ xong, chị rơi vào u uất vì cứ lẩn quẩn trong phòng cả ngày. Chị xấu xí, cảm thấy mình vô dụng. Thời điểm đó, bạn bè hay nhắn tin qua Yahoo cho tôi là cố lên, đừng có nghĩ quẩn", Vân Hugo nói.

Đến nay, Vân Hugo đã sinh cho doanh nhân Hùng Cường em bé xinh xắn tên Vừng. Đồng thời, nữ MC cũng giữ mối quan hệ tốt đẹp với 2 con riêng lẫn vợ cũ của chồng. Làm mẹ 4 đứa trẻ, Vân Hugo cảm thấy vô cùng hạnh phúc và trọn vẹn. Đi qua bao nhiêu đau khổ, Vân Hugo cảm thấy hài lòng với những gì mình có hiện tại.

Ngộ độc/ nhiễm độc thai kỳ - Biến chứng nguy hiểm trong thời kỳ mang thai

- Nhiễm độc thai nghén là gì?

Nhiễm độc thai nghén là bệnh lý phát sinh trong thời kỳ thai nghén của phụ nữ, chỉ xuất hiện vào 3 tháng đầu hoặc 3 tháng cuối của thai kỳ. Đây là tình trạng rối loạn co thắt các mạch máu của người mẹ, bao gồm cả hệ thống mạch máu ngoại biên và mạch máu nội tạng như gan, thận, tử cung, não. Hậu quả của bệnh là tình trạng thiếu máu nuôi dưỡng các cơ quan của mẹ và nhau thai, dẫn đến nhiều biến chứng nguy hiểm cho cả mẹ và thai nhi.

- Triệu chứng nhiễm độc thai nghén ở 3 tháng cuối

+ Phù hai chân: Vào những tháng cuối của thai kỳ, chân của thai phụ phù rất to. Bằng cách ấn ngón tay vào mắt cá chân và thấy lõm ở vị trí đó, thai phụ có thể biết đó là dấu hiệu của hiện tượng phù chân. Những trường hợp nặng thai phụ có thể bị phù ở cả mặt và hai tay. 

+ Protein niệu: Nếu kết quả xét nghiệm nước tiểu cho thấy chỉ số protein niệu cao hơn 0,3g/l. 

+ Tăng huyết áp: Khi mắc chứng nhiễm độc thai nghén, huyết áp của thai phụ tăng cao. Nếu huyết áp trên 140/90mmHg thì thai phụ nên được chuyển đến các cơ sở y tế uy tín để được theo dõi và điều trị, phòng ngừa các biến chứng xảy ra.  

- Biến chứng nguy hiểm nếu không được điều trị kịp thời

+ Tiền sản giật: Bên cạnh các triệu chứng kể trên, mẹ bầu có thể gặp nhiều triệu chứng khác như choáng váng, đau đầu, mờ mắt, đau bụng, protein niệu cao, thậm chí có thể lên đến hơn 0,5g/l. 

+ Sản giật: Tiền sản giật nếu không được theo dõi và điều trị đúng cách sẽ dẫn đến các cơn sản giật. Đây là biến chứng nguy hiểm nhất của nhiễm độc thai nghén, sản giật dẫn đến nguy cơ tử vong cao cho cả mẹ và con. 

- Điều trị nhiễm độc thai nghén như thế nào? 

+ Huyết áp: Khống chế mức huyết áp thai phụ ở mức ổn định, không để tăng cao quá hoặc hạ thấp quá. 

+ Protein niệu: Thai phụ nên dùng thuốc kháng sinh nhóm beta lactam để chống tình trạng viêm cầu thận. 

+ Tình trạng phù nề: Thai phụ sẽ được điều trị theo từng nguyên nhân. Nếu ứ natri ở máu, cần hạn chế việc nạp natri clorua vào cơ thể; nếu giảm protein máu thì cần nâng cao áp lực keo trong lòng mạch bằng cách truyền đạm.  

- Biện pháp phòng ngừa nhiễm độc thai nghén

+ Trước khi mang thai cần điều trị các bệnh lý liên quan như cao huyết áp, tiểu đường, bệnh thận,… để ngăn ngừa các biến chứng đáng tiếc xảy ra. 

+ Nên thực hiện khám tiền sản trước khi quyết định mang thai. 

+ Trong giai đoạn mang thai cần thực hiện khám thai định kỳ để phát hiện sớm các bất thường của thai nghén.  

+ Suốt quá trình mang thai cần ăn uống đủ chất, bổ sung đầy đủ các nhóm chất đạm, vitamin, chất vi lượng, acid folic, viên sắt... theo hướng dẫn của bác sĩ.  

Chia sẻ