Cẩn thận với kem dưỡng trắng da trôi nổi trên thị trường

A.D,
Chia sẻ

Một trong những điều mà các nàng mơ ước đó là có được một làn da trắng sáng, rạng ngời từng khoảnh khắc và cách mà các nàng lựa chọn đó là sử dụng kem dưỡng trắng da, nhưng có nhiều nguy hiểm từ điều này mà không phải ai cũng biết.

Các chị em phụ nữ luôn mong muốn mình thật xinh đẹp mỗi ngày để có thể tự tin tỏa  sáng mọi lúc, mọi nơi. Một trong những điều mà các nàng mơ ước đó là có được một làn da trắng sáng, rạng ngời từng khoảnh khắc và cách mà các nàng lựa chọn đó là sử dụng kem dưỡng trắng da, nhưng có nhiều nguy hiểm từ điều này mà không phải ai cũng biết.

Kem dưỡng trắng da không rõ nguồn gốc tràn lan khắp nơi

Rất nhiều các mỹ phẩm làm trắng da không rõ nguồn gốc xuất xứ được bày bán tràn lan trên thị trường với những cái tên như kem trộn, kem lột với giá chỉ khoảng vài trăm ngàn.

Trên các trang mạng xã hội hay tại các chợ, các shop mỹ phẩm chào bán những hũ kem dưỡng trắng da với với những lời quảng cáo hấp dẫn, đảm bảo da trắng đến bất ngờ. Các chị em chỉ mới thấy hình ảnh và clip đăng lên đã vội tin ngay và đặt hàng mà không hề biết thành phần của nó là gì.

Cẩn thận với kem dưỡng trắng da trôi nổi trên thị trường - Ảnh 1.

Kem dưỡng trắng da tự làm không rõ nguồn gốc ( Nguồn: yeuonline)

Thông thường, có hai loại kem dưỡng trắng da tuy không rõ nguồn gốc xuất xứ nhưng lại được khá nhiều chị em tin dùng. Đó là loại kem handmade không rõ nguồn gốc và các loại lotion giả, không thương hiệu gắn mác nước ngoài. Cả hai loại này đều hàm chứa những nguy hiểm khó lường cho người sử dụng.

Hậu quả nghiêm trọng khi dùng kem trắng da không rõ xuất xứ

Những loại kem dưỡng trắng da này có bao bì đẹp, hiệu quả nhanh nhưng hậu quả lại vô cùng nghiêm trọng. Một thời gian đầu, khi mới sử dụng vài lần các nàng sẽ thấy da mình trắng lên rõ rệt và thấy thật thích thú. Thế nhưng, chỉ cần ngưng sử dụng một thời gian thì làn da sẽ nhanh chóng bị tổn thương, có thể bị sạm đen, nám, ngứa ngáy, dễ bắt nắng và thậm chí là bị viêm nhiễm.

Những hũ kem như thế này chứa hóa chất tẩy da cực mạnh như Hydroquinone, steroid, Mercury..., phá hủy cấu  trúc da khiến da nhanh lão hóa, dễ nhạy cảm, rối loạn sự phát triển hệ lông và về lâu dài những hóa chất này sẽ ngấm vào máu gây ngộ độc cơ thể, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người dùng.

Bên cạnh đó, khi dùng sản phẩm làm đẹp, tẩy trắng không có nguồn gốc như kem trộn, mỹ phẩm thảo dược có nguy cơ cao gây dị ứng từ mức độ nhẹ tới nặng. Dị ứng da ở mức độ nhẹ sẽ không ảnh hưởng tới các cơ quan bên trong cơ thể. Ở mức độ nặng, bệnh nhân sẽ  gây tổn thương toàn thân, sốc phản vệ dẫn tới suy thận, thậm chí tử vong nếu không được điều trị kịp thời.

Làm thế nào để chọn kem dưỡng trắng da tốt, rõ nguồn gốc

Để có thể chọn được loại kem dưỡng tốt với làn da của mình và đem lại hiệu quả thì các chị em trước hết cần hiểu rõ làn da của mình, da khô hay da nhờn, cơ địa da như thế nào để tìm loại kem dưỡng thích hợp nhất. Bên cạnh đó, các nàng hãy tham khảo tư vấn của các chuyên gia da liễu, kiểm tra tình trạng da của mình và sử dụng những loại mỹ phẩm khuyên dùng.

Cẩn thận với kem dưỡng trắng da trôi nổi trên thị trường - Ảnh 2.

Khám da liễu kiểm tra da của mình ( Nguồn ảnh: internet)

Ngoài ra, các chị em cũng nên mua những loại mỹ phẩm có thương hiệu và tìm hiểu một số thành phần nên có trong kem dưỡng có thể giúp làm đẹp da mà lại an toàn. Các nàng cũng có thể tham khảo và thử trải nghiệm ứng dụng Icheck, một ứng dụng mà bạn chỉ cần có một chiếc smartphone và quét mã vạch, mã QR code trên vỏ bao bì các hộp kem mà mình mua để biết được các thông tin về nguồn gốc xuất xứ, giá thành, thành phần sản phẩm và đánh giá chất lượng của người tiêu dùng trước đó. Đây cũng là cơ sở để bạn có thể mua được những sản phẩm làm trắng da hiệu quả và an toàn.

Cẩn thận với kem dưỡng trắng da trôi nổi trên thị trường - Ảnh 3.

Icheck - Minh bạch thông tin sản phẩm

Cẩn thận với kem dưỡng trắng da trôi nổi trên thị trường - Ảnh 4.

Sử dụng iCheck quét mã vạch để nắm được nguồn gốc xuất xứ mỹ phẩm

Các chị em phụ nữ luôn phải cẩn thận với những loại kem dưỡng trắng da trôi nổi, không rõ nơi sản xuất trên thị trường, đừng vì ham rẻ hay thấy quảng cáo hấp dẫn mà làm hại đến sức khỏe của mình.

Chia sẻ