"Cận cảnh" 30 gương mặt của Siêu mẫu Việt Nam 2011

Khắc Trung - Thùy Linh - nguồn ảnh: afamily.vn,
Chia sẻ

Chiều qua (9/9/2011), BTC cuộc thi Siêu Mẫu Việt Nam 2011 đã chính thức công bố trước báo chí danh sách các thí sinh lọt vào vòng chung kết.

Trải qua các vòng thi kéo dài từ ngày 30/8 đến 8/9, cuộc thi đã chọn ra 30 gương mặt (gồm 15 nam và 15 nữ) để cùng bước vào đêm thi chung kết sẽ diễn ra vào ngày 25/9/2011 tại Hà Nội.




30 gương mặt được vào vòng chung kết của cuộc thi Siêu Mẫu Việt Nam 2011
 
Trong vòng chung kết, các thí sinh sẽ cùng tham gia thể hiện 3 phần thi gồm: trang phục áo dài, trang phục đi biển và trang phục khiêu vũ thể thao. Sau đó sẽ chọn ra 10 thí sinh (5 nam, 5 nữ) để vào vòng thi ứng xử và chọn ra các giải thưởng Vàng, Bạc, Đồng.


Trước đó, để cho khán giả có thêm những hình ảnh về các thí sinh, 7 tập phim về các hoạt động của 30 thí sinh lọt vào vòng chung kết sẽ lần lượt được phát sóng trên sóng VTV. Đặc biệt hơn, theo như tiết lộ của nhà đài, trong các tập phim này, phần thi hình thể của các thí sinh sẽ được giữ nguyên, rõ ràng và không che mờ (theo như phản ánh của phóng viên về các năm trước).


Tại buổi họp báo, trước câu hỏi của báo chí về vấn đề giải phẫu thẩm mỹ, đại diện BTC cũng cho biết do tính chất của cuộc thi Siêu Mẫu khác hẳn với những cuộc thi nhan sắc khác nên yếu tố này không được xét vào tiêu chí thi. Điều đó, cũng có nghĩa là các thí sinh có thể tham gia cuộc thi sau khi đã trải qua một số quá trình giải phẫu thẩm mỹ.



Phần trình diễn ra mắt của các thí sinh được lọt vào vòng chung kết

Tuy nhiên, dù được tổ chức từ năm 2002 với tên gọi Siêu Mẫu Việt Nam cho đến bây giờ nhưng tại mỗi lần họp báo, ban tổ chức đều nhận được các câu hỏi về tên gọi "quá sức" của cuộc thi. Nhất là trong tình hình danh xưng "siêu mẫu" đang ngày càng bị lạm dụng một cách đại trà tại Việt Nam như hiện nay.
 
Trước vấn đề này, ban tổ chức cũng có nhiều chia sẻ với báo chí và khẳng định tên gọi này đã trải qua 7 năm tổ chức cho đến nay và đã được công nhận. Hàng loạt tên tuổi người mẫu Việt Nam hiện giờ như: Hồ Ngọc Hà, Bình Minh, Xuân Lan, Vũ Thu Phương cũng bước ra từ cuộc thi này. Đây chính là minh chứng rõ ràng cho "chất lượng" của cuộc thi. Đến thời điểm bây giờ, dù ít hay nhiều thì Siêu Mẫu Việt Nam cũng đã trở thành một cái tên được nhiều khán giả lẫn giới chuyên môn biết đến và nhìn nhận.





Những nhân tố mới có sẵn sàng thay thế cho những tên tuổi đỉnh cao đang dần "cũ" đi

Hy vọng, với một mùa mới, Siêu Mẫu Việt Nam 2011 sẽ tiếp tục cung cấp cho làng người mẫu Việt những gương mặt mới, những nhân tố mới sẵn sàng thay thế cho những tên tuổi đỉnh cao đang bắt đầu "cũ" dần.
Chia sẻ