Bác sỹ Lê Thị Hải

Cách hay cho bé lười ăn hoa quả

,
Chia sẻ

Theo BS Lê Thị Hải, đối với những bé lười ăn hoa quả, cha mẹ có thể xay các loại hoa quả ngọt như na, nhãn, xoài, chuối… trộn vào sữa chua cho trẻ ăn.

Con tôi được 18 tháng, nặng 11 kg, cao 82 cm, mọc 16 răng. Như vậy cháu có đủ tiêu chuẩn không? Một ngày tôi cho cháu ăn 3 bát cháo con với 1 lạng thức ăn các loại chia 3 bữa, 7h30 sáng, 11h30, 19h, uống 400-500ml sữa bột, 1 hộp sữa chua, vài cái bánh quy, đặc biệt là cháu không ăn hoa quả. Thỉnh thoảng tôi có cho cháu ăn cơm chan canh nhưng cháu chỉ ăn được vài thìa nhỏ. Tôi muốn nhờ bác sỹ tư vấn bao giờ thì có thể cho cháu ăn cơm được? (Bùi Thị Thu Hương - Lê Lai, Hài Phòng)
 

Trả lời:

Với cân nặng và chiều cao hiện tại, cháu phát triển bình thường. Răng mọc như vậy là rất tốt. Lượng ăn trong ngày như vậy cũng đã đủ. Chị nên tập cho cháu ăn nhiều hoa quả để cung cấp vitamin và khoáng chất cho trẻ. Có thể xay các loại hoa quả ngọt như na, nhãn, xoài, chuối… trộn vào sữa chua cho trẻ ăn. Nếu cháu thích ăn cơm thì tuổi này cũng có thể cho cháu ăn cơm được để thay đổi bữa khi cháu đã chán cháo.
 
Bác sỹ Lê Thị Hải
Trung tâm khám dinh dưỡng - Viện dinh dưỡng Quốc gia
Chia sẻ