Ca sĩ Madonna thú nhận "Tôi đã phạm sai lầm lớn" vì cho con gái làm điều này lúc 13 tuổi

Hải Yến,
Chia sẻ

Vì sai lầm này mà ca sĩ Madonna đã phải chịu hậu quả nghiêm trọng là kết thúc mối quan hệ của 2 mẹ con.

Madonna: "Tôi đã phạm sai lầm lớn"

Trong một bài phỏng vấn mới đây, ca sĩ Madonna đã đau xót thành thật tiết lộ mối quan hệ của cô và những đứa con của mình. Cô nói rằng, mối quan hệ với chúng "đã kết thúc" khi cô cho phép con gái lớn Lourdes dùng điện thoại lúc 13 tuổi.

Tiết lộ của Madonna khiến nhiều bậc phụ huynh phải tham khảo trước khi quyết định có nên trao điện thoại thông minh cho con ở tuổi vị thành niên hay không. Thực tế cho thấy, những đứa trẻ mới lớn ngày nay thực sự bị ám ảnh bởi điện thoại di động.

Nữ hoàng nhạc Pop một thời, nay là bà mẹ của 6 người con, trong đó có 4 đứa con nuôi người châu Phi. Cô đã tiết lộ việc điện thoại di động đã chia rẽ mẹ con cô như thế nào. Thật sự nó đã kết thúc mối quan hệ của mẹ con cô.

GTY_lourdes_leon_madonna_jt_140722_12x5_992

Ca sĩ Madonna và con gái lớn Lourdes.

Không hoàn toàn, nhưng nó đã trở thành một phần rất, rất lớn trong cuộc sống của bọn trẻ. Chúng bị choáng ngợp bởi quá nhiều hình ảnh và thông tin, sau đó chúng bắt đầu so sánh bản thân với người khác và điều đó thực sự tồi tệ cho sự phát triển bản thân.

Annotation 2019-06-21 083844

Madonna không muốn lặp lại sai lầm với những đứa con còn lại.

"Tôi sẽ gắn bó với thằng bé càng lâu càng tốt" và cấm cậu bé dùng điện thoại di động là điều Madonna quan tâm lúc này khi cô rất muốn tránh điều tương tự xảy ra với David - cậu con trai 13 tuổi của mình.

Bảo vệ con gái trước sự tiêu cực của mạng xã hội

Madonna cũng tiết lộ về cô con gái lớn nhất của mình, Lourdes, hiện nay 22 tuổi - đang theo đuổi sự nghiệp showbiz. "Con bé cực kỳ tài năng. Tôi rất ghen tị vì khả năng của con bé: một vũ công đáng kinh ngạc, một nữ diễn viên tuyệt vời. Con bé chơi piano rất hay. Nó giỏi hơn tôi rất nhiều".

Annotation 2019-06-21 083645

6 người con của Madonna là Lourdes, Rocco, David, Mercy, 2 con sinh đôi Esterre và Stella.

Song Madonna lại tỏ ra lo lắng khi tin rằng Lourdes đã bị ảnh hưởng tiêu cực bởi những lời chỉ trích trên phương tiện truyền thông xã hội. Cô giải thích: "Tôi cảm thấy truyền thông xã hội làm con bé đau khổ và khiến nó luôn cảm thấy như: 'Mọi người sẽ cho tôi mọi thứ vì tôi là con gái của Madonna' vậy".

Do đó, để trấn an con gái, Madonna đã đưa ra ví dụ về những đứa trẻ con của những người nổi tiếng như Zoe Kravitz (con gái của nhạc sĩ Lenny Kravitz), cách mà họ làm việc để vượt qua cái bóng của bố mẹ mình. Madonna đã chỉ ra cho con gái thấy cô bé có rất nhiều thứ mà bà mẹ nổi tiếng của cô không có được khi ở cùng độ tuổi.

Là bà mẹ đơn thân của 6 đứa con, ở tuổi ngoài 60, ca sĩ Madonna hiện vẫn tiếp tục sáng tạo như một nghệ sĩ và nhà hoạt động chính trị để có tiếng nói. Và không ai có thể thay thế vị trí Nữ hoàng nhạc Pop của cô.

Chia sẻ