Bé không ăn gì quá... 3 thìa

BS. Đặng Thu Hiền,
Chia sẻ

Cháu được 19 tháng tuổi, được 11kg, nhưng rất lười ăn, hầu như cháu không ăn gì quá 3 thìa (dù là cháo hay là cơm), cháu chỉ thích ăn mỗi mình thịt hoặc cá, hoặc tôm, chỉ như thế không ăn kèm với bất cứ thứ gì.

Kính chào bác sỹ! Thật may mắn vì hôm nay vào mạng để đọc tin tức tìm hiểu về "nuôi dạy con trẻ" tôi vô tình biết được địa chỉ để nhờ bác sỹ tư vấn giúp trường hợp bé nhà tôi: Cháu được 19 tháng tuổi, được 11kg, nhưng rất lười ăn, hầu như cháu không ăn gì quá 3 thìa (dù là cháo hay là cơm), cháu chỉ thích ăn mỗi mình thịt hoặc cá, hoặc tôm, chỉ như thế không ăn kèm với bất cứ thứ gì..., cháu chỉ bú mẹ chứ không uống sữa ngoài...

 

Tôi rất lo vì nhiều người bảo rằng như thế là không tốt, cháu sẽ không phát triển được, và thêm vào đó cháu vẫn chưa nói được chỉ gọi vài từ đơn giản như: Gà, bò... Vậy tôi nhờ bác sỹ tư vấn giúp, thực ra tôi định sẽ thôi không cho bé bú nữa để cháu ăn nhiều hơn nhưng thực tế cháu lại hay bú vào ban đêm nên rất khó cai vì cháu sẽ khóc rất to. (Lê Thị Hoài - hoailt.vms3@gmail.com)
 

 

Trả lời:

 

Bạn Hoài thân mến!

 

Tuy bé nói có chậm đôi chút nhưng bạn cũng nên qua lo lắng, bạn nên dành thêm thời gian cùng chơi với con, nhẹ nhàng kiên trì dạy con nói từ dễ đến khó… nếu kết quả không khả quan bạn nên đưa bé tới gặp bác sĩ nhi khoa để được thăm khám và hướng dẫn cụ thể.

Mô tả của bạn cũng cho thấy cho tới bây giờ bé vẫn được nuôi dưỡng chủ yếu bằng dòng sữa tốt lành của bạn, cân nặng hiện tại của bé hiện ở trong giới hạn bình thường (trung bình 19 tháng tuổi bé trai nặng 11,1kg, cao 83,2cm; bé gái nặng 10,4kg, cao 81,7cm), vậy bạn nên tiếp tục cho bé bú tới 24 tháng tuổi cùng với thức ăn bổ sung. Tuy nhiên bạn cũng lưu ý ở lứa tuổi này trong ngày (24 giờ) bé cần khoảng 500ml sữa (sữa mẹ đủ không cần cho bé ăn thêm sữa công thức và sản phẩm từ sữa – bạn hoàn toàn có khả năng cung cấp đủ cho bé) và 3-4 bữa cháo đầy đủ 4 nhóm thực phẩm tổng gồm khoảng {120-130g gạo tẻ trắng, 100g-110g thịt (tôm, cá…), 10-15g dầu(mỡ), rau xanh, quả chín}.

 

Trước tiên bạn nên cho bé bú mẹ theo bữa  kể cả ban đêm, nên kiên trì tập dần cho bé ăn đầy đủ cân đối theo khẩu phần khuyến cáo trên, thời gian ăn một bữa không kéo dài quá 30 phút, đặc biệt không nên cho bé ăn vặt… Nếu sự kiên trì của bạn không đạt kết quả và/hoặc bé có kèm theo dấu hiệu bất thường (thấp chiều cao, ngủ không sâu, quấy đêm, mồ hôi trộm…) bạn nên sớm cân nhắc đưa bé tới gặp bác sĩ nhi khoa dinh dưỡng để nhận được tư vấn cụ thể và đầy đủ hơn!

 

Chúc bạn và bé luôn mạnh khỏe và hạnh phúc!

 

Chia sẻ