Bé gái chuyển từ "bốc nhón" sang dùng thìa nhờ mẹ dạy cực khéo, biết điều khiển tay linh hoạt để có chiếc bụng no

An Chi,
Chia sẻ

Để con thích thú và có thêm kĩ năng cầm nắm, mẹ cần dành thời gian điều chỉnh và hướng dẫn con.

Em bé Jenny (hiện 11 tháng tuổi, sống tại Vũng Tàu) đã trải qua hơn 5 tháng tập ăn dặm. Trước khi trở thành "thiếu nhi có tuổi", cô bé đã có những kỹ năng đáng khen mà không phải bạn nào cùng trang lứa cũng làm được. 

Đây có lẽ là một hành trình cực kỳ đáng nhớ với chị Phương, mẹ của Jenny khi chị luôn là người đồng hành, sát cánh cùng con gái trong quá trình này. Để có được những bữa ăn dặm ngon, bà mẹ trẻ luôn cố gắng tìm tòi từ sách vở, internet và tham khảo các bậc phụ huynh đi trước để học hỏi và có thêm kiến thức khoa học nuôi dạy con. 

Em bé Jenny 11 tháng tuổi.

Nhờ quan sát cũng như tìm ra phương pháp phù hợp mà em bé Jenny đã ăn cực kỳ siêu, thậm chí có thể một mình ăn hết cả khay cơm một cách ngon lành mà chẳng cần sự trợ giúp của mẹ. 

"Giờ có thể nói em bé đã tự ăn cả thế giới, tự mình điều khiển đôi bàn tay linh hoạt đầy khéo léo để giúp con có 1 chiếc bụng no. Em Jenny cùng mẹ đã truyền cảm hứng và chia sẻ cho các bạn đồng môn, bạn cùng tháng lớn hơn và nhỏ hơn tháng để có động lực ăn dặm BLW thành công", chị Phương chia sẻ. 

Một số món ăn chị Phương nấu cho con. 

Cô bé không chỉ thành thạo chuyện ăn uống mà còn có khả năng cầm thìa rất siêu: "Theo quan sát của mẹ Jenny, kinh nghiệm cũng như kiến thức mẹ học đọc sách từ hồi chăm anh lớn, 11 tháng tuổi là thời điểm tốt để tập thìa cho em bé Jenny. Mẹ thấy Jenny ăn dặm ăn thô rất tốt, bốc nhón đạt level đỉnh rùi, bốc được vật nhỏ như hạt đậu ở trên sàn nhà. Rất thích cầm thìa khều khều và xu hướng bắt chước đưa thìa vào miệng".

Giai đoạn 11 tháng tuổi, chị Phương giới thiệu với con và dùng keyword để giúp con chuyển từ "bốc nhón" sang dùng thìa

- Đây là thìa nè Jenny, thìa dùng để xúc cơm đồ ăn đưa vào miệng, con bốc tay thành thạo rùi giờ mình tập xúc thìa con nhé.

- Thìa để xúc ăn nhắc đi nhắc lại từ khoá để con nghe và hiểu.

Đồng thời khi giới thiệu mẹ cần minh hoạ làm mẫu để con nghe và nhìn hiểu giữa lời nói và hành động.

Đừng nghĩ các bé nhỏ không hiểu gì, con nghe và hiểu hết đó ạ, các mẹ cứ nói những từ khoá yêu thương và la mắng nhìn cảm xúc con là đủ hiểu.

Bên cạnh giới thiệu cho con Phương sẽ đọc sách, những cuốn sách về hình ảnh em bé xúc thìa chỉ cho con, và cho con thấy anh hai, ba mẹ cũng dùng thìa để xúc.

Và khi con chơi, Phương sẽ tương tác tập cho con những hoạt động tập xúc thìa như: xúc hạt bombom vào chén, xúc hạt đậu vào chai...

Các hoạt động xúc hạt đồ chơi, hạt gỗ, đút búp bê ăn, sẽ giúp con làm quen và điều khiển khéo léo cổ tay, đưa đúng thìa lên miệng hơn. Ba mẹ nên cho con chơi nhiều và dùng thông điệp để con hiểu.

Theo kinh nghiệm của Phương tập thìa nên chọn những món có độ bám dính chút cấu trúc thích hợp, thìa phải cầm chắc tay, tròn sâu lòng, để dễ xúc thức ăn bám dính tốt hơn,

Không nên chọn loại thìa cong, thìa kiểu cho bé dễ xúc sẽ làm bé tập sai phải tập hai lần thích nghi với thìa bình thường.

"Đây là giai đoạn đầu cho con biết mình tập thìa, và làm quen, trong quá trình đó còn nhiều cái cần học và mẹ cùng em bé cố gắng nữa. Phương hy vọng sẽ hữu ích và giúp các mẹ có thêm kinh nghiệm để giúp bé có thêm kĩ năng tự lập và phát triển vận động tinh tốt hơn", chị Phương chia sẻ thêm.

Chia sẻ