Bánh rau củ quả dụ bé lười ăn

,
Chia sẻ

Cuối tuần rảnh rang, mẹ dành chút thời gian làm hai loại bánh rau củ quả, vừa đẹp mắt, vừa ngon lại rất bổ dưỡng cho bé nhé!

Chắc chắn, khi nhìn thấy hai loại bánh này, bé sẽ thích mê đi và chẳng còn lười ăn nữa đâu.
 
1. Bánh mỳ Mèo con

 
Cách làm:
 
Lấy một lát bánh mỳ gối, cắt thành hình tròn làm khuôn mặt mèo con.

Phết một lớp phô mai lên mặt bánh, phết đều tay để da mặt mèo được mịn màng. Cắt 2 miếng nấm làm tai mèo. Sau đó cắt 2 lát cà rốt và nửa quả ô liu làm mắt mèo.
 
Dùng một nửa quả ooliu làm mũi mèo. Răng mèo là 2 hạt ngô ngọt. Râu mèo có thể làm bằng cà rốt hoặc thịt hun khói thái sợi.
 
Sau khi trang trí xong lát bánh mỳ thành  mặt mèo, cho vào lò vi sóng hoặc lò nướng chừng 30 giây, để phô mai chảy ra, kết dính các loại rau củ quả là ăn được.
 
Khi bé ngủ trưa dậy, mẹ hãy cho bé ăn món bánh mặt mèo và uống một cốc sữa là đủ chất đến bữa tối.
 
2. Bánh Mẹ con Ốc Sên

Cách làm: 
 
Lấy phần thịt lườn gà, trộn với hành tây, xay nhuyễn và chiền xù làm mình ốc sên.
 
Khoai tây và khoai lang nghiền trộn bơ hấp lên làm vỏ ốc sên.
 
Mắt râu và miệng ốc sên là đậu Hà Lan và cà rốt thái sợi.
 
Phần cỏ bên dưới là lá bắp cải xanh (phần già bên ngoài) luộc và thái chỉ.
 
Mẹ trang trí thêm phần vỏ ốc sên. Thế là đã có một món bánh vừa ngon, vừa bổ cho con.

Mẹ bé Mun
Chia sẻ