Bà mẹ 2 con ngủ gật trên tàu, nhìn vào đôi bàn tay ai cũng trầm trồ khẳng định: Đây đích thị là một người mẹ tuyệt vời

Thanh Hương,
Chia sẻ

Dù ngủ say nhưng người mẹ vẫn có cách quan tâm, chăm sóc con gái lớn cực kỳ tinh tế và ấm áp.

Làm mẹ là công việc vô cùng vất vả và bận rộn. Với những bà mẹ đông con, mọi việc càng bề bộn hơn bởi một lúc phải lo cho cả con lớn và con nhỏ. Có nhiều trường hợp vì quá bận bịu nên đôi khi các bà mẹ khiến con cảm thấy bơ vơ, lạc lõng và không được quan tâm đầy đủ. Bên cạnh đó, nhiều đứa trẻ lại luôn cảm thấy an toàn vì được mẹ quan tâm, chăm sóc từ những điều nhỏ nhặt nhất.

Mới đây, cộng đồng mạng Trung Quốc truyền tay nhau bức ảnh được chụp trên một chuyến tàu cao tốc. Nhân vật chính trong ảnh là 3 mẹ con nọ, vì quá mệt mỏi nên đã ngủ thiếp đi. Bức ảnh vốn rất bình thường nhưng điều khiến nó gây sốt là bởi một chi tiết nhỏ nói lên tình yêu thương của người mẹ với cả 2 đứa con.

Dù đã mệt đến mức ngủ thiếp đi và một tay phải bế con trai nhỏ nhưng ngay cả trong giấc ngủ, người mẹ vẫn có thể quan tâm cô con gái lớn theo cách cực ấm áp. Theo đó, bàn tay phải của người mẹ nắm chặt lấy tay con để cô bé không bị ngã khỏi ghế hoặc bị ai bắt đi mất.

Bà mẹ 2 con ngủ gật trên tàu, nhìn vào đôi bàn tay ai cũng trầm trồ khẳng định: Đây đích thị là một người mẹ tuyệt vời - Ảnh 2.

Bà mẹ nắm chặt tay cô con gái lớn.

Nam hành khách ngồi ghế đối diện, cũng chính là người chụp lại bức ảnh cho biết, bà mẹ đã nắm chặt tay con suốt cả chuyến tàu, không rời bỏ phút nào. Điều này khiến anh vô cùng xúc động và quyết định chụp lại bức ảnh để chia sẻ với cộng đồng mạng.

Nhiều người sau khi xem ảnh, đặc biệt là các bậc cha mẹ bỉm sữa đã nghẹn ngào để lại những bình luận như sau:

"Khâm phục bà mẹ này quá. Dù mệt đến mấy cũng quan tâm đến con từ những điều nhỏ nhặt. Nhìn ảnh này tôi lại nghĩ đến đứa con cả của mình. Từ sau khi sinh đứa thứ hai, tôi không còn dành nhiều thời gian quan tâm con cả như trước".

"Người mẹ này khiến tôi phải tự xem lại thái độ làm cha mẹ của mình. Dù bận rộn, mệt mỏi thế nào, chúng ta cũng không nên viện cớ để bỏ bê con cái".

Chia sẻ