8 món đồ phải có trong túi xách của một bà mẹ nuôi con nhỏ

Mai An,
Chia sẻ

Để luôn chủ động trong những tình huống oái oăm có thể phát sinh bất cứ lúc nào, các bà mẹ đang nuôi con nhỏ nhất định phải có những món đồ dưới đây trong túi xách của mình.

Đối với những bà mẹ đang nuôi con nhỏ, việc đi ra khỏi nhà đồng nghĩa với việc có thể phải mang theo cả một tủ đồ lỉnh kỉnh để yên tâm với những vấn đề có thể phát sinh đối với thiên thần bé bỏng của mình. Tuy nhiên, đôi khi đó chỉ là sự lo lắng không cần thiết của các mẹ mà thôi vì chỉ cần một số món đồ tối thiệu là các mẹ đã có thể xoay xở được với những "sự cố" thường gặp của con khi ra ngoài.

Dưới đây là 7 món đồ mà các mẹ nên luôn để trong túi xách của mình khi cùng con ra khỏi nhà.

1. Giấy ăn, khăn ướt, khăn xô

Các loại giấy ăn, khăn ướt rất cần thiết để xử lý khi bé bị nôn chớ, đi vệ sinh hay làm đổ thức ăn, đồ uống... Các mẹ nên chuẩn bị một loại một ít để xoay xở khi cần thiết.

2. Bỉm dự trữ

Ít nhất một chiếc bỉm dự trữ sẽ giúp các mẹ không phải băn khoăn tính toán xem nên cho bé đi vệ sinh vào lúc nào để giữ chiếc bỉm sạch sẽ lâu nhất có thể. Nếu chuyến đi của mẹ và con kéo dài thì mẹ có thể căn cứ vào thời gian thay bỉm lúc ở nhà để mang theo số lượng bỉm cần thiết.

3. Ít nhất 1-2 bộ quần áo cho con

Khi ra ngoài, bé có thể đổ mồ hôi, quần áo bị dính bẩn khi bé chơi đùa ngoài trời, hay làm đổ thức ăn vào quần áo... Rất nhiều tình huống có thể xảy ra mà mẹ không thể xử lý chỉ bằng khăn hay giấy ướt, vì thế, luôn cần những bộ quần áo dự trự để giúp mẹ cảm thấy sạch sẽ, thoải mái hơn.

4. Lọ bong bóng xà phòng, đồ chơi nhỏ

Những món đồ chơi có thể khiến các bé thích thú hoặc đã quen thuộc với bé rất cần thiết cho những tình huống bé mè nheo, quấy khóc, làm nũng vì đã chán hết các trò xung quanh.

Mẹ nuôi con nhỏ

5. Nước uống

Uống đủ nước không chỉ quan trọng với sức khỏe của người lớn mà với trẻ con cũng vậy, hãy luôn nhớ mang theo một chai nước và cho bé nhấm nháp thường xuyên, điều này sẽ giúp bé vui chơi được lâu và vui vẻ hơn. Các mẹ có thể mang theo sữa, nước hoa quả, nhưng vẫn cần một chút nước lọc vì đó là thức uống mà không loại nước nào thay thế được.

6. Đồ ăn vặt tốt cho sức khỏe của con

Các em bé rất dễ bị đói, nhất là những lúc vui chơi ngoài trời hay vận động nhiều hơn ở nhà, một chút đồ ăn vặt sẽ giúp các bé có thể nạp thêm năng lượng kịp thời và bớt quấy khóc. Tuy nhiên, hãy chuẩn bị những đồ ăn vặt tốt cho sức khỏe của con và nói không với bim bim hay các loại bánh kẹo có nhiều đường vì chúng chẳng có ích gì đối với lũ trẻ cả.

7. Băng urgo

Băng urgo và một số món đồ y tế cần thiết là để đề phòng cho những trường hợp bé gặp một số tai nạn khi vui chơi như chảy máu, chân tay sưng, tím.... Không bao giờ là thừa khi bạn cất chúng vào túi xách của mình khi ra ngoài với các con, vì lũ trẻ vô cùng hiếu động nên không ai biết trước được chúng có thể gặp vấn đề gì trong lúc chơi, kể cả khi bạn đã chú ý an toàn và có những hành động bảo vệ con cần thiết nhất.
Chia sẻ