6 xu hướng thời trang các nàng “quá khổ” nên tránh xa

Thùy Anh,
Chia sẻ

Các nàng có dáng người tròn trịa và kém thon gọn nên tránh xa những kiểu trang phục này vào mùa hè nhé.

Đã xa rồi cái thời mà những nàng có dáng người đẫy đà chỉ có ít sự lựa chọn như đồ tối màu hay họa tiết sọc. Khi các thương hiệu thời trang bắt đầu quan tâm hơn tới việc cung cấp các loại sản phẩm quần áo đa dạng với size lớn hơn, đồng nghĩa với việc chúng ta cũng có nhiều sự lựa chọn hơn. Tuy nhiên, không phải nhà thiết kế nào cũng đưa ra những mẫu trang phục  phù hợp với dáng vóc, đôi khi còn làm lộ nhiều khuyết điểm hơn, tương tự  như 6 kiểu mốt mà chúng tôi sẽ đề cập dưới đây. Các quý cô có thân hình "ngoại cỡ" hãy cùng cân nhắc những mẫu trang phục “nguy hiểm” này và tránh xa khi đi mua sắm nhé.

1. Áo có họa tiết rối mắt

Một chiếc áo với nhiều màu sắc lòe loẹt và gây nhức mắt với những họa tiết chồng chất và rối rắm, thêm cả sequin, đường xếp nếp và ren, hay nạm kim loại sẽ chỉ khiến người đối diện phải đau đầu khi nhìn thấy bất cứ ai, đặc biệt là với những người quá đầy đặn. Một chút màu sắc sẽ khiến bạn trẻ trung và tươi tắn hơn nhưng quá nhiều sẽ là diêm dúa và lòe loẹt, đồng thời tố cáo dáng người của bạn.

kiểu mốt nàng quá khổ nên tránh xa
Họa tiết quá nhiều màu chỉ càng làm cho thân hình bạn thêm đầy đặn.


thời trang ngoại cỡ
Thay vì lựa chọn những chiếc áo họa tiết rối mắt thì những chiếc áo với họa tiết đơn giản hay ít màu sắc như thế này là món đồ mà bạn nên lựa chọn.


thời trang ngoại cỡ

2. Đồ bơi họa tiết hoa

Kiểu đồ bơi với họa tiết là những bông hoa đã có từ thời các bà các mẹ và giờ đây, với nhiều sự lựa chọn đồ bơi plus-size từ một mảnh cho đến những kiểu mốt mới nhất, không có lý do nào để  bạn phải chọn những bộ đồ có kiểu dáng lỗi thời làm bạn giống như những bà mẹ tuổi trung niên như thế này nữa.
kiểu mốt nàng quá khổ nên tránh xa2
Đây là kiểu đồ bơi mà bạn nên tránh xa.

thời trang ngoại cỡ
Bạn vẫn có thể chọn cho mình những set đồ bơi màu sắc nhưng cần lựa chọn những màu sắc hài hòa, không quá rực và nên lựa chọn kiểu đồ bơi 2 mảnh với quần bơi cạp cao và áo bơi với phần thân dài.


3. Váy Muumuus

Muumuus là kiểu váy tới từ Hawaiian với chất liệu thoáng mát rất thoải mái và mát mẻ. Tuy nhiên nhược điểm của kiểu mốt này là chúng không có bất kỳ độ ôm nào, rộng và thường dài tới mắt cá hay bắp chân. Kiểu dáng của chiếc váy làm bất kỳ dáng vóc nào cũng trở nên đầy đặn hơn và vì thế những nàng plus-size (ngoại cỡ) cũng bị phình ra nhiều hơn. Nếu bạn yêu thích sự thoải mái, hãy tìm đến với các loại legging và đồ co giãn với chất liệu dày dặn vừa phải, rất thuận tiện cho mọi hoạt động mà vẫn giúp bạn trông gọn gàng hơn.
kiểu mốt nàng quá khổ nên tránh xa3
Kiểu váy này khá thoải mái nhưng lại là món đồ mà các nàng có thân hình đầy đặn nên tránh xa.


thời trang ngoại cỡ
Bạn nên tìm đến những kiểu dáng váy ôm vừa phải với họa tiết nền nã...

thời trang ngoại cỡ
... hay kiểu đầm suông màu đen như thế này cũng là lựa chọn hợp lý dành cho các nàng có thân hình "quá khổ".


4. Khoe da thịt quá nhiều

Mọi quý cô đều có thể đẹp và quyến rũ nếu biết chọn trang phục tôn được vóc dáng và lợi thế ngoại hình của mình. Tuy nhiên, một vài nhà sản xuất đã biến việc tôn lên những gì có sẵn trở nên quá lố khi đưa ra những loại trang phục có phần khoe da thịt quá đà với những những khoảng hở lớn, điển hình là kiểu dáng quá bó và chất liệu dễ bị phô dáng như vải bóng.

kiểu mốt nàng quá khổ nên tránh xa4
Việc lựa chọn những món đồ khoe da thịt quá nhiều sẽ chỉ khiến bạn trông kém sang và sến sẩm.


thời trang ngoại cỡ
Bạn nên chọn những kiểu dáng váy đơn giản, không cắt cúp hay cut-out quá nhiều và các khoảng hở cũng nên tiết chế.


thời trang ngoại cỡ
Kiểu váy suông cut-out ở phần lưng như thế này là một gợi ý vô cùng tuyệt vời cho các nàng có dáng người kém thon gọn.


5. Gấu áo diêm dúa

Những xếp nếp ren hay voan có thể rất đẹp nếu được sử dụng trong thiết kế một cách vừa phải nhưng nếu quá nhiều, chúng sẽ làm bạn trông đồ sộ hơn, đồng thời hút mắt người đối diện vào vòng 3 quá cỡ của bạn. Kết hợp kiểu trang trí này với họa tiết rối mắt như kiểu mốt đầu tiên, bạn sẽ có chiếc áo tệ nhất để mua.

kiểu mốt nàng quá khổ nên tránh xa5
Đừng bao giờ chọn cho mình kiểu áo với họa tiết và phần gấu áo quá diêm dúa như thế này.


thời trang ngoại cỡ
Các nàng có thân hình ngoại cỡ nên hướng tới những món đồ ít chi tiết, không quá cầu kỳ, hoặc có chăng chỉ là những đường ren chìm như chiếc áo này.


6. Kiểu mốt tệ nhất là...

Có một quan niệm lỗi thời mà nhiều nàng plus-size (ngoại cỡ) hay có, đó là họ nghĩ rằng mình sẽ không thể mặc đồ họa tiết hay một số kiểu mốt nhất định. Thực ra bạn vẫn có thể mặc đồ kẻ ngang, crop-top hay những đồ có họa tiết và màu sáng, kể cả màu trắng. Cơ thể không hoàn hảo không có nghĩa là bạn phải che chúng đi cho tới khi đạt được những số đo lý tưởng. Hãy đập tan những quan niệm cũ, yêu bản thân nhiều hơn và mặc thật đẹp. Nếu bạn đã bỏ túi 5 lưu ý trên, điều đó là hoàn toàn có thể xảy ra.

thời trang cho người béo

thời trang ngoại cỡ
Hãy nắm rõ những quy tắc kết hợp đồ và một vài gợi ý của chúng tôi, chắc chắn, dù với nhược điểm thân hình như thế nào thì bạn vẫn luôn có thể mặc đẹp.


Nguồn: Refinery29
Chia sẻ