5 nguyên tắc vàng mẹ cần nhớ để giúp con học đọc khi còn nhỏ

Saga,
Chia sẻ

Lợi ích của việc cho trẻ học đọc từ nhỏ vốn không có gì để bàn cãi, nhất là khi các cường quốc như Mỹ hay Nhật đã áp dụng phương pháp này từ 50 năm trước.

Tuy vậy, vẫn có rất nhiều bố mẹ lo lắng phương pháp không hiệu quả với con mình hay thậm chí là không biết làm sao để thực hiện đúng phương pháp. Dưới đây là 5 nguyên tắc “vàng” vô cùng quan trọng mang tính then chốt của Phương pháp Glenn Doman mà các bậc phụ huynh nên nắm rõ khi áp dụng cho các bé của mình

1. Tôn trọng phương pháp dạy nhưng cần linh hoạt theo độ tuổi

Theo ông Glenn Doman, trẻ càng nhỏ thì càng dễ dạy nhưng không có nghĩa là trẻ lớn thì khó dạy. Ở mỗi độ tuổi khác nhau, các bé cũng sẽ có cá tính và khả năng tiếp thu khác nhau do vậy dù tuân thủ phương pháp thì các mẹ cũng cần thay đổi một cách linh động để phù hợp hơn với mỗi bé, không nên rập khuôn theo những hướng dẫn dạy có sẵn.

Trẻ dưới 8 tháng tuổi có khả năng tập trung rất tốt và bộ não cũng đang trong thời kỳ tiếp nhận thông tin một cách ồ ạt nên gần như dạy bé trong giai đoạn này bố mẹ thường rất nhàn và ít gặp phải khó khăn.

Tuy nhiên bắt đầu giai đoạn trên 8 tháng tuổi khi bé đã bắt đầu biết bò, đi và chạy thì khả năng tập trung sẽ giảm đi dần vì lúc này trẻ sẽ chuyển sự tập trung sang những hoạt động vận động và chơi đùa nên muốn con ngồi yên để học thì động tác của mẹ cần phải thật nhanh. Bên canh đó, mẹ cũng nên tạo cho bé giờ học vui và thú vị bằng những trò chơi nhỏ của 2 mẹ con trước khi bắt đầu buổi dạy.

5 nguyên tắc vàng mẹ cần nhớ để giúp con học đọc khi còn nhỏ  - Ảnh 1.

Trên 2 tuổi các mẹ sẽ gặp phải khoảng thời gian gọi là khủng hoảng tuổi lên 3. Độ tuổi này các con sẽ khó để hợp tác và nghe theo ý mẹ, mà đôi khi bé sẽ có những phản ứng bày tỏ thái độ của mình bằng cách không quan tâm gì đến buổi học. Trong trường hợp này, mẹ nên tiếp tục dạy và tỏ ra rất vui thích với buổi học, bản thân bé cũng sẽ cảm thấy tò mò và quay lại nhìn xem mẹ đang làm gì.

2. Kết nối với thực tế

Nhiều mẹ đang hiểu sai về phương pháp Glenn Doman khi nói đến những thẻ dạy, nhưng không phải vậy, trong nghiên cứu của ông thì thẻ học thông minh chỉ giúp các con có khả năng nắm bắt được thông tin về ngôn ngữ và toán học một cách nhanh chóng. Vậy nên các mẹ cần tạo nên sự kết nối giữa thông tin hình ảnh cùng với những sự vật xung quanh bé để giúp bé dễ hiể, dễ nhớ cũng như tao ra sự gần gũi quen thuộc cho bé. Có thể kể đến bé Mr J, một trong các bé áp dụng phương pháp Glenn Doman từ lúc 5 tháng tuổi và cho đến giờ bé có thể đọc tương đối tốt khi được gần 2 tuổi. Mẹ bé Mr J cũng rất linh hoạt trong cách dạy con khi lấy phương pháp Glenn Doman làm nền tảng và kết hợp cùng với việc khám phá thế giới một cách tự nhiên nhằm giúp con phát triển một cách toàn diện.

3. Việc học không phải chỉ của mẹ

Đối với xã hội Việt Nam, thì hầu như việc giáo dục con được giao cho mẹ tuy nhiên không nên vì thể mà bỏ qua trách nhiệm của người bố trong quá trình dạy. Bởi vì phương pháp này đòi hỏi sự kiên trì và lòng tin từ cả bố và mẹ để tạo điều kiện cho con có cơ hội được phát triển. Bên cạnh đó việc để bố tham gia cùng vào công cuộc giáo dục con cũng sẽ giúp gia đình thêm gắn kết và có thêm nhiều kỷ niệm. Và cũng nhờ tình yêu thương và sự nỗ lực kiên trì của cả bố mà mẹ mới có thể ươm mầm nên cây thiên tài.

4. Mọi thứ cần sự kiên trì

5 nguyên tắc vàng mẹ cần nhớ để giúp con học đọc khi còn nhỏ  - Ảnh 2.

Một trong những lối phổ biến của các bậc cha mẹ khi áp dụng phương pháp này là bố mẹ không đủ kiên nhẫn để dạy cho con. Cha mẹ nên hiểu là cây non không thể vụt lớn chỉ sau một đêm, khả năng của con được trau dồi từng ngày nhưng không thể cho ra kết quả chỉ sau một thời gian ngắn. Cha mẹ cũng không nên quá đặt nặng vấn đề về kết quả dù đó là mong muốn của mọi ông bố bà mẹ khi áp dụng phương pháp này mà hãy kiên trì từng ngày để giúp con có được nguồn thông tin đáng giá. Mẹ hãy thật kiên nhẫn bởi vì trái ngọt của mẹ sẽ là cả tương lai con.

Một mẹo nhỏ cho các mẹ để thấy được sự tiến bộ của con là hãy lồng ghép những trò chơi thú vị vào những buổi kiểm tra để con thấy hứng thú hơn trong khi mẹ sẽ thấy được sự ghi nhớ của con đang đến đâu. Một vài trò chơi các mẹ có thể áp dụng là rải thẻ ra sàn để các bé ngồi tìm hoặc đưa ra hai thẻ rồi hỏi bé chọn. Hãy luôn cổ vũ và khích lệ con mỗi khi con đoán đúng mẹ nhé.

5. Phải hiểu đầy đủ về phương pháp

Nhiều mẹ có mong muốn áp dụng giáo dục sớm cho con, đây là điều rất tốt nhưng nếu chỉ dừng ở mong muốn thì vẫn không đủ khi mẹ cần tìm hiểu đúng phương pháp và cách dạy để đảm bảo con sẽ có nguồn kiến thức chuẩn không bị sai lệch. Bởi vì, mẹ hãy hiểu như này, con là một tờ giấy trắng nên bất cứ nét bút sai lệch nào cũng sẽ có ảnh hưởng không tốt đến tương lai của con sau này.

Phương pháp Glenn Doman là phương pháp giáo dục sớm đặc biệt dành cho bố mẹ có mong muốn khai phá tiềm năng của trẻ ngay từ khi còn nhỏ.

Phương pháp này không phải là giáo dục để tạo ra thiên tài hay những chuyên gia đặc biệt về một lĩnh vực nào đó mà nhằm giúp con khai phá được những khả năng thiên bẩm của mình, qua đó giúp con có một tương lai tốt đẹp hơn. Phương pháp Glenn Doman cũng không vì mục đích để con học giỏi hơn bạn bè khi lên lớp một mà mong muốn mang đến cho con sự yêu thích với việc học cũng như tìm tòi và khám phá thế giới.

Glenn Doman Việt Nam tự hào là văn phòng tư vấn hỗ trợ các bố mẹ theo phương pháp Glenn Doman chuẩn quốc tế.

Cộng đồng Glenn Doman Việt với hơn 30.000 mẹ đang áp dụng thành công được xây dựng với mục đích tạo ra nơi chia sẻ cho mẹ Việt trong quá trình giáo dục con ngay từ khi còn nhỏ.

Tìm hiểu thêm về phương pháp Glenn Doman, vui lòng truy cập:

http://glenndomanvietnam.com/danh_muc_bai_viet/ket-qua/cac-em-be-vang/

Hotline: 0906 28 56 55

Văn phòng Glenn Doman Việt Nam - Số 24- BT1- Khu đô thị mới Mễ Trì Hạ - Hà Nội.

Chia sẻ