5 món đồ nên mang khi đi du lịch với em bé, đảm bảo chuyến đi sẽ "êm dịu và bớt sóng gió"

San San,
Chia sẻ

Du lịch với thành viên quyền lực nhất gia đình cũng không phải là chuyện đơn giản.

Đi du lịch đúng là trải nghiệm tuyệt vời đối với bất cứ ai. Những chuyến đi mang đến kiến thức bổ ích, nguồn không khí trong lành của vùng đất mới, tạm tránh xa những mệt mỏi, buồn phiền hàng ngày. Tuy nhiên, đó là khi còn độc thân hay chưa có con, nếu đang là mẹ của một em bé thì muốn đi du lịch cũng phải cân nhắc đấy! 

Nhiều trẻ chưa hình thành giờ giấc ăn ngủ theo quy củ nên việc thay đổi môi trường đột ngột đôi khi cũng khiến trẻ gặp vấn đề. Chưa kể, chuẩn bị đồ cho con cũng quá lỉnh kỉnh với đống đồ đạc. Thế nhưng, cũng không phải là không có cách để có một chuyến đi vui vẻ, an toàn và ít sóng gió. Dưới đây là 10 món đồ nên mang khi đi du lịch với em bé. 

1. Xe đẩy gấp gọn

Hoàn toàn cần thiết! Việc bế con đi chơi sẽ khiến bố mẹ rất mệt, kể cả địu cũng chỉ được một thời gian thôi. Thế nên, khi có chiếc xe gấp gọn này thì phụ huynh có thể để con trong đó và đưa bé đi khắp mọi nơi, lúc nào không cần đến nữa thì chỉ việc gấp gọn vào là xong. Đây được coi là món đồ cần thiết nhất đối với mọi gia đình khi cho bé đi du lịch. 

Cặp song sinh nhà Hà Hồ "lượn" khắp Phú Quốc với chiếc xe cực tiện lợi này, check giá các mẹ còn "ngã ngửa" vì quá rẻ  - Ảnh 2.
5 món đồ nên mang khi đi du lịch với em bé, đảm bảo chuyến đi sẽ "êm dịu và bớt sóng gió" - Ảnh 2.

Khung xe bằng thép chịu lực nên chắc chắn, sơn tĩnh điện chống han gỉ. Đặc biệt, ghế ngồi xoay được 2 chiều, cả 2 chiều đều có ghế để chân tiện lợi kèm đai an toàn cho bé. 

2. Các loại thuốc của bé

Đây là đồ dùng không phải lúc nào cũng mua được nên mẹ cần chuẩn bị sẵn sàng cho mọi chuyến đi. Một số loại thông thường như vitamin, kẽm, men tiêu hóa, thuốc hạ sốt, thuốc tiêu chảy, thuốc xịt côn trùng, những loại mà con đang sử dụng hàng ngày thì nên mang đi cho bé.

3. Các món đồ con đang sử dụng

Bao gồm quần áo, bỉm, sữa uống, khăn giấy ướt, kem chống hăm, sữa tắm, dầu gội đầu... những đồ dùng này con đang quen rồi nên cố gắng sử dụng cho bé giống y như vậy để hạn chế việc dị ứng hoặc nơi du lịch không có sẵn đồ cho trẻ sơ sinh. 

- Tã: Thay tã cho bé khi bỉm đầy, nên đem nhiều hơn số lượng cần thiết đề phòng trường hợp chuyến đi bị kéo dài hay trì hoãn. Miếng lót cho bé khi thay tã: Bạn có thể mua miếng lót dùng một lần tại các siêu thị hay miếng lót tái sử dụng tại các cửa hàng trẻ em. 

- Chăn: Bạn sẽ dùng nó để cho bé nằm và đắp cho con khi thời tiết đột ngột thay đổi.

- Túi nilon: Mang theo nhiều kích cỡ để đựng tã và quần áo bẩn. 

- Một số đồ chơi yêu thích của bé, kèm theo ti giả nếu bé thích sử dụng. 

- Quần áo, tất và giày: Tốt nhất là mang một đến hai bộ đồ cho bé mỗi ngày. Yếm ăn cho bé; Nón rộng vành; Bộ đồ ăn cho bé với đầy đủ thức ăn; Nước và nước trái cây.

- Túi cứu thương: Thuốc giảm đau và dụng cụ để chữa trị các vết thương nhẹ. 

- Bồn tắm bơm hơi: Giúp cho việc tắm bé dễ dàng hơn ở nơi bạn đến. 

- Ghế ngồi ô tô cho bé khi du lịch bằng ô tô hay máy bay.  

4. Túi đựng đồ bỉm sữa

Tưởng không tiện dụng nhưng món đồ này thực ra lại rất cần thiết. Lý do là vì khi đi ra ngoài em bé sẽ cần rất nhiều đồ đạc lỉnh kỉnh. Thay vì để linh tinh trong túi ni lông thì tốt hơn hết là cho tất cả chúng vào một chiếc túi thật to, có thể mang đi dễ dàng và lấy đồ ra sử dụng bất cứ khi nào. Đây là lựa chọn của rất nhiều mẹ bỉm khi đưa con đi du lịch. 

5 món đồ nên mang khi đi du lịch với em bé, đảm bảo chuyến đi sẽ "êm dịu và bớt sóng gió" - Ảnh 3.

5 món đồ nên mang khi đi du lịch với em bé, đảm bảo chuyến đi sẽ "êm dịu và bớt sóng gió" - Ảnh 4.

5. Phao bơi cho bé sơ sinh

Lại một item nữa xứng đáng được đầu tư, đặc biệt là trong mùa hè này. Khi đi du lịch, chắc chắn các bé sẽ được trải nghiệm bể bơi, tuy nhiên an toàn cho bé là điều cần quan tâm nhất. Bởi vậy, chiếc phao bơi này hoàn toàn hợp lý dành cho các bé còn nhỏ. Nếu bé lớn hơn một chút, có thể đầu tư cho con một số chiếc phao có kích thước to và thiết kế độc đáo hơn. 

5 món đồ nên mang khi đi du lịch với em bé, đảm bảo chuyến đi sẽ "êm dịu và bớt sóng gió" - Ảnh 5.

5 món đồ nên mang khi đi du lịch với em bé, đảm bảo chuyến đi sẽ "êm dịu và bớt sóng gió" - Ảnh 6.

Một số lưu ý khi cho bé đi du lịch

- Không mang theo những gì "có sẵn" hoặc "có thể mua được": Ví dụ, khăn tắm, kem đánh răng, dầu gội,... là những thứ có sẵn trong khách sạn. Do đó, các mẹ không cần mang theo những thứ này. Chỉ cần mang theo 1 chiếc bàn chải là ổn nếu các mẹ sợ không muốn đánh bàn chải của khách sạn. Vì khăn tắm ở khách sạn giặt giũ cũng khá sạch sẽ lại thơm tho, và có vài ngày thì cũng không cần nhất thiết phải tắm đúng loại sữa hay xài (trừ khi con chỉ quen tắm loại nhà dùng). Mang theo những thứ này khiến hành lí của mình đầy lên, không có chỗ cho các thứ quan trọng khác.

- Chuẩn bị hành lý dựa vào lộ trình và địa hình nơi đến: Nếu như các mẹ đi nghỉ mát ở biển, thì nhớ phải mang theo nhiều đồ lót hơn thường lệ, vì có thể tắm biển bất kì lúc nào. Đừng quên kem chống nắng, khăn tắm to, dép để đi bộ trên bãi biển, kính mát, túi ni lông sạch để đựng đồ ướt, 1 ít đồ ăn khô và 1 lọ nhỏ dầu xả tóc. Ngược lại nếu gia đình chỉ đi nghỉ mát ở những thành phố như Đà Nẵng, Hà Nội hay Đà Lạt thì nhớ mang theo giày đế bệt hoặc có quai hậu vì khi đấy phải đi bộ nhiều.

- Khi lên máy bay: Quy định của hàng không khi đi qua cửa kiểm soát là không được mang bất cứ chất lỏng nào. Tuy nhiên, lại không hề cấm mẹ có con nhỏ không được mang theo sữa và nước. Hãy trình bày với hải quan trước khi soi đồ để đảm bảo mọi việc được suôn sẻ và nhanh chóng. Không khí ở trên máy bay rất khô, hãy nhớ luôn mang theo một chai nước đun sôi để nguội cho bé uống để tránh khát. Đừng mang quá nhiều đồ lên máy bay. Tuy nhiên, để phòng tránh trường hợp chuyến bay bị muộn (delay), mẹ cũng nên chuẩn bị dư thêm một ít bỉm và sữa.

Kết luận: Nhìn chung, bố mẹ nên chọn nơi du lịch phù hợp với lứa tuổi của con, với trẻ sơ sinh hoặc trẻ nhỏ thì resort sẽ thích hợp hơn là đi trải nghiệm thực tế. Với những bé lớn hơn chút như 8, 9 tuổi thì các con có xu hướng thích khám phá nhiều hơn. 

Chia sẻ