4 kiểu đồ bạn nên tránh nếu không muốn bùng cháy trong những ngày nắng nóng

Thuỳ Anh,
Chia sẻ

Để thỏa sức vi vu tung hoành và tận hưởng trọn vẹn mùa hè này, dưới đây là 6 món đồ mà bạn nên tránh xa trong những ngày nắng thế này.

Trong những ngày mà cái nóng lên tới đỉnh điểm như thế này thì việc chọn quần áo cũng rất quan trọng, hoặc sẽ giúp bạn mát mẻ hơn hay ngược lại là khiến bạn như muốn tan chảy dưới cái nắng khắc nghiệt. Đôi khi chính những chi tiết nhỏ như chiếc nhẫn hay kiểu giày bạn chọn, chất liệu vải lại là những thủ phạm giấu mặt khiến bạn cảm thấy nóng hơn thực tế.

1. Sandals có quá nhiều dây buộc

Một đôi sandals quai siêu mảnh với quá nhiều lớp quai, dây buộc chằng chịt có thể trông thật thời thượng vào những ngày mát mẻ nhưng trong những ngày nóng, khi hoạt động nhiều và chân có xu hướng nở to ra thì rất dễ thít vào chân gây khó chịu, hơn thế còn không có độ che phủ tốt nên dễ khiến da chân bị bỏng rát do nắng. Kiểu giày hợp lý hơn vào những ngày thế này là giày lười, sandals quai bản to hay sneakers vải.

 4 kiểu đồ bạn nên tránh nếu không muốn bùng cháy trong những ngày nắng nóng

 4 kiểu đồ bạn nên tránh nếu không muốn bùng cháy trong những ngày nắng nóng

 4 kiểu đồ bạn nên tránh nếu không muốn bùng cháy trong những ngày nắng nóng

2.  Đồ có chất liệu lụa

Dù trông có vẻ mỏng và mềm mại nhưng lụa là một trong những chất liệu có độ thấm hút mồ hôi thấp nhất nên dễ khiến bạn cảm thấy bí bức trong mùa hè. Hơn thế chất liệu lụa rất dễ tố cáo những vết mồ hôi kém đẹp và còn dễ bị đổi màu do mồ hôi, vì vậy bạn nên tạm tránh xa vải lụa trong những ngày này nhé. 

 4 kiểu đồ bạn nên tránh nếu không muốn bùng cháy trong những ngày nắng nóng

 4 kiểu đồ bạn nên tránh nếu không muốn bùng cháy trong những ngày nắng nóng

 4 kiểu đồ bạn nên tránh nếu không muốn bùng cháy trong những ngày nắng nóng

3. Quần jeans ôm sát

Một chiếc quần jeans dáng côn và không có độ co giãn sẽ là cực hình cho bất cứ tín đồ thời trang nào khi phải hoạt động ngoài trời trong những ngày oi bức thế này. Để cảm thấy thoải mái hơn, bạn nên tạm cất những kiểu quần ôm sát và chuyển sang quần jeans ống rộng, dáng baggy hay lựa chọn những chất liệu vải mỏng và thấm hút mồ hôi tốt hơn như vải thô đũi, cotton, linen, denim mỏng...

 4 kiểu đồ bạn nên tránh nếu không muốn bùng cháy trong những ngày nắng nóng

 4 kiểu đồ bạn nên tránh nếu không muốn bùng cháy trong những ngày nắng nóng

 4 kiểu đồ bạn nên tránh nếu không muốn bùng cháy trong những ngày nắng nóng

 4 kiểu đồ bạn nên tránh nếu không muốn bùng cháy trong những ngày nắng nóng

4. Đồ có màu đen hay xám

Màu đen có khả năng hút nhiệt nên sẽ khiến bạn cảm thấy nóng hơn dưới nắng trong khi màu ghi lại dễ tố cáo những vết mồ hôi kém đẹp dưới cánh tay hay sau lưng. Những màu sắc tươi sáng sẽ phần nào giúp bạn cảm thấy đỡ nóng nực hơn trong mùa hè và đừng quên chọn đồ dáng suông, không tay để hạ nhiệt nhanh hơn nhé. 

 4 kiểu đồ bạn nên tránh nếu không muốn bùng cháy trong những ngày nắng nóng

 4 kiểu đồ bạn nên tránh nếu không muốn bùng cháy trong những ngày nắng nóng

 4 kiểu đồ bạn nên tránh nếu không muốn bùng cháy trong những ngày nắng nóng

Nguồn: Whowhatwear
Chia sẻ