23 tình huống "hậu đậu" ai làm mẹ cũng từng trải qua

Minh Huyền,
Chia sẻ

Dù có đủ các dấu hiệu của một bà mẹ hậu đậu thì bạn cũng không cần quá lo lắng, bởi vì không có bà mẹ nào hoàn hảo và chính sự vụng về đó sẽ khiến hành trình làm mẹ của bạn trở nên thú vị hơn.

Khi mới làm mẹ, bạn phải sẽ phải gạt nhiều thứ sang một bên. Hàng tỉ những việc kì cục không tên khi chăm sóc cho trẻ có thể là nguyên nhân khiến cho những bà mẹ "phát hỏa".  

Thời kì đầu làm mẹ thường được nhắc đến với cái tên “giai đoạn nóng nảy và hậu đậu”. Bạn sẽ nhận biết mình là một bà mẹ nóng tính và hậu đậu khi:

1. Nổi hứng lên, bạn mời vài đứa bạn của bé yêu nhà mình đến nhà chơi vào hôm tới. Bạn quên béng rằng mình chưa hề dọn dẹp nhà cửa, chưa mua đồ ăn vặt hay lên kế hoạch cho bất cứ trò chơi nào và rồi hoàn toàn "đứng hình" khi chuông cửa reo giữa trưa.

23 dấu hiệu cho thấy bạn là một bà mẹ hậu đậu
Ảnh minh họa.

2. Đống hóa đơn trên kệ bếp nhiều không kém gì hóa đơn giặt là trên bàn ăn.

3. Bạn để con lấm bẩn quá lâu đến mức bé khó chịu.

4. Bạn tự tin viết công việc “dọn sạch tủ lạnh” vào bản danh sách công việc cần làm. Sau khi xem lại danh sách này, bạn nhận thấy việc này gần như là “không tưởng”.

5. Các bé nhà bạn không ngừng kêu ca về việc chúng ghét bữa tối ra sao, thế rồi bạn đầu hàng. Bạn cho phép chúng ăn đồ ăn sẵn trong khi xem phim hoạt hình. Và bạn cũng tham gia cùng chúng.

6. Dù chưa đến bữa trưa nhưng bạn đã nghĩ đến việc thưởng thức một ly rượu vang.

7. Bạn mặc quần tập yoga cùng một áo phông cũ ngày hôm qua. Vì quá thoải mái mà bạn diện nguyên cây đi ngủ. Bạn vẫn mặc bộ đó suốt cả ngày hôm nay.

8. Bạn bắt đầu nói chuyện với người khác với điệu cằn nhằn và ngáp ngắn ngáp dài.

9. Không uống nhiều cà phê vào buổi sáng nhưng cà phê lại chiếm 2/3 khẩu phần bữa chính của bạn.

10. Ý tưởng tập luyện các bài tập tim mạch tan tành chỉ vì bé yêu ẵm đi điện thoại di động của bạn.  

11. Bạn phải nói rằng “Cái gì thế này?” nhiều lần trong ngày, hẳn là bạn phải thảng thốt tự hỏi khi ngồi vào bàn trang điểm.

12. Lên kế hoạch cho bữa tối của cả nhà với những món ăn đơn giản như gà chiên, nui, phô mai và pizza.

23 dấu hiệu cho thấy bạn là một bà mẹ hậu đậu
Ảnh minh họa.

13. Khi chồng bạn nhắc về một buổi tối hẹn hò tuần trước, bạn bắt đầu vỡ òa trong nước mắt vì mình... lỡ quên mất.

14. Bạn không mặc áo lót trong 10 ngày liền.

15. Lần cuối cùng bạn đi vào nhà vệ sinh một mình chỉ bởi vì bạn bị tiêu chảy mà thôi. Ít nhất thì giờ bạn đã biết nơi nào bé cưng nhà mình tự đặt ranh giới với mẹ.

16. Bạn dùng bồn tắm chỉ để tắm rửa cho trẻ.

17. Bạn xóa hết thư rác, nhận được một email và rồi tự hỏi như vậy có tính là một cuộc sống xã hội hay không?

23 dấu hiệu cho thấy bạn là một bà mẹ hậu đậu
Ảnh minh họa.

18. Bạn bắt đầu mắng yêu trẻ nhiều hơn là bình thường.

19. Bạn sẽ gần như chẳng thèm thể hiện chút cảm xúc nào với bất cứ thứ gì trừ khi ai đó bị chảy máu hay la hét đến đinh tai nhức óc.

20. Trẻ vầy nước trong bình tưới đến hàng chục lần và bạn yên tâm cho rằng điều này chẳng khác gì cách chúng nghịch nước trong bồn tắm.

21. Bạn cố gắng gọi điện thoại nhưng lại dành cả 2 phút 37 giây để la mắng trẻ đứng lên hay ngồi xuống.

22. Khi bạn quay lưng đi chưa đầy một phút để lấy chiếc tất bẩn ra khỏi quạt trần thì bé cưng nhà bạn đã kịp cưỡi chó và ngã đập đầu xuống nền.

23. Bé hồn nhiên tè dầm ra nền nhà. Bạn dùng luôn một chiếc khăn dưới bếp lên để dọn dẹp và không ngừng lẩm bẩm về việc giữ bình tĩnh.

Làm mẹ là một hành trình và đôi khi bạn sẽ nên vụng về, hậu đậu. Nhưng dù có hậu đậu, vụng về một chút chúng ta vẫn là những bà mẹ tuyệt vời và những đứa trẻ luôn là món quà quý giá mà chúng ta được đón nhận.

(Nguồn: Babble)
Chia sẻ