10 năm đi 'cầu' con khắp trong Nam ngoài Bắc của vợ chồng quân nhân

NHƯ LOAN/ VTC News,
Chia sẻ

Chị Yến chia sẻ giây phút nghe con cất tiếng khóc chào đời, bao nhiêu khó khăn, mệt mỏi của hai vợ chồng trải qua suốt 10 năm như tan biến.

Anh Hoàng Văn Dũng (công tác tại Bộ Tham mưu, Quân chủng Hải quân) và vợ là chị Nguyễn Thị Yến (quê Thái Bình) kết hôn tháng 10/2013. Ngay sau lễ cưới, anh Dũng nhận lệnh vào Cam Ranh - Khánh Hòa đóng quân làm nhiệm vụ. Chị Yến ở lại quê nhà một năm sau thì chuyển vào với chồng.

Sau ba năm sau kết hôn mà chưa có con, năm 2016 vợ chồng anh Dũng đi khắp các bệnh viện từ Nam ra Bắc để thăm khám. Các bác sĩ chẩn đoán chị Yến bị tắc một bên vòi trứng, khó có con tự nhiên.

“Nhìn chỉ số sức khoẻ của 2 vợ chồng, bác sĩ khuyên nên thử thụ tinh nhân tạo (IUI), nhưng 4 lần làm đều thất bại”, chị Yến nhớ lại. Lúc ấy, kinh tế gia đình chị gần như kiệt quệ.

10 năm đi 'cầu' con khắp trong Nam ngoài Bắc của vợ chồng quân nhân - Ảnh 1.

Chị Yến bên cô con gái bé bỏng Minh Khuê. (Ảnh: Như Loan)

Hai năm sau, anh Dũng chuyển công tác ra Hải Phòng, chị Yến tạm dừng công việc giáo viên mầm non để theo chồng ra bắc.

Tại nơi ở mới, cả hai kiên nhẫn bên nhau mong ngày có con. Giữa lúc khó khăn, anh chị biết đến chương trình hỗ trợ quân nhân hiếm muộn của Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội. Hai người đến thăm khám, nộp hồ sơ xét duyệt và may mắn trở thành một trong mười gia đình nhận được gói hỗ trợ miễn phí 100% chi phí thực hiện thụ tinh trong ống nghiệm (IVF).

Chị Yến đậu thai ngay lần đầu chuyển phôi, trong suốt thai kỳ chị được bác sĩ theo dõi chặt chẽ. Ở tuần thứ 26, chị xuất hiện cơn gò tử cung, liên tục doạ sảy.

“Tôi đứng tim vì lo lắng, cả thai kỳ lúc nào cũng nơm nớp”, chị Yến nhớ lại. Cũng kể từ đó, mọi sinh hoạt của chị gần như gắn liền với bệnh viện.

Ngày 10/3/2023, em bé Minh Khuê – con gái của anh chị chào đời khoẻ mạnh trong niềm hạnh phúc của hai bên gia đình. “Giây phút nghe con cất tiếng khóc chào đời, bao nhiêu khó khăn, mệt mỏi của hai vợ chồng trải qua suốt 10 năm gần như tan biến”, chị Yến nói.

Theo Ths.Bs Lê Thị Thu Hiền, Giám đốc chuyên môn Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội, hiện có khoảng hơn 3.000 gia đình quân nhân hiếm muộn, nhiều trường hợp quân nhân thường xuyên phải công tác xa gia đình, đặc biệt là những người công tác nơi tuyến đầu tổ quốc, đặc thù công việc chưa thể có con, muộn con.

Trong năm 2023, bệnh viện nhận được hàng trăm hồ sơ của các gia đình quân nhân hiếm muộn từ khắp nơi trên cả nước gửi về.

Hội đồng chuyên môn của bệnh viện làm việc công tâm, xét duyệt kỹ lưỡng từng trường hợp chọn ra 10 gia đình trao tặng 10 gói hỗ trợ miễn phí 100% chi phí thụ tinh trong ống nghiệm dành cho quân nhân năm 2023.

10 gia đình được lựa chọn sẽ được bệnh viện hỗ trợ 100% chi phí (bao gồm chi phí xét nghiệm, kích trứng, chọc trứng, tạo phôi, trữ phôi, chuyển phôi….), khoảng 100 triệu đồng tuỳ từng trường hợp.

Chia sẻ