Yoo Ah In thừa nhận sử dụng ma túy, bị áp giải tới trại tạm giam

Hà Linh,
Chia sẻ

Yoo Ah In bị áp giải tới trại tạm giam do cảnh sát lo sợ nam diễn viên sẽ tiêu hủy chứng cứ của vụ án sử dụng ma túy.

Sáng nay (24/5), Yoo Ah In đã trình diện tại Tòa án quận Seoul để thẩm vấn trước khi bị cảnh sát bắt tạm giam. Sau một tiếng thẩm vấn, nam diễn viên đã bước ra khỏi tòa án và trả lời một số câu hỏi của phóng viên.

Trong đó, Yoo Ah In thừa nhận một số cáo buộc sử dụng ma túy. Tuy nhiên, anh phủ nhận việc có ý định tiêu hủy chứng cứ và giúp đồng phạm bỏ trốn. Ngoài ra, "Ảnh đế" Hàn Quốc cũng gửi lời xin lỗi tới những người hâm mộ và khẳng định vô cùng hối hận vì đã sử dụng ma túy.

Ở thời điểm hiện tại, Yoo Ah In đã bị cảnh sát áp giải đưa tới nơi tạm giam chờ kết luận của tòa án. Theo dự kiến, tòa sẽ công bố quyết định bắt giữ nam tài tử cùng đồng phạm hay không vào hôm nay hoặc ngày mai.

Yoo Ah In thừa nhận sử dụng ma túy, bị áp giải tới trại tạm giam - Ảnh 1.

(Ảnh: Yonhap)

Vào tuần trước, đơn vị điều tra tội phạm ma túy thuộc Cơ quan Cảnh sát Thủ đô Seoul đã xin lệnh bắt giữ Yoo Ah In sau buổi thẩm vấn kéo dài 21 tiếng. Trong buổi thẩm vấn này, nam diễn viên vẫn liên tục phủ nhận những cáo buộc chống lại mình. Do đó, cảnh sát lo sợ rằng ngôi sao sinh năm 1986 sẽ cố gắng hủy bỏ những bằng chứng quan trọng đối với vụ án nhằm tránh tội.

Ở thời điểm hiện tại, Yoo Ah In bị tình nghi sử dụng 5 loại ma túy khác nhau, bao gồm propofol, cần sa, cocaine, ketamine và zolpidem do dương tính với các loại ma túy. Trước đó, nam diễn viên từng một mực phủ nhận các cáo buộc, chỉ thừa nhận sử dụng cần sa.

Chia sẻ