Yolanda Hadid: Siêu mẫu nổi tiếng thập niên 80 chấp nhận mang tiếng "bà mẹ độc ác" để luyện 2 con gái Gigi và Bella trở thành chân dài đắt giá nhất Hollywood

L.T,
Chia sẻ

Ít ai biết rằng danh hiệu siêu mẫu của 2 cô nàng Gigi Hadid và Bella Hadid có sự góp phần không nhỏ của người mẹ - Yolanda Hadid - khi bà chính là người ép con giảm cân khắc nghiệt, từ bỏ cả niềm đam mê riêng.

Dù bạn có am hiểu về thời trang thế giới và các chân dài đình đám trên sàn catwalk hay không thì khi nhắc đến hai cái tên Gigi Hadid và Bella Hadid bạn cũng dễ dàng nhận ra đó chính là 2 trong số những chân dài đắt giá nhất làng mẫu hiện nay, 2 hotgirl nổi tiếng nhất Hollywood bởi tên tuổi của họ đã phủ sóng rộng khắp các sàn diễn thời trang quốc tế.

Gigi Hadid (23/4/1995) và Bella Hadid (9/10/1996) là cặp chị em siêu mẫu nổi tiếng hàng đầu làng catwalk. Cả hai đều là thiên thần của Victoria Secret. Vừa ra mắt, Gigi đã lọt Top 50 siêu mẫu thế giới, cô được Hội đồng Thời trang Anh bình chọn là Người mẫu quốc tế của năm vào năm 2016. Cùng năm đó, Bella cũng được bầu chọn là Người mẫu của năm.

Yolanda Hadid: Siêu mẫu nổi tiếng thập niên 80 chấp nhận mang tiếng bà mẹ độc ác để luyện 2 con gái Gigi và Bella trở thành chân dài đắt giá nhất Hollywood - Ảnh 1.

Gigi Hadid và Bella Hadid là 2 trong số những chân dài đắt giá nhất làng mẫu hiện nay.

Ai cũng hiểu rằng để có được thành công thì người ta phải bỏ ra không ít mồ hôi, công sức, thậm chí là máu và nước mắt, đặc biệt là trong ngành công nghiệp thời trang đầy cạnh tranh khốc liệt ấy. Cặp chị em Gigi Hadid và Bella Hadid cũng vậy, để trở thành những cái tên sáng giá trong làng mẫu quốc tế, họ cũng phải nỗ lực rất nhiều. Nhưng ít ai biết rằng danh hiệu Siêu mẫu của 2 cô nàng có sự góp phần không nhỏ của người mẹ mang tiếng là "độc ác" - Yolanda Hadid - vì chính bà đã ép con giảm cân khắc nghiệt, từ bỏ cả niềm đam mê riêng.

Siêu mẫu đắt giá thập niên 80

Dù đã bước sang độ tuổi U60 nhưng cứ mỗi lần xuất hiện bên hai cô con gái Gigi Hadid và Bella Hadid, 3 mẹ con gia đình nổi tiếng bậc nhất Hollywood đều tạo nên những màn đọ sắc vóc bất phân thắng bại. Đương nhiên, Gigi và Bella trẻ trung, sành điệu nhưng vẫn không thể làm lu mờ đi hình ảnh bà mẹ U60 Yolanda Hadid. Bởi thời gian chẳng khiến Yolanda già đi quá nhiều mà trái lại, bà cứ mặn mà, quyến rũ khó tả, trông không giống một người mẹ, chỉ như một đàn chị lão làng trong giới.

Yolanda Hadid từng là siêu mẫu đắt giá thập niên 80.

Yolanda từng là một chân dài đắt giá của làng thời trang thế giới vào những năm 80, cùng thời với dàn siêu mẫu nổi tiếng như Naomi Campbell, Cindy Crawford... Thuở còn làm người mẫu, gương mặt mang hai dòng máu Hà Lan - Mỹ của Yolanda gây ấn tượng với các nhiếp ảnh gia, bởi những bức ảnh thời trang của bà luôn tạo ra sự phá cách và độc đáo. Thời đó, để nhận được cái gật đầu hợp tác của Yolanda Hadid, các nhà mốt, các hãng thời trang cũng phải tốn không ít công sức. 

Yolanda Hadid cao 1m70, chiều cao có phần khiêm tốn so với các chân dài ngày nay, nhưng thân hình đồng hồ cát "đẹp như tạc" của bà với số đo 94-66-94 thì thực sự các cô gái cứ phải gọi là "chạy dài" mới kịp! Người ta bảo, thời gian dường như đã lãng quên mất Yolanda Hadid, bởi khuôn mặt hay body của bà đều ít dấu hiệu lão hóa.

Yolanda Hadid: Siêu mẫu nổi tiếng thập niên 80 chấp nhận mang tiếng bà mẹ độc ác để luyện 2 con gái Gigi và Bella trở thành chân dài đắt giá nhất Hollywood - Ảnh 4.

Trông Gigi khá giống mẹ thời còn trẻ.

Đến nay, dù Yolanda đã rời xa sàn catwalk và ít khi nhận lời tham gia các chương trình truyền hình nhưng bà vẫn được rất nhiều người yêu thích. Bằng chứng là Instagram cá nhân của Yolanda có tới hơn 3,1 triệu lượt theo dõi, một con số đáng mơ ước của nhiều ngôi sao và người nổi tiếng. Bà thường xuyên đăng ảnh gợi cảm, khoe trọn vòng eo chuẩn mẫu. 

Thân hình đồng hồ cát "đẹp như tạc" của Yolanda với số đo 94-66-94 thì thực sự các cô gái cứ phải gọi là "chạy dài" mới kịp!

Những bức ảnh luôn nhận được nhiều lời khen của dân mạng, thậm chí có những cô gái để lại bình luận xem bà là cảm hứng giảm cân và giữ gìn vóc dáng. Yolanda thường xuất hiện với phong cách trẻ trung và những bộ bodysuit ôm sát người khoe đường cong cơ thể. Tất nhiên, đẹp thì phải tốn nhiều công sức, bà không cho phép thân hình của mình chảy nhão, xồ xề. Yolanda áp dụng chế độ ăn kiêng khá khắt khe và luyện tập tuần 4 lần, từ yoga cho tới chạy bộ, từ cưỡi ngựa cho tới leo núi.

Bà mẹ "độc ác" bắt con tuân theo chế độ giảm cân nghiêm ngặt, cấm chơi thể thao 

Giờ đây, khi nhìn vào ánh hào quang của cả 3 mẹ con, người ta nghĩ rằng "con nhà tông, không giống lông cũng giống cánh", điều hiển nhiên thôi! Nhưng mà, sự thật có phải là 2 cô gái ấy chỉ việc "ăn không ngồi rồi" tiếp nối lịch sử huy hoàng từ mẹ.

Khi đã nắm trong tay danh hiệu "Siêu mẫu thế hệ mới" và hàng triệu fan hâm mộ trên toàn cầu, chị em nhà Hadid không tránh khỏi việc bị đào bới quá khứ. Mới đây, hồi đầu tháng này, khi cộng đồng mạng liên tục truyền tay nhau đoạn video chương trình truyền thực thực tế "The Real Housewives of Beverly Hills" (Tạm dịch: Những bà nội trợ đích thực của Beverly Hills) phát sóng từ năm 2012, người ta mới "ngã ngửa" ra rằng, để có được vinh quang như ngày hôm nay, họ đã bị mẹ bắt tuân theo những nguyên tắc "khủng khiếp".

Một số cảnh quay trong chương trình "The Real Housewives of Beverly Hills".

Năm đó, chị cả Gigi Hadid mới 16 tuổi, cô cũng muốn trở thành người mẫu nhưng lại có đam mê với môn thể thao mà nhắc đến là người ta nghĩ nó chỉ nên dành cho những thanh niên trai tráng thân hình to cao, vạm vỡ - bóng chuyền. Ngay lúc đó, Yolanda đã đánh thức con gái và đưa con về đúng "quỹ đạo". Bà kể trên truyền hình: "Con bé phải bắt đầu xây dựng sự nghiệp của mình và điều đó có nghĩa là đôi khi phải từ bỏ những điều mà chúng ta thích làm. Những cô gái đó (chỉ những bạn chơi bóng chuyền cùng Gigi) tập luyện tới 4 tiếng một ngày nên người cứ ngày càng phốp pháp, cồng kềnh. Ý tôi là họ ăn như đàn ông ấy, còn tôi thì muốn con gái mình phát triển như một người phụ nữ. Bóng chuyền là môn thể thao nam tính mà nghề người mẫu lại phải rất nữ tính".

Đến nỗi mà, chỉ vì con gái có sở thích chơi bóng chuyền, bà Yolanda từng ngờ rằng cô bé là đồng tính nữ.

Vậy là Gigi phải bước vào một chế độ ăn kiêng nghiêm ngặt do chính mẹ đề ra. Trong đoạn video ấy, người ta thấy cô có một ước mơ nhỏ nhoi là được phá bỏ chế độ ăn kiêng, ăn uống thỏa thích, dù chỉ một ngày nhưng "còn lâu nhé!". Yolanda chẳng cần nói dài dòng văn tự về việc con gái muốn "buông xuôi" trong ngày sinh nhật, bà chỉ cần cảnh báo con bằng một câu thế này: "Con cứ ăn uống chán chê một đêm đi. Sau đó, con phải quay trở lại chế độ ăn kiêng của mình bởi vì con biết đấy, ở Paris và Milan, họ chỉ thích những cô gái có thân hình mảnh mai thôi".

Hai chị em Gigi và Bella luôn đồng hành trong sự nghiệp người mẫu.

Trong các phần tiếp theo của chương trình, Yolanda vẫn nói về chế độ ăn kiêng của Gigi, nhưng bà bắt đầu có lời khen ngợi vì sự chăm chỉ của con.

Khi Gigi đang chụp ảnh, Yolanda nói với con: "Con đang làm tốt như vậy, con không thấy tự hào sao? Thật khó để tập thể dục 6 ngày một tuần. Thật khó để từ chối ăn bất kỳ loại đường nào và thật khó để ăn salad mỗi ngày, nhưng bây giờ con có thấy mọi thứ đã được đền đáp".

Mặc dù Gigi thừa nhận rằng đôi khi cô ghét việc tập thể dục, nhưng cô đồng ý rằng tất cả đều đáng giá vì cô rất hạnh phúc khi trở thành một người mẫu có triển vọng. Suốt quãng đời sinh viên, Gigi phải sống chung với mẹ và cấm được chuyển vào ký túc xá ở như bạn bè đồng trang lứa vì vào đó là "tránh thế nào được những cuộc tụ tập, đàn đúm".

Trong buổi tiệc mừng lễ tốt nghiệp của Gigi, bà mẹ với kỷ luật thép của mình đã ngăn không cho cô con gái cắn miếng bánh ngọt nào dù đó là bánh do chính bà tặng. Khi Gigi thuyết phục rằng đây là miếng bánh ăn lấy may và van nài mẹ mình ăn mình thì bà Yolanda mới mềm lòng miễn cưỡng cho cắn một miếng bé xíu.

Yolanda nói: "Tôi không muốn Gigi sống trong ký túc xá vì tôi muốn con bé làm quen với môi trường làm việc nhiều hơn. Bọn trẻ hay tiệc tùng thâu đêm rồi lại say rượu. Tôi muốn con bé thực sự tập trung vào sự nghiệp của mình, con bé phải thức dậy lúc 5 giờ sáng để đi làm và chụp hình cả ngày. Bạn biết đấy, đó là điều quan trọng đối với tôi".

Yolanda cuối cùng đã đạt được ước nguyện của mình khi Gigi tạm dừng việc học để tập trung vào sự nghiệp người mẫu.  

Còn với cô em Bella, mọi thứ thuận buồm xuôi gió hơn khi cô xác định được mục tiêu ngay từ đầu nhưng cũng không tránh khỏi những kỷ luật thép của mẹ nếu thực sự muốn bước chân lên sàn catwalk. Yolanda ví 2 hai cô con gái của mình như "Thiên nga đen" và "Thiên nga trắng", có sự cạnh tranh nhất định bởi độ tuổi khá gần nhau. 

Bà nói: "Chúng là thiên nga đen và thiên nga trắng, và rõ ràng, vì chị em gần tuổi luôn có sự cạnh tranh, nhưng Bella sẽ làm theo cách của mình. Nếu ai đó muốn tìm một cô tóc nâu mắt xanh, tất nhiên Gigi sẽ không được chọn. Còn nếu họ muốn tìm một cô nàng người Mỹ thì chẳng đến lượt Bella. Đó là một sự cạnh tranh không khoan nhượng. Nhưng nếu điều đó có ý nghĩa với chúng thì cả hai sẽ cùng tồn tại và thành công thôi".

Trong hai chị em nhà Hadid, Gigi là người nổi tiếng sớm hơn. Do đó, khi Bella lọt vào tầm ngắm của những nhà thiết kế lớn, cô phải chịu áp lực là dựa hơi chị gái. Bella thậm chí đã phải nhuộm nâu mái tóc để khác biệt với Gigi. Thậm chí, có tin đồn Gigi khó chịu khi phải chia sẻ hào quang cho em trong thế giới người mẫu vốn nhiều cạnh tranh. Nhưng thực tế hoàn toàn ngược lại, Bella hết lời ca ngợi chị gái là người đã hỗ trợ, giúp đỡ mình.

Đoạn video chương trình "The Real Housewives of Beverly Hills" đã thu hút tới 3,5 triệu lượt xem. Một số người còn để lại bình luận tỏ ý nghi ngờ Bella đã phẫu thuật thẩm mỹ vì trông cô ở tuổi 22 quá khác lạ so với tuổi 16. Từ năm 2013, người ta đã dấy lên không ít nghi ngờ rằng Bella đã sửa mũi kèm theo nhiều tinh chỉnh khác trên khuôn mặt. Thế nhưng cả cô và mẹ mình đều phủ nhận quyết liệt. Một người bình luận: "Tôi vẫn không hiểu làm thế nào mà Bella có sức ảnh hưởng đến cả một thế hệ người mẫu với khuôn mặt phẫu thuật như vậy mà không ai nói về điều đó". Trong khi một người khác nhận xét: "Khuôn mặt của Bella hoàn toàn khác".

Trên thảm đỏ hay ngoài đường phố, 3 mẹ con nhà Hadid cũng đều gây ấn tượng mạnh.

Cộng đồng mạng cũng chia làm 2 phe khi nhận ra vai trò của bà Yolanda trong sự nghiệp vẻ vang của 2 hotgirl nổi tiếng nhất Hollywood này. Một số người có ý kiến chỉ trích bà Yolanda độc ác vì quá nghiêm khắc với 2 con: "Trời ơi, bà mẹ này thật đáng sợ... Nếu tôi là cô gái ấy thì tôi sẽ bỏ nhà đi mất". Một người khác thừa nhận: "Tôi chưa bao giờ thực sự quan tâm đến Gigi hay Bella nhưng sau khi thấy được những điều khủng khiếp mà 2 cô ấy phải chịu đựng ... tôi cảm thấy buồn thay cho họ". Người khác viết: "Thực tế này khiến tôi thấy buồn, nếu là tôi, lòng tự trọng sẽ bị tổn thương nghiêm trọng nếu bị chính mẹ mình đối xử như vậy"...

Yolanda Hadid: Siêu mẫu nổi tiếng thập niên 80 chấp nhận mang tiếng bà mẹ độc ác để luyện 2 con gái Gigi và Bella trở thành chân dài đắt giá nhất Hollywood - Ảnh 11.

Yolanda Hadid: Siêu mẫu nổi tiếng thập niên 80 chấp nhận mang tiếng bà mẹ độc ác để luyện 2 con gái Gigi và Bella trở thành chân dài đắt giá nhất Hollywood - Ảnh 12.

Yolanda Hadid: Siêu mẫu nổi tiếng thập niên 80 chấp nhận mang tiếng bà mẹ độc ác để luyện 2 con gái Gigi và Bella trở thành chân dài đắt giá nhất Hollywood - Ảnh 13.

Nói gì thì nói, chẳng ai phủ nhận được rằng Gigi và Bella hiện là hai trong số những người mẫu nổi tiếng nhất thế giới và em trai của họ, Anwar, 19 tuổi, cũng là một ngôi sao catwalk. 

Yolanda Hadid: Siêu mẫu nổi tiếng thập niên 80 chấp nhận mang tiếng bà mẹ độc ác để luyện 2 con gái Gigi và Bella trở thành chân dài đắt giá nhất Hollywood - Ảnh 14.

4 mẹ con nhà Hadid.

Một số người ủng hộ cách nuôi dạy con của bà Yolanda thì nhấn mạnh rằng "bà ấy chỉ thành thật với họ về những áp lực trong nghề người mẫu".

"Nếu bà ấy không thúc ép, sẽ không kết quả tốt đẹp như ngày hôm nay", một người bình luận, trong khi một người khác ca ngợi cách nuôi dạy con của Yolanda: "Đó là cách giáo dục tốt. Bây giờ tất cả họ đều thành công đấy thôi".

(Tổng hợp)

Chia sẻ