Yêu chưa chắc… cưới!

,

Ngày nay nhiều bạn trẻ đang có khuynh hướng hẹn hò trong nhiều năm nhưng không nghĩ đến việc tổ chức cưới.

“Đúng là tốt khi có thời gian để tìm hiểu trước khi kết hôn, nhưng người ta tự hỏi, cần bao lâu để biết nhau?” – nhà xã hội học Andrew Cherlin, ĐH Johns Hopkins nói.

Những mối quan hệ hôm nay khác xa so với những năm 1930-1940. Lyndon Johnson và Lady Bird gặp nhau vào tháng 8/1934, họ đính hôn vào tháng 10, kết hôn tháng 11. Thời chiến tranh thế giới thứ 2, người ta lập gia đình ở lứa tuổi 20. Ngày nay, nam 28 tuổi và nữ có khi đến 26 tuổi mới kết hôn. “Chúng tôi muốn thấy mình có thể tạo môi trường gia đình (cùng nhau sống, làm việc và chia sẻ trách nhiệm) để không bỡ ngỡ” - Aubrey Clayton (30 tuổi) cho biết.
 

Clayton và hôn thê của anh, Melissa Tapper Goldman gặp nhau năm 1999 ở ĐH Chicago. Họ đã đi khắp đất nước vì sự nghiệp của mình nhưng vẫn giữ liên lạc và bắt đầu hẹn hò vào tháng 1/2005. Sau đó 5 tháng, họ đính hôn. Goldman, một nhà làm phim tài liệu 29 tuổi, cho biết, nhiều điều đã xảy ra trong 5 năm như: Clayton hoàn tất việc nghiên cứu vào tháng 5/2008, tháng 5/2010, Goldman hoàn tất chương trình thạc sĩ kiến trúc, và họ mới chuyển đến căn hộ mới. Goldman cho biết: “Thay đổi nối tiếp thay đổi làm cho mình an toàn hơn khi biết có ai đó đồng hành sau những đổi thay”. Giáo sư Gary Hoppenstand ở ĐH bang Michigan cho biết: “Đó là sự khôn ngoan trong quá trình tìm hiểu lâu dài. Nếu mối quan hệ kéo dài từ 3-7 năm, họ cảm thấy như có sự ủng hộ để đến đích hôn nhân”.

Theo các nhà tư vấn, bạn trẻ ngày nay cân nhắc kỹ hơn trước nhiều. Việc học hành nhiều hơn sẽ trì hoãn sự độc lập tài chính cũng là lý do khiến nhiều bạn trẻ không muốn chính thức hóa mối quan hệ. “Khi tốt nghiệp ĐH, tôi tin đó là người phụ nữ mình tìm, nhưng tôi không có sự đảm bảo tài chính cần thiết trước khi tôi đề nghị cô ấy sống trọn đời với mình. Khi bắt đầu đi làm, tôi có cảm nghĩ mình đang xây đắp cho cả hai” – James Marsden (25 tuổi), nhà tư vấn tài chính ở Dallas tâm sự khi anh và bạn gái Brittney Locey (25 tuổi) sắp đính hôn.

Giá trị của lễ cưới là điều đôi bên phải suy nghĩ, khi họ ở tầng lớp trung lưu hay có việc làm ổn định. Theo Cherlin, hôn nhân trở thành dấu hiệu của cuộc sống thành đạt. Họ muốn có bữa tiệc bộc lộ chính mình. Nicole Tong (28 tuổi) đã đính hôn tháng 12/2009 sau khi hẹn hò hơn 5 năm. Họ mới mua nhà nhưng Nicole cho biết, lễ cưới phải đợi đến tháng 3/2013. Đó sẽ là buổi họp mặt thân thiết với 50 người “chúng tôi không muốn nợ nần vì đám cưới”. Họ cũng không lên kế hoạch có con nên không vội vã.

Những lý do khác dẫn đến việc tổ chức cưới muộn còn do việc quan hệ tình dục trước hôn nhân khá phổ biến: 2/3 người trẻ sống chung trước khi kết hôn. Dù phim ảnh vẫn đề cập đến những mối tình lãng mạn, nhưng giới trẻ vẫn lo lắng về việc ly dị. Họ nhận ra, có những mối quan hệ không là mãi mãi. Hannah Seligson (27 tuổi) tác giả của cuốn sách Một ít khó khăn trong hôn nhân cho biết: “Có sự sợ hãi quanh việc kết hôn vì người ta muốn mọi việc đúng đắn”. Hoppenstand, biên tập viên của The Journal of Popular Culture cho rằng, xã hội đưa ra những thông điệp pha trộn: phim ảnh nói là “hãy tìm kiếm tình yêu thực sự và tình yêu kéo dài suốt đời”, trong khi văn hóa giải trí lại làm tăng sự thiếu bền vững vào những mối quan hệ lãng mạn.

Dù vậy, nhiều người trẻ vẫn mong muốn kết hôn. Một báo cáo năm 2008 của ĐH Michigan, dựa trên cuộc nghiên cứu 2.300 học sinh trung học ở Mỹ, cho thấy 80% nói là sẽ kết hôn và sống cùng với một người trong cuộc hôn nhân của mình, 4% nói không kết hôn, số còn lại không chắc lắm.

 
Theo PNO/USA Today
Chia sẻ