Ý tưởng “hẹn hò” cho các cặp vợ chồng

H.C- Theo ehow,
Chia sẻ

Hầu hết những người đã kết hôn đều cho rằng, việc “hẹn hò” trở nên khó khăn hơn rất nhiều khi họ đã có con.

Thậm chí ngay cả những người có đủ thời gian để hẹn hò cũng cảm thấy việc dành thời gian riêng ở bên nhau là không mấy dễ dàng. Tuy nhiên, không quá khó để vợ chồng bạn tìm lại những khoảnh khắc như thời đang yêu theo những cách sau:

1. Nhờ ông bà nội / ngoại trông con

Hãy nhờ ông bà nội / ngoại trông con cho bạn và để lũ trẻ ngủ qua đêm cùng ông bà. Khi không phải thực hiện những công việc hàng ngày để chăm lo cho lũ trẻ, bạn sẽ có thời gian và không gian riêng để thực hiện những kế hoạch dành cho hai người.

2. Chuẩn bị bữa tối cho hai người

Hãy chuẩn bị một bữa tối yên tĩnh có những món ăn ưa thích của hai vợ chồng bạn trong khung cảnh lãng mạn cùng những ngọn nến thơm và hoa tươi. Sau đó, bạn có thể cùng nhau xem một bộ phim hoặc nghỉ ngơi sớm.

Không nhất thiết phải thực hiện những món ăn cầu kỳ và đắt tiền mới mang lại cảm giác thú vị. Chính việc hai người dành thời gian ở bên nhau đã khiến cho buổi “hẹn hò” trở nên lãng mạn.
 

3. Ra ngoài ăn tối và xem phim

Hãy chọn một bộ phim mà cả hai người đều thích để buổi hẹn hò có thể mang lại cảm giác phấn khích và vui vẻ hơn cho cả hai sau khi bộ phim kết thúc.

4. Một buổi đi chơi chỉ có hai người

Hãy cùng vợ / chồng bạn đi đến một nơi thật yên tĩnh, ví dụ như công viên. Bạn có thể cùng nhau đi dạo, cùng nhau ngắm sao, nói chuyện về tương lai, chia sẻ những ước mơ và hy vọng mới.

5. Cùng nhau thực hiện sở thích chung

Nếu bạn và vợ/chồng bạn thích khiêu vũ, bạn có thể lên kế hoạch để cùng nhau thực hiện sở thích này. Nếu ở nhà, bạn có thể cùng nhau nấu ăn và sau đó tay trong tay khiêu vũ trong giai điệu của những bản nhạc mà bạn yêu thích.

6. Massage cho nhau

Sau khi đã cùng nhau đi dạo hoặc khiêu vũ, massage sẽ mang lại một giấc ngủ sâu và cảm giác thoải mái cho hai người. Thậm chí điều này có thể mang lại những cử chỉ thân mật, gần gũi cho cả hai và là “chất xúc tác” để hâm nóng cho “chuyện ấy”.

7. Đáp ứng mong muốn của vợ / chồng bạn

Không phải lúc nào hoa hồng và kẹo cũng là gợi ý hay để thể hiện tình yêu của bạn với vợ/chồng mình. Trừ khi vợ/chồng bạn thích được tặng hoa hồng và kẹo, nếu không, bạn có thể dùng số tiền định mua những món quà đó để thực hiện những việc khác có ý nghĩa hơn (chẳng hạn như cùng vợ / chồng mình ăn tối tại một nhà hàng sang trọng).

Chia sẻ