Xúc động với cách nghệ sĩ Quốc Tuấn bảo vệ Bôm khi con bị chỉ trỏ, tò mò

Pa Dun,
Chia sẻ

Nghệ sĩ Quốc Tuấn cho biết, ước mơ của anh chỉ đơn giản là để con sống một cuộc sống bình thường.

Đã nhiều ngày trôi qua nhưng dư âm của chương trình "Điều ước thứ 7 - số 126" mang tên "Bản hòa tấu Cha và con" vẫn còn vang vọng lại với rất nhiều người. Chương trình là thành quả lao động không mệt mỏi của cả ê kíp Điều ước thứ 7 với hi vọng mang đến cho khán giả một câu chuyện chân thành, giản dị nhất mà không cần tô vẽ bất cứ điều gì.

Mới đây, MC Diệp Chi, đạo diễn của chương trình Điều ước thứ 7 - số 126 đã có những tâm sự chân thành nhất về câu chuyện của nghệ sĩ Quốc Tuấn và Bôm.

Xúc động với cách nghệ sĩ Quốc Tuấn bảo vệ Bôm khi con bị chỉ trỏ, tò mò - Ảnh 1.

Trước đây, khi chương trình chưa phát sóng, nghệ sĩ Quốc Tuấn đưa Bôm đi tới đâu cũng có rất nhiều người nhìn Bôm chỉ trỏ, tò mò những lúc ấy anh đều nhìn họ và nói: Anh/chị nhìn cái gì đấy?.

Cả cuộc đời của mình, Quốc Tuấn đều tâm niệm, "sẽ cố gắng bảo vệ Bôm đến khi nào không thể".

Nữ MC cho biết, từ sau khi chương trình lên sóng, cô nhận được rất nhiều cuộc điện thoại, tin nhắn với hi vọng được kết nối với nghệ sĩ Quốc Tuấn. Thậm chí có nhiều cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp mong muốn hỗ trợ cho Bôm và giúp anh Tuấn bớt đi một phần gánh nặng kinh tế trên hành trình bên con còn rất dài này.

Có đơn vị còn sẵn sàng tài trợ chi phí phẫu thuật thẩm mỹ, làm răng cho Bôm, thậm chí còn có ý định triển khai cả những dự án lớn, dài hơi và gây quỹ cho Bôm. Có người còn muốn tặng đàn piano cho Bôm.

Diệp Chi cho biết: "những tình cảm đó thật đáng trân quý và Chi tin là đều xuất phát từ sự kính trọng, yêu mến mà mọi người dành cho hai bố con Bôm".

Tuy nhiên, nữ MC cũng cho biết, nghệ sĩ Quốc Tuấn nhờ cô chuyển lời tới tất cả các bên rằng sẽ không nhận bất kỳ sự hỗ trợ nào ở thời điểm này.

Xúc động với cách nghệ sĩ Quốc Tuấn bảo vệ Bôm khi con bị chỉ trỏ, tò mò - Ảnh 2.

Nghệ sĩ Quốc Tuấn cho biết, theo lộ trình, anh đã lên kế hoạch thực hiện khi Bôm đủ 18 tuổi. "Các phương pháp can thiệp anh đều nghiên cứu kỹ. Với chừng ấy năm bên con, như một chuyên gia thực thụ về căn bệnh APERT, bố Bôm là người hiểu rõ hơn ai hết điều gì là tốt nhất cho Bôm", MC Diệp Chi chia sẻ.

Về việc gây quỹ, nghệ sĩ Quốc Tuấn cho biết những nhà hảo tâm nên dành cho những bạn có hoàn cảnh khó khăn và cần được hỗ trợ hơn Bôm.

Còn hiện tại, nghệ sĩ Quốc Tuấn chỉ mong "Bôm tĩnh tâm trở lại sau khi nhận được nhiều sự quan tâm, chú ý của mọi người, để Bôm tiếp tục học tốt chương trình văn hoá ở trường và theo đuổi niềm đam mê dành cho âm nhạc".

Diệp Chi cho biết, mong ước của nghệ sĩ Quốc Tuấn chỉ giản dị như ước vọng mong con sống như một người bình thường.

Chia sẻ