Xôn xao bí thư xã có cử chỉ thân mật với nữ thuộc cấp: Chuyện có gì phải ầm ĩ?

Trần Hoàn,
Chia sẻ

Vừa qua, trên mạng xã hội xuất hiện hình ảnh được cho là Bí thư Đảng ủy một xã ở huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) ngồi trên bàn làm việc của nữ cán bộ địa chính với cử chỉ thân mật.

Theo hình ảnh được đăng tải, sự việc diễn ra trong một căn phòng làm việc, một người đàn ông trong bộ trang phục công sở lịch sự, ngồi trên góc bàn làm việc với cử chỉ rất gần gũi, thân mật với 1 phụ nữ.

Cũng theo những hình ảnh được đăng tải, người đàn ông có hành vi ngồi lên bàn làm việc của nữ cán bộ xã, với cử chỉ khá gần gũi.

Những hình ảnh này đã thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng với hàng trăm lượt like, bình luận và chia sẻ. Nhiều ý kiến cho là đây là trụ sở làm việc, cần phải nghiêm túc, chỉn chu, văn hóa, "không phải là nơi để à ơi, lơi lả"...

Xôn xao bí thư xã có cử chỉ thân mật với nữ thuộc cấp: Chuyện có gì phải ầm ĩ? - Ảnh 1.

Sự gần gũi thân mật của Bí thư Đảng ủy xã với cấp dưới bị cho là thái quá.

Theo phản ánh của một số người dân, việc cán bộ xã có hành động như vậy tại nhiệm sở là hơi thái quá, không đúng tác phong công chức.

Để tìm hiểu thông tin sự việc, PV đã liên hệ với ông N.H.L, Bí thư Đảng ủy xã, người được cho là xuất hiện trong câu chuyện xôn xao mạng xã hội, tuy nhiên ông L. đã khóa máy.

Trao đổi với PV Infonet về qua điểm đối với sự việc, ông Nguyễn Văn Thắng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Thạch Hà cho hay huyện đã nắm được thông tin và người trong những tấm ảnh trong sự việc chính là ông N.H.L, Bí thư Đảng ủy xã Thạch Trị.

“Đây là hình ảnh không đẹp tí nào. Là một cán bộ, dù có ghế hay không, vào phòng làm việc của nhân viên mà ngồi trên bàn là không đẹp”, ông Thắng nói.

“Đoàn công tác của Ban Thường vụ Huyện ủy sẽ phối hợp với Ban Tổ chức Huyện ủy làm việc ngay với ông N.H.L. và tập thể Ban thường vụ Đảng ủy để xem xét, kiểm tra cụ thể rồi báo cáo lại cho Thường trực”, ông Thắng thông tin.

Cũng theo ông Thắng, huyện sẽ chỉ đạo quyết liệt, kiểm điểm nghiêm túc vì hành vi của ông L. tạo dư luận không tốt, gây ảnh hưởng đến hình ảnh của cán bộ cơ sở.

Ngoài ra, ông Thắng cũng cho biết, theo cơ sở đánh giá, ông L. là một cán bộ tốt, mẫu mực, có uy tín.

Chia sẻ