Xin trân trọng giới thiệu chiếc quần Tết huyền thoại khiến chị em xôn xao nhốn nháo

Min,
Chia sẻ

"Quả là cái quần huyền thoại của mùa xuân này, bái phục, bái phục nhà những nhà thiết kế tài năng, sáng tạo vô song..."

Tết đến xuân về, tranh thủ dịp này ,ai nấy đều mong muốn tìm cho mình một kiểu thời trang mới mẻ hơn, để xúng xính trong ba bốn ngày xuân. Thế là chị em "tất tả" đi săn đón áo quần mọi nơi từ chợ, shop quần áo cho tới việc mua hàng trực tuyến qua mạng. 

Nhưng éo le thay, mua qua mạng thì áo quần muôn hình vạn trạng, ảnh một kiểu tới khi nhận về tới tay thì nó lắm khi lại thật là "kinh dị". Như mới đây, một chị mua quần "nơi phương xa", dáng quần bó bó này để mặc với áo dài cách tân thì thật hợp, thì bất ngờ nhận về quả quần của… nghệ nhân cà kheo, khiến ai nấy đều cười lăn cười bò.

Xin trân trọng giới thiệu chiếc quần Tết huyền thoại khiến chị em xôn xao nhốn nháo - Ảnh 1.

Liệu đây là cái quần tết trong truyền thuyết? (Ảnh:Facebook)

"Mình mới đặt mua một cái quần trên mạng và nhưng cao quá mặc không vừa nên có ý nhượng lại cho chị em nào thấp hơn để mặc cho đẹp"

Đó là dòng tâm sự hài hước với tình thế éo le đăng trên hội nhóm chị em, kèm vài tấm ảnh mô tả sản phẩm khiến dân mạng dậy sóng. Những chia sẻ và bình luận hài hước được "cất lên", thậm chí có chị còn bảo, đây là cái quần huyền thoại của mùa Tết Đinh Dậu năm nay.

Xin trân trọng giới thiệu chiếc quần Tết huyền thoại khiến chị em xôn xao nhốn nháo - Ảnh 2.

"bái phục nhà những nhà thiết kế tài năng. Thiết kế áo quần mà sợ người ta mặc được hay sao á" (Ảnh: Facebook)

"Quần gì đâu mà xuất sắc quá, mặc nó vào được chắc cái chân phải cao 8 tấc. Quả là cái quần huyền thoại của mùa xuân này, bái phục, bái phục nhà những nhà thiết kế tài năng. Thiết kế áo quần mà sợ người ta mặc được hay sao á..."

Quả thật nhìn lại cái quần chị em ai nấy đều lắc đầu ngán ngẩm và tỏ ra khó hiểu với ai "can đảm" thiết kế ra cái quần vô cùng đặc sắc kia, phải chăng họ có ý định khởi tạo nên một xu hướng mới cho giới mộ điệu thời trang và các chị em trong mùa Tết này. Cũng có thể, cái ống dài ngoằn kia có một công năng giúp chị em lau nhà đỡ mỏi tay trong dịp Tết hết sức mệt này và sau đó dùng để đi bơi cũng có luôn chân vịt để quẩy nước không sợ chìm.

Xin trân trọng giới thiệu chiếc quần Tết huyền thoại khiến chị em xôn xao nhốn nháo - Ảnh 3.

Những bình luận hài hước của cư dân mạng (Ảnh: Facebook)

"Không chừng cái quần này thiết kế ra để như một dụng cụ lau nhà đấy chị em ạ, cứ mặc vào như mẫu kia rồi lết qua lết lại, lết tới lết lui là sàn nhà ba ngày tết tự nhiên sạch bong mà không cần chị em phải nhọc công hì hục chi cho mệt, em là em kết cái quần này rồi nha"

"Mình thì thấy ai mua được cái quần này thì lời to, sau tết có đi biển đi hồ thì mặc nó bơi thì có chân vịt luôn không hề sợ chìm nha, quá tiện dụng luôn ạ"

Thậm chí có người còn phủ nhận tất cả các chị em trên và bảo là "đây là cái quần hoàn toàn có thể mặc được, mặc đẹp nữa là khác chị em ơi", kèm bình luận là cái ảnh minh chứng cho điều mình nói là hoạn toàn đúng.

Xin trân trọng giới thiệu chiếc quần Tết huyền thoại khiến chị em xôn xao nhốn nháo - Ảnh 4.

""đây là cái quần hoàn toàn có thể mặc được, mặc đẹp nữa là khác chị em ơi"" (Ảnh: Facebook)

Nhìn cái kiểu quần "xuất chúng" này ai nấy cũng nhớ lại cái áo "lưới đánh cá" mới dạo gần đây, cũng mua hàng trên mạng, nhưng bạn gái này nhận được lại là cái áo lưới đánh cá thay vì cái áo lưới thời trang như ý muốn, cũng lần đó, chị em cuống cuồng hủy khá nhiều đơn hàng vừa mới đặt qua mạng bởi ai cũng sợ tình trạng như trên, những kiểu thời trang "bập bềnh" vô cùng… kì cục.

Xin trân trọng giới thiệu chiếc quần Tết huyền thoại khiến chị em xôn xao nhốn nháo - Ảnh 5.

Ai còn nhớ cái áo lưới đánh cá huyền thoại này?

Xin trân trọng giới thiệu chiếc quần Tết huyền thoại khiến chị em xôn xao nhốn nháo - Ảnh 6.

Mặc chiếc áo này và cái quần kia thì đi bơi bắt cá dễ như chơi

Đó bởi vậy mới nói, việc mua hàng trên mạng có nhiều cái hay, cái tiện nhưng  hiện trạng đáng buồn như cái quần huyền thoại và chiếc áo lưới đánh cá trên cũng đã xuất hiện khá nhiều, chị em không nên làm liều và trông chờ quá vào cái câu "vừa rẻ vừa đẹp" nhé, dù sao đi nữa thì mua hàng được sờ tận tay, thấy tận mắt và mặc thử tại nơi mới là vừa ý nhất, vừa đẹp, vừa hợp ý hài lòng lại không bị "tiền mất tật mang".  

Chia sẻ